Tinh hoa của 100 năm nhiếp ảnh đầu tiên trong lịch sử

(Dân trí) - Dự án nhiếp ảnh đầy tham vọng dưới đây tập hợp gần 2,3 triệu bức ảnh ghi lại cảnh vật thế giới trong giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, khi nhiếp ảnh mới bắt đầu được biết tới và ứng dụng trong đời sống.

Dự án nhiếp ảnh “Europeana Photography” với gần 2,3 triệu bức ảnh được thu thập, đóng góp bởi các bảo tàng, triển lãm, thư viện… của nhiều quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, là một dự án đầy tham vọng về việc tập hợp những bức ảnh ghi lại cảnh vật thế giới trong giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, khi nhiếp ảnh mới bắt đầu được ứng dụng trong đời sống.

Thung lũng Yosemite ở bang California (Mỹ) năm 1867 được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Anh Eadweard Muybridge.
Thung lũng Yosemite ở bang California (Mỹ) năm 1867 được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Anh Eadweard Muybridge.

Thời kỳ này được xem là giai đoạn sơ khai của nghệ thuật nhiếp ảnh, những chiếc máy chụp ảnh khi ấy vẫn còn đắt tiền, khó sư dụng, và rất cồng kềnh. Dù vậy, ngay từ thời này, chiếc máy ảnh đã cho thấy vai trò lớn của nó trong đời sống khi ghi lại sự vật - hiện tượng một cách sống động và chân thực hơn bất cứ phương tiện nào khác.

“Europeana Photography” là một dự án tuyển hợp các bức ảnh cổ đến từ tất cả các nguồn có thể huy động từ các tổ chức văn hóa - nghệ thuật tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, nhằm hệ thống hóa các bức ảnh cổ, đưa lại một góc nhìn vừa rộng lớn, vừa chi tiết về thế giới ở một giai đoạn mà nhiếp ảnh đã bắt đầu ghi lại được những góc nhìn sinh động.

Một hải cảng của thành phố Constantinople, ngày nay là Istanbul, được chụp bởi tay máy người Syria - Pascal Sébah hồi năm 1857.
Một hải cảng của thành phố Constantinople, ngày nay là Istanbul, được chụp bởi tay máy người Syria - Pascal Sébah hồi năm 1857.

Dự án kỳ công “Europeana Photography” được thực hiện nhằm mục đích giúp người dân trên khắp thế giới có thể “khám phá những vùng đất và thời kỳ xa xôi, trân trọng giá trị của cuộc sống và đặc biệt là những di sản văn hóa mà họ đang được hưởng thụ” thông qua một thư viện ảnh “online”.

Hiện tại, “Europeana Photography” mới thực hiện được hai chủ đề nhiếp ảnh lớn là “Nhiếp ảnh trong thời kỳ công nghiệp” và “Bưu ảnh cổ của các nước Đông Nam Châu Âu”. Trong thời gian tới, nhiều bộ ảnh cổ được phân loại theo chủ đề sẽ tiếp tục ra mắt trên trang thư viện ảnh “online”.

Hai bức ảnh chân dung được thực hiện bởi tay máy người Syria - Pascal Sébah hồi thế kỷ 19. Ảnh trái: Một nhà ngoại giao người Nga trong bộ lễ phục. Ảnh phải: Ba thầy tu đạo Hồi.
Hai bức ảnh chân dung được thực hiện bởi tay máy người Syria - Pascal Sébah hồi thế kỷ 19. Ảnh trái: Một nhà ngoại giao người Nga trong bộ lễ phục. Ảnh phải: Ba thầy tu đạo Hồi.

Cầu Tower ở London (Anh) - một điểm nhấn kiến trúc nổi tiếng của thành phố sương mù - hồi thập niên 1890, ngay sau khi việc xây dựng vừa hoàn thành.
Cầu Tower ở London (Anh) - một điểm nhấn kiến trúc nổi tiếng của thành phố sương mù - hồi thập niên 1890, ngay sau khi việc xây dựng vừa hoàn thành.

