1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" tiết lộ ký ức "nóng mặt" khi chụp ảnh lịch

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Được xem là mỹ nhân của màn ảnh Việt, một trong những "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90, cho đến giờ NSND Thu Hà vẫn không thể quên ký ức về những lần đầu tiên đi chụp lịch và cát-sê thời đó.

Thu Hà Lá ngọc cành vàng tiết lộ ký ức nóng mặt khi chụp ảnh lịch - 1

Hình ảnh Thu Hà trên một tờ ảnh lịch (Ảnh: ST).

Sở hữu vẻ đẹp đài các, diễm lệ, đôi mắt hút hồn, Thu Hà từng là một trong những mỹ nhân màn ảnh Việt bên cạnh Diễm Hương, Việt Trinh…, được giao nhiều vai nữ chính trong thời kỳ hoàng kim của dòng phim "mỳ ăn liền".

Xuất thân từ điện ảnh phía Bắc nhưng Thu Hà là một trong những gương mặt hiếm lại giành được rất nhiều thiện cảm của cả công chúng phía Nam lúc bấy giờ.

Nhắc đến Thu Hà, khán giả sẽ nhớ ngay đến các vai chị đóng cặp cùng Lê Công Tuấn Anh như trong Anh chỉ có mình em, Sao phượng còn buồn, Bông hồng cho em, Hoa quỳnh nở muộn… Với lối diễn xuất tự nhiên, say đắm lòng người, người đẹp từng lấy đi nước mắt của nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ được yêu mến trên phim ảnh, Thu Hà còn rất đắt show chụp ảnh lịch và là một trong những "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 80-90 cùng với Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh, Thanh Mai, Y Phụng…

Thu Hà Lá ngọc cành vàng tiết lộ ký ức nóng mặt khi chụp ảnh lịch - 2

Xuất hiện với tà áo dài trắng tinh khôi và mái tóc dài đen thẳng giản dị trong chương trình "Thanh xuân tươi đẹp" mới đây, khán giả vẫn cảm nhận được nhan sắc mặn mà dù Thu Hà đã ngoài 50 tuổi (Ảnh: VTV).

Sau hơn 30 năm, nhắc đến thời hoàng kim chụp ảnh lịch, NSND Thu Hà vẫn nhớ ký ức về những buổi đi chụp ảnh lịch đầu tiên. Ôn lại ký ức đẹp thời thanh xuân trong chương trình truyền hình Thanh xuân tươi đẹp mới phát sóng, Thu Hà chia sẻ cảm xúc lần đầu được… lên lịch:

"Với tôi, được chụp ảnh lịch là cái duyên. Sau khi đến đoàn nghệ thuật Quân khu 2, chú Mai Nam vào đoàn và thấy một cô bé cũng xinh xắn, hay hay nên cho đi chụp lịch. Lúc bấy giờ chụp lịch, tôi cũng không nghĩ rằng mình được tiền hay như thế nào đâu, cát-sê chính là 5 cuốn lịch cho mỗi hình lịch như thế vào cuối năm để tặng cho bạn bè, họ hàng.

Trong ba lô của mình lúc ấy không có bánh kẹo mang về cho gia đình, cũng không có tiền mang về cho mẹ, chỉ có lịch thôi.

Mình lớn lên ở Tuyên Quang và nhìn vào lịch có lẽ mọi người không tưởng tượng được tại sao cô ấy lại có thể ngồi vào trong lịch được. Gia đình rất là hãnh diện, tiếng lành đồn xa, tất cả các chàng trai ở khu vực rất là chú ý".

Thu Hà Lá ngọc cành vàng tiết lộ ký ức nóng mặt khi chụp ảnh lịch - 3

Vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo thời thanh xuân của NSND Thu Hà (Ảnh: ST).

Nữ diễn viên phim Lá ngọc cành vàng cho biết lần đầu tiên chị đi chụp ảnh lịch là năm 18 tuổi mà theo chị "lúc ấy non lắm, trong trẻo, ngây thơ lắm". Nhắc đến chuyện chụp ảnh lịch, NSND Thu Hà nói giờ chị vẫn cảm thấy "nóng rát mặt".

