Thấy gì từ một mùa giải nhiều tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Thế giới?

Mi Vân

(Dân trí) - Mất 2,2 triệu lượt người theo dõi cùng kết quả gây tranh cãi, phương thức tổ chức khiến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đang trở thành tâm điểm tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Miss Grand International) đã diễn ra vào tối 25/10 tại Indonesia với chiến thắng thuộc về người đẹp 25 tuổi, đến từ Brazil, Isabella Menin. 

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về đại diện Thái Lan (Á hậu 1), Indonesia (Á hậu 2), Venezuela (Á hậu 3) và Cộng hòa Séc (Á hậu 4). Giải Á hậu 5 được trao cho 5 cô gái còn lại của top 10 gồm đại diện của Campuchia, Mauritius, Puerto Rico, Tây Ban Nha và Colombia.

Thấy gì từ một mùa giải nhiều tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Thế giới? - 1

Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Tuy nhiên, kết quả này không làm thỏa mãn người hâm mộ và khiến cuộc thi trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, các diễn đàn sắc đẹp. Những tranh cãi đổ dồn vào phát ngôn của Chủ tịch Nawat, kết quả, cách thức tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022.

Tranh cãi về cách câu kéo truyền thông và thu hút lượt theo dõi 

Trong một chia sẻ ở thời điểm cuộc thi đang diễn ra, Chủ tịch Nawat bày tỏ tham vọng đẩy lượng người theo dõi tài khoản Hoa hậu Hòa bình Thế giới (MGI) lên ngưỡng mới càng nhanh càng tốt. Ông Nawat khẳng định chiến lược này sẽ góp phần nâng tầm ảnh hưởng và giá trị cho sân chơi sắc đẹp có tuổi đời còn khá trẻ.

Suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức mở nhiều cuộc bình chọn như Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất, Trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất, Country's power of the year, Miss popular vote. 

Thấy gì từ một mùa giải nhiều tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Thế giới? - 2

Cuộc bình chọn trực tuyến Country's power of the year mang về lượng người theo dõi "khủng" cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Trong đó, lượt bình chọn dành cho các hạng mục chỉ có hiệu lực khi khán giả nhấn nút theo dõi tài khoản mạng xã hội Instagram của MGI và thả like (thích) bức ảnh thí sinh mà họ mong muốn chiến thắng. Nếu thắng giải thưởng này, thí sinh sẽ giành suất vào Top 20. 

Đại diện của Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines... là những người dẫn đầu trong cuộc bình chọn này. Kết quả cuối cùng, người đẹp Đoàn Thiên Ân của Việt Nam giành chiến thắng. Tuy nhiên, việc Ban Tổ chức bất ngờ gia hạn thời gian bình chọn và nhấn mạnh việc phải nhấn nút theo dõi tài khoản mạng xã hội MGI đã khiến dư luận tranh cãi. 

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, tài khoản mạng xã hội MGI đã tăng với tốc độ chóng mặt và đạt mức 6,5 triệu lượt theo dõi trước đêm chung kết. Con số này giúp tài khoản mạng xã hội của MGI qua mặt tài khoản mạng xã hội của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, chỉ sau đêm chung kết, số lượt người theo dõi tài khoản của MGI tụt thảm hại và chỉ còn 4,3 triệu lượt theo dõi (tính tới sáng 27/10). 

Thấy gì từ một mùa giải nhiều tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Thế giới? - 3

Lượt người theo dõi tài khoản mạng xã hội của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới sụt giảm xuống còn 4,3 triệu người, tính tới sáng 27/10 (Ảnh chụp màn hình).

Theo Chủ tịch Nawat, những người hủy theo dõi tài khoản MGI là người Việt Nam. "Tôi đã kiểm tra tài khoản Instagram của MGI, tất cả lượt bỏ theo dõi đều từ Việt Nam. Cảm ơn đã hủy theo dõi. Chúng tôi luôn tôn trọng và công bằng với mọi người và mọi quốc gia", ông Nawat phát biểu sau chưa đầy 24 tiếng khép lại đêm chung kết đầy tranh cãi.

Được biết, làn sóng tẩy chay cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới đã lan rộng vào showbiz Việt khi các nghệ sĩ như Nam Cường, Lê Thúy... cũng tuyên bố hủy theo dõi tài khoản MGI sau đêm chung kết. Khán giả Việt cũng đồng loạt hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội MGI để thể hiện thái độ với kết quả cuộc thi và những bình luận của Chủ tịch Nawat dành cho Thiên Ân sau đêm chung kết.

Thấy gì từ một mùa giải nhiều tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Thế giới? - 4

Chủ tịch Nawat Itsaragrisil đưa ra nhiều phát ngôn gây tranh cãi trong thời gian diễn ra và kết thúc cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: News).

Việc tăng giảm số lượng người theo dõi trong thời gian ngắn cho thấy, danh tiếng và chất lượng của một cuộc thi sắc đẹp hoàn toàn không thể có được chỉ nhờ lượt bình chọn hay lượt theo dõi tài khoản mạng xã hội. 

Nghi vấn về kết quả Top 5 của cuộc thi 

Trước đêm chung kết, Chủ tịch Nawat từng thẳng thắn cho hay Top 5 của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 bao gồm 2 đại diện đến từ châu Á, 2 đại diện đến từ Latinh và một đại diện đến từ châu Âu. Top 5 cuộc thi năm nay đã gọi tên người đẹp đến từ Thái Lan, Indonesia, Venezuela, Cộng hòa Séc và Brazil. Điều này khiến khán giả nghi ngờ về việc kết quả cuộc thi được sắp xếp từ trước. 

Việc hé lộ về kết quả cuộc thi của ông Nawat khiến cựu Hoa hậu Hoàn vũ - Leila Lopes (người Angola) lên tiếng chỉ trích cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới trên một fanpage của Brazil: "Chúng tôi không thể tin được Chủ tịch có thể khẳng định ai sẽ thắng và ai sẽ lọt Top trước khi đêm chung kết diễn ra".

Thấy gì từ một mùa giải nhiều tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Thế giới? - 5

Top 10 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Ngôi vị Á hậu 1 của thí sinh Thái Lan - Engfa Wahara cũng khiến khán giả theo dõi cuộc thi nghi ngờ. Engfa Waraha đến với Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 được Chủ tịch Nawat ưu ái. Cô từng được Chủ tịch Nawat đăng tải bài viết riêng kêu gọi ủng hộ, luôn xuất hiện ở những vị trí trung tâm khiến khán giả cảm thấy một sự thiên vị. Danh hiệu Á hậu 1 của người đẹp trong đêm chung kết cũng là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì cô có phần thi ứng xử không tốt trong Top 5. 

Trong livestream chiều 26/10, Chủ tịch Nawat cho biết không thể gạt Engfa Wahara khỏi top vì người đẹp có lượng fan đông đảo tại Thái Lan. Đại diện Thái Lan có ngoại hình đẹp, kỹ năng trình diễn tốt nhưng việc sử dụng tiếng Anh là một hạn chế của cô. 

Thấy gì từ một mùa giải nhiều tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Thế giới? - 6

Engfa Wahara là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Khán giả Việt không hài lòng với kết quả cuộc thi 

Việc Đoàn Thiên Ân dừng chân ở Top 20 cuộc thi được xem là bất ngờ với fan Việt, khán giả theo dõi cuộc thi. Trước chung kết, cô được dự đoán góp mặt trong Top cao và là ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu. 

Trong chia sẻ ngày 26/10, ông Nawat đã nói thẳng Hoa hậu Thiên Ân trượt Top 10 là công bằng. Ông giải thích, hình thể của Thiên Ân chưa đạt chuẩn. Ngoài ra, ông còn so sánh, khen đại diện Ấn Độ, Malaysia, Lào đẹp hơn Việt Nam nhưng không vào top. Vậy nên một suất trong Top 20 là vừa vặn với Thiên Ân.

Thấy gì từ một mùa giải nhiều tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Thế giới? - 7

Đoàn Thiên Ân của Việt Nam trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGV).

"Với ban giám khảo, không có vị trí nào cho cô ấy. Tôi đã cố gắng đưa cô ấy vào Top 20. Cô ấy rất chậm chạp trong suốt quá trình thi. Nếu muốn chiến thắng, hãy rèn luyện thêm và hẹn gặp vào năm sau", ông Nawat cho biết.

Tuy nhiên, những chia sẻ của ông Nawat không làm hài lòng khán giả Việt Nam. Ngoài việc thiếu vắng đại diện Việt Nam trong Top 10, sự mất hút của đại diện Mexico, Philippines cũng khiến những khán giả theo dõi cuộc thi Hoa hậu  Hòa bình Thế giới 2022 xôn xao. Thay vào đó, sự góp mặt của đại diện Campuchia, Maritius khiến nhiều khán giả bất ngờ. 

Thấy gì từ một mùa giải nhiều tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Thế giới? - 8

Những ồn ào quanh cuộc thi và phát ngôn của Chủ tịch Nawat Itsaragrisil khiến chiến thắng của người đẹp Brazil - Isabella Menin trở nên lu mờ (Ảnh: MGI).

Sau 3 tuần diễn ra, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã khép lại với chiến thắng đăng quang thuộc về người đẹp đến từ Brazil. Tuy nhiên, truyền thông của mùa giải 2022 này không thuộc về tân Hoa hậu. Thay vào đó, mọi tâm điểm chú ý đổ dồn vào các tranh cãi, chỉ trích đến với Chủ tịch của cuộc thi cùng ê-kíp tổ chức cuộc thi năm nay. 

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Khán giả của cuộc thi có tuổi đời còn non trẻ hy vọng, chất lượng của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới sẽ được nâng cao trong thời gian tới bởi giá trị thực chỉ có thể tồn tại nhờ chất lượng và sự chuyên nghiệp. 

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới được tổ chức lần đầu năm 2013, nhằm tìm kiếm vẻ đẹp nóng bỏng, có trí tuệ. Người thắng cuộc có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để vận động nâng cao tinh thần đoàn kết, chấm dứt bạo lực.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới đã được Global Beauties xếp vào top 6 cuộc thi hoa hậu uy tín hiện nay, bên cạnh Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational).

Năm 2021, với sự đăng quang của người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới được khán giả Việt Nam quan tâm nhiều hơn. Năm 2022, đại diện Việt Nam tại cuộc thi này là Đoàn Thiên Ân. Cô chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho cuộc thi nhưng Đoàn Thiên Ân đã rất nỗ lực và nhận được sự ủng hộ của fan Việt.

Theo Sash Factor/MGI