Thí sinh Hoa hậu Việt Nam nỗ lực thể hiện “tài sắc vẹn toàn”

(Dân trí) - Sáng 3/12, phần thi phụ “Người đẹp tài năng” trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, đã diễn ra tại Phú Quốc với sự tham gia của 24 tiết mục xuất sắc đã vượt qua vòng sơ tuyển tuần trước.

Hầu hết, các thí sinh đều thể hiện ấn tượng ở những phần thi mang đậm tính văn hóa dân tộc Việt Nam. Nổi bật lên trong số đó là các phần trình diễn hướng về chủ đề biển đảo quê hương và tinh thần tự hào dân tộc. Ngoài ra, đa dạng về thể loại là điều dễ dàng nhận thấy qua buổi thi “Người đẹp tài năng” với nhiều tiết mục ca hát, nhảy múa, đàn, pha trà, thuyết trình, viết thư pháp, võ thuật, ảo thuật… đã được 24 thí sinh mang đến trong buổi thi diễn ra tại hội trường của Vinpearl Phú Quốc.

Các thí sinh hồi hộp chờ đợi phần thi Người đẹp tài năng bắt đầu 
Các thí sinh hồi hộp chờ đợi phần thi "Người đẹp tài năng" bắt đầu (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tuy vậy, hồi hộp và lo lắng vẫn là cảm xúc chung của hầu hết các thí sinh khi biểu diễn trên sân khấu. Tâm lý không thoải mái đã khiến cho một số thí sinh hạn chế trong việc thể hiện cảm xúc bài thi. Đây cũng là nhận xét của biên đạo múa Trần Ly Ly, người có mặt trên hàng ghế giám khảo trong buổi thi “Người đẹp tài năng” này.

Thí sinh Nguyễn Thùy Linh ấn tượng với bài nhảy free style (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh Nguyễn Thùy Linh ấn tượng với bài nhảy free style (Ảnh: Huỳnh Hải)

Là một trong những thí sinh trình diễn đầu tiên với bài múa Vũ khúc Tây Nguyên, thí sinh H’ăng Niê không giấu được vẻ hồi hộp và căng thẳng. Dẫu vậy, người đẹp dân tộc Ê-đê đến từ Đak Lak cũng đã thể hiện trọn vẹn tiết mục của mình và nhận đươc sự cổ vũ nhiệt tình từ người xem.

Thí sinh H'ăng Niê được giám khảo đánh giá tốt về bài múa 
Thí sinh H'ăng Niê được giám khảo đánh giá tốt về bài múa (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trao đổi nhanh với Dân trí sau buổi thi, giám khảo Trần Ly Ly chia sẻ: “Nhìn chung, các thí sinh đã thể hiện khá tốt phần thi tài năng của mình. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể đòi hỏi các em ấy phải xuất sắc như nghệ sĩ chuyên nghiệp được. Nhưng nếu so sánh riêng về các tiết mục múa thì theo tôi, cũng có một số gương mặt có tố chất để đào tạo như H’ăng Niê, Phạm Hương, … Đặc biệt là Ngọc Quý, tiết mục của em ấy có thể gọi là sự tổng hòa tốt nhất giữa các yếu tố về kỹ thuật, động tác và cả biểu cảm…”

Thí sinh Ngọc Quý biểu diễn rất tốt bài múa dân gian 
Thí sinh Ngọc Quý biểu diễn rất tốt bài múa dân gian (Ảnh: Huỳnh Hải)

Kết thúc bài thi múa của mỉnh, thí sinh Ngọc Quý - cô gái nhận được đánh giá cao từ giám khảo, cũng đã chia sẻ với Dân trí: “Em rất vui khi tiết mục của mình hoàn thành tốt đẹp. Thật ra, múa không phải là sở trường của em mà vẽ mới là đam mê chính, vì em đang học chuyên ngành thiết kế thời trang. Tuy nhiên, em chọn múa dân gian với trang phục áo tứ thân cách điệu là mong muốn gửi đến mọi người thông điệp về hình ảnh xinh đẹp, duyên dáng và tài năng của người con gái Việt Nam”.

Thí sinh Hà Vy mang đến tiết mục liên khúc ca Huế 
Thí sinh Hà Vy mang đến tiết mục liên khúc ca Huế (Ảnh: Huỳnh Hải)

Khép lại buổi thi “Người đẹp tài năng”, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết, với khá nhiều tiết mục hay và chất lượng, các người đẹp đã gây không ít khó khăn cho ban giám khảo. Đó cũng là lý do mà BTC quyết định sẽ trao thêm 5 giải phụ cho phần thi này bên cạnh giải chính “Người đẹp tài năng”. Giống như “Người đẹp biển”, cô gái chiến thắng của giải “Người đẹp tài năng” sẽ được gọi tên vào đêm chung kết 6/12 tới đây.

Một số video clip ghi lại tiết mục dự thi của các thí sinh:


Tiết mục Vũ khúc Tây Nguyên của thí sinh H'ăng Niê (video: Trí Hòa)



Người đẹp Kiên Giang - Bảo Như trổ tài hát "đờn ca tài tử" Nam bộ (Video: Trí Hòa)



Thí sinh Kiều Anh (Thanh Hóa) thể hiện tài năng ảo thuật (video: Trí Hòa)

Huỳnh Hải - Trí Hòa