Thua lỗ và nợ nần, Lý Á Bằng tự hào về quyết định bỏ showbiz làm doanh nhân

Mi Vân

(Dân trí) - Từng nổi danh khắp châu Á và được xem là diễn viên tài năng của màn ảnh Hoa ngữ nhưng Lý Á Bằng lại quyết định từ bỏ vinh quang của làng giải trí, trở thành một doanh nhân.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội mới đây, Lý Á Bằng đã có những giây phút trải lòng, chia sẻ lý do khiến anh rời bỏ làng giải trí khi đang là ngôi sao đỉnh cao. 

Nam diễn viên nói: "Khi tôi đứng trên sân khấu nơi ánh sáng rọi vào, rất nhiều khán giả phía dưới hò hét gọi tên Lệnh Hồ Xung. Khi ấy bộ phim Tiếu ngạo giang hồ đang phát sóng, nó mang đến cho tôi đỉnh cao trong cuộc đời.

Thua lỗ và nợ nần, Lý Á Bằng tự hào về quyết định bỏ showbiz làm doanh nhân - 1

Lý Á Bằng tin rằng, việc rời bỏ showbiz khi đang ở đỉnh cao để theo đuổi đam mê kinh doanh là một lựa chọn đúng đắn (Ảnh: Sohu).

Nhưng nó không mang đến cho tôi niềm vui và sự hưng phấn sâu trong trái tim. Tôi nghĩ đây có phải chuyện tôi muốn làm hay không? Có một buổi tối, tôi gọi điện cho người quản lý và nói tôi không muốn đóng phim nữa. Người quản lý đang ở Hong Kong vội bay đến Bắc Kinh và nói tôi chắc có vấn đề tâm lý.

Tôi nói muốn tìm một hướng đi khác trong cuộc đời, tôi không muốn cả đời đóng phim nữa. Tôi mỗi năm chỉ đóng một bộ phim, kiên trì suốt 10 năm, tôi không muốn tự lừa dối chính mình. Bởi lẽ, đó không phải cuộc sống mà tôi mong muốn dù tôi nhận được nhiều sự tán thưởng, danh tiếng. Tôi muốn tìm một hướng đi mới".

Tuy nhiên, chia sẻ của Lý Á Bằng lại khiến nhiều khán giả tranh luận. Nam diễn viên dừng đóng phim từ sau khi kết hôn với "thiên hậu" Vương Phi vào năm 2005. Ngay sau đó, anh bắt tay vào công việc kinh doanh. Tuy nhiên, sự nghiệp kinh doanh của anh lại không thành công như mong đợi, thậm chí đẩy nam diễn viên vào cảnh nợ nần, phá sản nhiều năm gần đây. 

Thua lỗ và nợ nần, Lý Á Bằng tự hào về quyết định bỏ showbiz làm doanh nhân - 2

Lý Á Bằng và Châu Tấn trong "Anh hùng xạ điêu" (Ảnh: Sina).

Nhiều khán giả nhận định, việc lựa chọn sự nghiệp kinh doanh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Lý Á Bằng bởi nó không chỉ "giết hại" một tài năng nghệ thuật thực thụ mà còn đẩy gia đình anh vào cảnh khó khăn tài chính. 

Một khán giả bình luận: "Anh ấy có tài diễn xuất chứ không phải kinh doanh. Anh ấy cố chấp làm điều mình thích và giờ phải sống trong cảnh nợ nần". Một khán giả khác thì cho rằng: "Lý Á Bằng có tài về diễn xuất chứ không phải kinh doanh. Anh ấy cố chấp làm điều mình thích dù không giỏi và giờ phải đón nhận một cuộc sống khó khăn". 

Lý Á Bằng từng có nhiều tác phẩm nổi bật, trong đó có hai bộ phim kinh điển là Tiếu ngạo giang hồ (2001) và Anh hùng xạ điêu (2003)… trước khi quyết tâm dừng đóng phim để trở thành một doanh nhân. Anh thử sức kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, sản xuất phim ảnh, buôn bán bất động sản. Tuy nhiên, năng lực kinh doanh của Lý Á Bằng không xuất sắc do khả năng tính toán kém, thiếu sự nhanh nhạy. 

Thua lỗ và nợ nần, Lý Á Bằng tự hào về quyết định bỏ showbiz làm doanh nhân - 3

Vương Phi - vợ cũ của Lý Á Bằng từng khuyên nhủ anh từ bỏ công việc kinh doanh sau nhiều lần làm ăn thua lỗ, nợ nần (Ảnh: Sina).

