Hà Nam:

Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức lễ hội

Đức Văn

(Dân trí) - Tỉnh Hà Nam yêu cầu Ban tổ chức các lễ hội đầu năm phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, các du khách phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt.

Đầu năm 2021, tỉnh Hà Nam có 3 lễ hội lớn gồm: Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương và Khai hội chùa Tam Chúc.

Để chuẩn bị cho việc khai hội, các lễ hội được xây dựng, lên kế hoạch chi tiết theo 2 phương án: trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát và trường hợp dịch Covid-19 chưa được kiểm soát.

Theo kế hoạch, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2021 sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 16 đến 18/2/2021 (tức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại khu vực chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên.

Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức lễ hội - 1

Vua xuống ruộng đi cày đầu năm trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (ảnh: Toàn Vũ)

Lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ sẽ có các nghi thức: Lễ cáo yết, Lễ rước nước, Lễ Sái tịnh, Lễ cầu an, Lễ rước kiệu, Lễ Tịch điền... Phần hội sẽ bao gồm các hoạt động sôi nổi: Hội thi vẽ và trang trí trâu, các trò chơi dân gian, thi làm bánh dầy, thi kéo co; biểu diễn nghệ thuật…

Lễ phát lương đền Trần Thương dự kiến tổ chức tập trung từ ngày 11-16 tháng Giêng năm Tân Sửu. Phần lễ sẽ tiến hành bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp, với nghi thức: Lễ nhập lương; lễ cáo yết xin Đức Thánh Trần cho nhân dân mở lễ hội phát lương; nghi lễ rước lương, rước nước.... Lễ phát lương sẽ được tổ chức vào đêm ngày 14 tháng Giêng.

Trong trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, Ban tổ chức sẽ tổ chức cả phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ. Trong trường hợp dịch chưa được kiểm soát, Ban tổ chức chỉ thực hiện phần Lễ sẽ tiến hành phát lương cho nhân dân từ đêm ngày 25/2/2021 (tức đêm ngày 14 tháng Giêng, Tân Sửu).

Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức lễ hội - 2

Hàng vạn người dân, du khách thập phương tham dự Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương năm 2019

Đối với lễ khai hội Chùa Tam Chúc xuân Tân Sửu-2021, dự kiến tổ chức ngày 23/2/2021, tức 12 tháng Giêng năm Tân Sửu. Lễ hội sẽ có các nội dung, nghi lễ: Niệm phật cầu gia hộ, phát biểu khai mạc lễ hội của lãnh đạo Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Nam; thỉnh chuông- trống khai hội; lễ dâng hương cầu quốc thái dân an; lễ rước nước trên hồ Tam Chúc; rước chuông bình an và nước lên chùa Ngọc...

Lễ hội chùa Tam Chúc sẽ kéo dài đến hết tháng 3 (âm lịch) để phục vụ nhân dân và du khách thập phương.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tất cả các du khách tham dự lễ hội được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt… trước khi vào lễ hội. Ban tổ chức các lễ hội cũng sẽ tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng thường xuyên, liên tục  trong khuôn viên nơi diễn ra các hoạt động lễ hội; lắp đặt các bồn nước và chuẩn bị nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang để phục vụ nhân dân.

Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức lễ hội - 3

Lễ Khai hội chùa Tam Chúc năm 2019 thu hút hàng vạn du khách, phật tử, tín đồ (ảnh: Toàn Vũ)

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu, các lễ hội phải tổ chức theo đúng kịch bản, chương trình đã được duyệt. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19: Phun khử khuẩn khu vực tổ chức lễ hội; tất cả các du khách phải sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang; kiểm tra thân nhiệt cho toàn bộ du khách về dự hội (tại lễ Khai hội Chùa Tam Chúc, Lễ phát lương đền Trần Thương); bố trí các điểm đặt dung dịch sát khuẩn và phân công lực lượng để kịp thời nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch…