Thưởng lãm tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng tạc chân dung lãnh tụ

(Dân trí) - Phát biểu khai mạc Triển lãm của nhà điêu khắc Hoàng Uyên, ông Trần Khánh Chương – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định: “Anh Hoàng Uyên có rất nhiều những tác phẩm điêu khắc giá trị được trưng bày tại Bảo tàng và các tỉnh thành, trong đó chủ yếu là tác phẩm chân dung lãnh tụ".

Tối ngày 8/6, Triển lãm của Nhà điêu khắc Hoàng Uyên đã chính thức khai mạc tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 18/6. “Đất - Đồng - Đời” là 3 từ có thể miêu tả trọn vẹn Triển lãm của Nhà điêu khắc nổi tiếng.

Bạn bè đến chúc mừng Triển lãm điêu khắc của nhà điêu khắc Hoàng Uyên (đứng giữa).
Bạn bè đến chúc mừng Triển lãm điêu khắc của nhà điêu khắc Hoàng Uyên (đứng giữa).

Nhà điêu khắc Hoàng Uyên sinh năm 1936. Ông là một trong số ít họa sĩ người dân tộc tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Việt Nam khoa Điêu Khắc năm 1971. Là người dân tộc Tày, là một trong những chiến sĩ tình nguyện của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ những năm 1950, những yếu tố này hòa quyện tạo nên con người và tác phẩm của ông.

Yếu tố can trường của người lính hòa với những nét đẹp rất đời thường, mộc mạc nhưng tinh tế được thể hiện ở hai dòng tác phẩm chính của ông.

Ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc.
Ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định: “Anh Hoàng Uyên có rất nhiều những điêu khắc được trưng bày tại các Bảo tàng và các tỉnh thành, trong đó có nhiều tác phẩm chân dung lãnh tụ.

Chúng ta có thể nói nhiều về con người và sự nghiệp của anh và ngày hôm nay, có thể nhìn thấy một phần những đóng góp của anh thông qua Triển lãm. Ở tuổi 80 mà anh vẫn say sưa sáng tác là một điều vô cùng đáng quý”.

Nhà điêu khắc Hoàng Uyên chia sẻ về những năm tháng làm nghề.
Nhà điêu khắc Hoàng Uyên chia sẻ về những năm tháng làm nghề.

“Trong số các giải thưởng về điêu khắc, hai danh hiệu cao quý Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam và Vì sự nghiệp phát triển và bảo tồn văn hóa dân tộc các dân tộc Việt Nam đã động viên, thôi thúc tôi mạnh mẽ nhất để tôi làm việc và cống hiến hăng hái hơn”, nhà điêu khắc Hoàng Uyên chia sẻ.

Ngay từ năm 1970, họa sĩ Hoàng Uyên đã sáng tác Tượng đài “Người nông dân dưới cờ khởi nghĩa” bây giờ là Tượng đài truyền thống Hiệp Hòa Bắc Giang. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm chân dung các lãnh tụ như Hồ Chí Minh, Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng và các danh nhân, nhà khoa học như Phan Chánh, Pasteur, Fleming,... được trưng bày tại các nhà Bảo tàng trên toàn quốc.

Chân dung Lê Hồng Phong - một trong số các tác phẩm của nhà điêu khắc Hoàng Uyên.
Chân dung Lê Hồng Phong - một trong số các tác phẩm của nhà điêu khắc Hoàng Uyên.

Nhưng nổi bật trong các tác phẩm của Nhà điêu khắc Hoàng Uyên phải kể đến là hệ thống tượng đất nung và các phù điêu gò đồng. Các tác phẩm ghi lại một cách tinh tế nét đẹp trong cuộc sống đời thường của người dân đất Việt.

Trong các tác phẩm gò đồng, tượng tròn của ông, ta có thể thấy các trò chơi dân gian mà hiện nay đã phần nào mai một, các lễ hội mùa xuân, hình ảnh Cụ rùa linh thiêng mà gắn bó, hình ảnh Cụ đồ ngày xuân, các lễ hội âm nhạc, ngày xuân chảy hội, tình cảm mẹ con đều được ông thể hiện lại một cánh tinh tế mang đậm nét dân gian nhưng được xử lý bằng các thủ pháp hiện đại. Sự gần gũi yên bình, trong sáng và sức sống căng tràn luôn nổi bật trong từng tác phẩm của ông.

Một số hình ảnh ghi lại tại Triển lãm

Thưởng lãm tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng tạc chân dung lãnh tụ - 5

Đông đảo công chúng đến với Triển lãm.
Đông đảo công chúng đến với Triển lãm.

Thưởng lãm tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng tạc chân dung lãnh tụ - 7

Các tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm.
Các tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm.

Tượng đài của nhà điêu khắc Hoàng Uyên được đặt tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang (Hình ảnh tư liệu).
Tượng đài của nhà điêu khắc Hoàng Uyên được đặt tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang (Hình ảnh tư liệu).

Tượng đài của nhà điêu khắc Hoàng Uyên được đặt tại Nhà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam (Hình ảnh tư liệu).
Tượng đài của nhà điêu khắc Hoàng Uyên được đặt tại Nhà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam (Hình ảnh tư liệu).

Tượng đài của nhà điêu khắc Hoàng Uyên được đặt tại Nhà bảo tàng tỉnh An Giang (Hình ảnh tư liệu).
Tượng đài của nhà điêu khắc Hoàng Uyên được đặt tại Nhà bảo tàng tỉnh An Giang (Hình ảnh tư liệu).

Phương Nhung