Vợ cũ của anh - Vương Phi từng thừa nhận về điều này trong một cuộc phỏng vấn. "Lý Á Bằng như một con bạch tuộc. Anh ấy muốn làm tất cả, nhưng mỗi việc anh ấy làm đều phát sinh vấn đề. Lý Á Bằng chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo, tính toán thiệt hơn khi bắt tay vào bất kỳ dự án nào", Vương Phi nói khi trò chuyện với Sina

Được biết, Lý Á Bằng từng thua lỗ hơn 5 lần dù Vương Phi nỗ lực ngăn cản. Giai đoạn năm 2010-2016, nam diễn viên không có thu nhập trong ngành giải trí, duy trì công việc làm ăn bằng tiền tiết kiệm và phải đối diện với cảnh kiện tụng và các khoản nợ. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa anh và Vương Phi tan vỡ. 

Vương Phi và Lý Á Bằng ly hôn vào năm 2013 sau 8 năm chung sống và có một cô con gái chung. Sau khi ly hôn, Lý Á Bằng giành quyền chăm sóc con gái Lý Yên và tập trung kinh doanh, điều hành quỹ từ thiện mà hai nghệ sĩ cùng gây dựng khi còn chung sống.

Thua lỗ và nợ nần, Lý Á Bằng tự hào về quyết định bỏ showbiz làm doanh nhân - 4

Dù làm ăn thua lỗ nhưng Lý Á Bằng không từ bỏ đam mê đầu tư kinh doanh (Ảnh: Sina).

Ngoài việc thiếu nhạy bén, Lý Á Bằng cũng không thích thừa nhận sự yếu kém về khả năng kinh doanh của chính mình. Sau nhiều lần đầu tư không thành và đang rơi cảnh nợ nần, tháng 5/2021, Lý Á Bằng vẫn khai trương khu công viên giải trí, cắm trại ngoài trời tại Giang Tây, Trung Quốc. Đây là dự án du lịch nghỉ dưỡng, do anh hợp tác đầu tư với nam ca sĩ Dương Khôn.  

Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, anh đang phải gánh khoản nợ khủng với công ty Bắc Kinh Thái Hòa, đối tác làm ăn của anh. Hai bên theo đuổi vụ kiện từ năm 2015 đến nay. 

Nhiều năm trước, Lý Á Bằng đã dùng danh tiếng của mình để kêu gọi đầu tư xây dựng một tòa nhà phức hợp tại Lệ Giang (Trung Quốc) mà chính bản thân anh cũng bỏ tiền đầu tư. Nhưng sau nhiều năm mở bán, dự án vẫn "giẫm chân tại chỗ" không có doanh thu. Nhà đầu tư Bắc Kinh Thái Hòa đề nghị rút vốn không thành nên đã nộp đơn ra tòa vào tháng 12/2015.

Tháng 9 vừa rồi, Tòa án Tài chính Bắc Kinh (Trung Quốc) ra phán quyết, Lý Á Bằng phải bồi thường cho công ty Bắc Kinh Thái Hòa số tiền lên tới 64,4 triệu USD (khoảng hơn 1.500 tỷ đồng) gồm khoản đầu tư ban đầu và lãi suất phát sinh nhiều năm qua.

Thua lỗ và nợ nần, Lý Á Bằng tự hào về quyết định bỏ showbiz làm doanh nhân - 5

Lý Á Bằng trong livestream gần đây (Ảnh: Sina).

Từ năm ngoái, nam diễn viên 51 tuổi bị đóng băng toàn bộ cổ phiếu có tổng giá trị hơn 11 triệu USD ở công ty Lệ Giang Tuyết Sơn trong 3 năm. Bất động sản dưới danh nghĩa anh trai Lý Á Bằng - Lý Á Vỹ cũng bị niêm phong. Thời gian qua, anh sống chủ yếu bằng tiền tiết kiệm từ hồi đóng phim và không có khả năng chi trả nợ nần cho đối tác. 

Một năm trở lại đây, Lý Á Bằng chuyển sang làm Vlogger, chuyên thực hiện những clip về cuộc sống nông thôn. Anh mong có thêm thu nhập và tăng độ phủ sóng hình ảnh. Tuy nhiên, phản ứng của người hâm mộ với những clip của Lý Á Bằng không khả quan. Các clip của anh bị đánh giá copy phong cách của nhiều Vlogger trẻ khác. 

Dù công việc kinh doanh không thuận lợi nhưng cuộc sống cá nhân của Lý Á Bằng đang khá hạnh phúc. Anh tái hôn với người đẹp kém 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ từ đầu năm 2022 sau gần 2 năm hò hẹn, tìm hiểu. Cặp đôi vừa đón con gái chung vào tháng 4/2022. Lý Á Bằng thừa nhận, sự xuất hiện của vợ trẻ và con gái như mang lại nguồn sống mới cho anh. 

Thua lỗ và nợ nần, Lý Á Bằng tự hào về quyết định bỏ showbiz làm doanh nhân - 6

Lý Á Bằng hạnh phúc làm bố lần hai ở tuổi ngoài 50 (Ảnh: Sohu).

Theo Sina/Sohu