"Phim thời ấy độ nhạy kém nên hoặc trời rất nắng hoặc phải có rất nhiều phản quang thì mới rõ, mới nét. Nói đến chuyện đi chụp lịch mình lại… thấy đói. Lúc bấy giờ, ở quân đội buổi sáng ra chỉ có cơm và nước mắm thôi, mình ăn vội ăn vàng một bát rồi đi chụp lịch.

Các chú ấy căn sáng lâu lắm, có khi đến trưa mới bấm được một kiểu vì phim rất đắt tiền. Đến trưa mới được chụp thì tôi đã… đói mềm, cũng có lúc phải cấp cứu bằng một cốc sữa", NSND Thu Hà cười nhớ lại.

Thu Hà Lá ngọc cành vàng tiết lộ ký ức nóng mặt khi chụp ảnh lịch - 4

Thu Hà (giữa) là một trong những "Nữ hoàng ảnh lịch" ở thập niên 80 - 90 bên cạnh Diễm Hương (phải) và Việt Trinh (Ảnh: ST).

Trước đó, chia sẻ với PV Dân trí, NSND Thu Hà cho biết khán giả nhắc nhiều đến Thu Hà với phim Lá ngọc cành vàng nhưng bộ phim đầu tay của chị lại là Hoàng Hoa Thám - thủ lĩnh áo nâu. Ngay từ bộ phim đầu tiên, Thu Hà đã chiếm trọn tình cảm của khán giả với vẻ đẹp trong trẻo, mong manh năm 18 tuổi. Sau đó, Thu Hà ngày càng nổi tiếng, trở thành thần tượng của bao người.

"Ngày xưa, khán giả không dễ gặp được diễn viên. Nên mỗi lần chúng tôi đi đâu, tắc đường đến đấy. Tôi nhớ khi làm phim "Tình ngỡ đã phôi phai", bộ phim quy tụ dàn diễn viên kinh khủng như: Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Mộng Vân, Thu Hà, Đoàn Việt Hà… Phim quay ở Đà Nẵng, diễn viên đi đến đâu là tắc nghẽn đến đó. Cứ sáng ra là phải "giải vây" ở khách sạn vì hàng trăm, hàng ngàn khán giả đến để nhìn nghệ sĩ.

Chúng tôi không thể nào di chuyển. Mọi người bảo, giờ phải cử Lý Hùng ra đầu phố để người ta đổ xô ra phía đó, lấy đường cho đoàn phim di chuyển. Phải nói là, chúng tôi đi đến đâu có biển người theo đến đó… Đấy là niềm hạnh phúc của diễn viên thời bấy giờ", Thu Hà chia sẻ.

Thu Hà Lá ngọc cành vàng tiết lộ ký ức nóng mặt khi chụp ảnh lịch - 5

Chạm ngõ với điện ảnh qua một vai phụ (tên Hà) trong phim "Hoàng Hoa Thám - Thủ lĩnh áo nâu" (1987) của đạo diễn Trần Phương, Thu Hà nhanh chóng trở thành gương mặt vàng của làng điện ảnh (Ảnh: ST).

Thời hoàng kim của dòng phim "mỳ ăn liền", không ít minh tinh màn ảnh Việt bị đồn thổi là kiêu chảnh, gây khó dễ với đoàn phim nhưng Thu Hà thì khác.

"Tôi không kiêu chảnh gì. Bởi khi lớn lên, tôi bắt đầu vào quân đội rồi, được rèn giũa về kỷ luật, tác phong. Cho đến giờ phút này, hiếm có ai chê trách tôi về thái độ hay ứng xử làm ảnh hưởng đến mọi người. Đi đóng phim, tôi luôn nghĩ, nếu mình chảnh một chút sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều con người. Có thể có lúc bất khả kháng đi trễ hoặc mệt mỏi, không tránh được. Nhưng về lương tâm, tôi luôn cố gắng để không ảnh hưởng đến cả đoàn phim", nữ diễn viên bộc bạch.

Nguyễn Hằng