Bạc Liêu:

Tìm ra quán quân “Giọng ca nhí- Hò Xự Xang Xê Cống”

(Dân trí) - (Dân trí)- “Giọng ca nhí” Trần Thị Mỹ Dung đến từ tỉnh Long An đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân chương trình “Giọng ca nhí- Hò Xự Xang Xê Cống” năm 2015 vừa được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu.

Đêm chung kết “Giọng ca nhí- Hò Xự Xang Xê Cống” 2015 vừa khép lại với việc chọn ra ngôi vị quán quân cho chương trình lần đầu tiên được tổ chức liên quan đến loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ dành cho thí sinh từ 9- 15 tuổi. Sau nhiều chặng đường tranh tài, đêm chung kết vừa diễn ra tại Bạc Liêu, nữ thí sinh đến từ tỉnh Long An Trần Thị Mỹ Dung đã xuất sắc vượt qua 4 thí sinh khác để giành ngôi vị quán quân của cuộc thi với phần thưởng trị giá 70 triệu đồng.

Trong khi đó, thí sinh Đỗ Thị Gấm (tỉnh Sóc Trăng) đạt giải Nhì. Giải Ba thuộc về các thí sinh Lâm Thanh Tùng (Trà Vinh), Phan Thị Thúy Duy (tỉnh Kiên Giang) và Đào Thị Tú Sương (tỉnh Bạc Liêu).

Ngôi vị quán quân Giọng ca nhí- hò xự xang xê cống 2015 thuộc về thí sinh Trần Thị Mỹ Dung đến từ tỉnh Long An. (Ảnh: Báo Bạc Liêu)
Ngôi vị quán quân "Giọng ca nhí- hò xự xang xê cống" 2015 thuộc về thí sinh Trần Thị Mỹ Dung đến từ tỉnh Long An. (Ảnh: Báo Bạc Liêu)

Cuộc thi “Giọng ca nhí- Hò Xự Xang Xê Cống” có sự tham gia của hàng trăm thí sinh nhỏ tuổi đến từ các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL bắt đầu diễn ra từ tháng 5/2015. Tại các phần thi, các thí sinh cùng thi diễn các bài ca qua nhiều thể loại như đờn ca tài tử, vọng cổ, bản nam, các bản Oán, 7 bản lớn…với nhiều chủ đề về đời sống, tình yêu quê hương đất nước, tuổi học đường, tình yêu kính mến ông bà, cha mẹ…

Cuộc thi không chỉ tìm ra được những gương mặt xuất sắc nhất ở lứa tuổi thiếu nhi đam mê đờn ca tài tử, từ đó để các em có điều kiện nâng cao học hỏi và có thể đi theo con đường nghệ thuật cải lương. Cuộc thi còn góp phần phát huy, lưu giữ bộ môn nghệ thuật đặc sắc vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Huỳnh Hải