Ảnh trái: Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua các cửa sổ vào trong tu viện Westminster ở London, Anh. Ảnh phải: Một người bán hàng rong trên đường phố London đang chào hàng.
Ảnh trái: Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua các cửa sổ vào trong tu viện Westminster ở London, Anh. Ảnh phải: Một người bán hàng rong trên đường phố London đang chào hàng.

Một phụ nữ trẻ người Ý đang đạp xe trong thị trấn ở vùng Tuscany.
Một phụ nữ trẻ người Ý đang đạp xe trong thị trấn ở vùng Tuscany.

Phong cách chụp ảnh chân dung hồi thế kỷ 19 ở Châu Âu. Bức ảnh chụp một quân nhân trẻ, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Anh T.R. Williams với những chữ cái đầu của tên chàng thanh niên có thể nhìn thấy ở góc trái bức ảnh.
Phong cách chụp ảnh chân dung hồi thế kỷ 19 ở Châu Âu. Bức ảnh chụp một quân nhân trẻ, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Anh T.R. Williams với những chữ cái đầu của tên chàng thanh niên có thể nhìn thấy ở góc trái bức ảnh.

Bức ảnh in trên sắt của một phụ nữ không rõ tên, chụp năm 1860. Đây được cho là một trong những bức ảnh cổ nhất của dạng ảnh in trên sắt. Dạng ảnh này được thực hiện bằng cách in thẳng ảnh lên một tấm kim loại mỏng. Phương thức chụp ảnh này nhanh chóng biến mất hồi thập niên 1870.
Bức ảnh in trên sắt của một phụ nữ không rõ tên, chụp năm 1860. Đây được cho là một trong những bức ảnh cổ nhất của dạng ảnh in trên sắt. Dạng ảnh này được thực hiện bằng cách in thẳng ảnh lên một tấm kim loại mỏng. Phương thức chụp ảnh này nhanh chóng biến mất hồi thập niên 1870.

Những người phụ nữ Nhật ngồi nghỉ bên dưới một cây anh đào. Ảnh chụp bởi Tamamura Kozabur hồi năm 1874.
Những người phụ nữ Nhật ngồi nghỉ bên dưới một cây anh đào. Ảnh chụp bởi Tamamura Kozabur hồi năm 1874.

Hôn lễ của nhà vua Bulgaria - Boris III và người đẹp Giovanna đến từ nước Ý hồi năm 1930.
Hôn lễ của nhà vua Bulgaria - Boris III và người đẹp Giovanna đến từ nước Ý hồi năm 1930.

Những đứa trẻ đứng xếp hàng trên đường phố Copenhagen (Đan Mạch) để được chụp ảnh hồi năm 1905.
Những đứa trẻ đứng xếp hàng trên đường phố Copenhagen (Đan Mạch) để được chụp ảnh hồi năm 1905.

Một bức ảnh chụp hoa được thực hiện hồi đầu thế kỷ 20 bởi nhà khoa học người Đức - Johann Wilhelm Weimar. Ông đã chụp gần 1.200 loại động - thực vật, tạo nên một bộ sưu tập ảnh rất giá trị.
Một bức ảnh chụp hoa được thực hiện hồi đầu thế kỷ 20 bởi nhà khoa học người Đức - Johann Wilhelm Weimar. Ông đã chụp gần 1.200 loại động - thực vật, tạo nên một bộ sưu tập ảnh rất giá trị.

sdMột nhà hát ngoài trời còn lại từ thời xa xưa, nằm ở xã Taormina, Ý. Nơi này thường được sử dụng để phục vụ các hoạt động trình diễn.
sdMột nhà hát ngoài trời còn lại từ thời xa xưa, nằm ở xã Taormina, Ý. Nơi này thường được sử dụng để phục vụ các hoạt động trình diễn.

Ảnh trái: Paris được trang hoàng để chuẩn bị tổ chức Triển lãm Thế giới 1900. Ảnh phải: Nhiếp ảnh gia Edward Weglowski chụp những người thổ dân Bắc Mỹ ở thành phố Krakow (Ba Lan).
Ảnh trái: Paris được trang hoàng để chuẩn bị tổ chức Triển lãm Thế giới 1900. Ảnh phải: Nhiếp ảnh gia Edward Weglowski chụp những người thổ dân Bắc Mỹ ở thành phố Krakow (Ba Lan).

Tay đua người Anh John Cobb trong chiếc xe đua của mình. John Cobb đã từng phá các kỷ lục về tốc độ trên đường đua.
Tay đua người Anh John Cobb trong chiếc xe đua của mình. John Cobb đã từng phá các kỷ lục về tốc độ trên đường đua.

Hai người phụ nữ trong trang phục mang phong cách của thập niên 1920 nghỉ giải lao bên sân tennis.
Hai người phụ nữ trong trang phục mang phong cách của thập niên 1920 nghỉ giải lao bên sân tennis.

Ảnh trái: Một vận động viên nhảy cầu đang trình diễn tại Thế vận hội Olympic Berlin 1936. Ảnh phải: Các nữ công nhân trong một nhà máy sản xuất máy ảnh đang giới thiệu những công nghệ chụp ảnh mới nhất.
Ảnh trái: Một vận động viên nhảy cầu đang trình diễn tại Thế vận hội Olympic Berlin 1936. Ảnh phải: Các nữ công nhân trong một nhà máy sản xuất máy ảnh đang giới thiệu những công nghệ chụp ảnh mới nhất.

Ảnh trái: Ảnh chụp cận cảnh tượng Đức Mẹ Maria ở thành Vatican hồi thập niên 1920. Ảnh phải: Nhà truyền giáo người Anh Thomas Birch Freeman.
Ảnh trái: Ảnh chụp cận cảnh tượng Đức Mẹ Maria ở thành Vatican hồi thập niên 1920. Ảnh phải: Nhà truyền giáo người Anh Thomas Birch Freeman.

Hai người phụ nữ ở Copenhagen (Đan Mạch) mỉm cười khi kéo chiếc xe có một nhóm trẻ đang quấn chăn ngồi trên đó hồi năm 1930.
Hai người phụ nữ ở Copenhagen (Đan Mạch) mỉm cười khi kéo chiếc xe có một nhóm trẻ đang quấn chăn ngồi trên đó hồi năm 1930.

Bờ hồ Albano (Ý) nằm ở phía đông nam của Rome. Ảnh chụp bởi Collinet-Guerin.
Bờ hồ Albano (Ý) nằm ở phía đông nam của Rome. Ảnh chụp bởi Collinet-Guerin.

Một cô bé có chút bối rối khi nhìn vào chiếc máy ảnh vẫn còn rất xa lạ ở thời điểm đó. Ảnh chụp năm 1910.
Một cô bé có chút bối rối khi nhìn vào chiếc máy ảnh vẫn còn rất xa lạ ở thời điểm đó. Ảnh chụp năm 1910.

Một trong những bức ảnh đầu tiên được thực hiện theo phép chụp hình Đa-ge (daguerreotype) hồi thập niên 1840 ở Anh, ghi lại cảnh vật ở trung tâm thành phố London. Phép chụp hình Đa-ge là phương pháp chụp ảnh đầu tiên được phổ biến trên diện rộng, mỗi bức ảnh được chụp sẽ in lên một lá hợp kim đồng và bạc.
Một trong những bức ảnh đầu tiên được thực hiện theo phép chụp hình Đa-ge (daguerreotype) hồi thập niên 1840 ở Anh, ghi lại cảnh vật ở trung tâm thành phố London. Phép chụp hình Đa-ge là phương pháp chụp ảnh đầu tiên được phổ biến trên diện rộng, mỗi bức ảnh được chụp sẽ in lên một lá hợp kim đồng và bạc.

Bức ảnh chụp Thư viện Quốc gia Áo tại Vienna năm 1858.
Bức ảnh chụp Thư viện Quốc gia Áo tại Vienna năm 1858.

Ảnh chụp Nhà thờ chính tòa Thánh Paul ở London, Anh.
Ảnh chụp Nhà thờ chính tòa Thánh Paul ở London, Anh.

Bức ảnh chụp một con kênh ở Venice.
Bức ảnh chụp một con kênh ở Venice.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail