1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thành viên ABBA thừa nhận “chẳng là gì nếu so với Lady Gaga”

(Dân trí) - Nữ ca sĩ Agnetha Faltskog, danh ca tóc vàng nổi tiếng của ban nhạc ABBA thừa nhận cô không nghĩ ban nhạc của mình “có diện mạo hay giọng hát tốt” kể cả lúc nhóm đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của Agnetha sau suốt 3 thập kỷ “mai danh ẩn tích”, nữ ca sĩ giờ đây đã ở tuổi 63 chia sẻ một bí mật rằng trong suốt sự nghiệp biểu diễn của ban nhạc đình đám nhất Thuỵ Điển, cả bốn thành viên của ABBA đều không được học về cách biểu diễn vũ đạo trên sân khấu.

Agnetha được coi là thành viên kín tiếng nhất trong ban nhạc nổi danh từ thập niên 1970. Gần đây, bà đã xuất hiện trở lại để chuẩn bị cho việc “tái xuất” với một album mới.

Thành viên ABBA thừa nhận “chẳng là gì nếu so với Lady Gaga”

Agnetha cảm thấy sự quan tâm mà người hâm mộ và báo chí dành cho bà ở thời kỳ hoàng kim của ABBA khiến cuộc sống riêng tư của bà trở nên khó khăn.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí You, Agnetha cho biết bà thích ghi âm bài hát trong phòng thu hơn là biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Nhớ lại những động tác vũ đạo trước đây của ABBA, bà cho rằng chúng sẽ chẳng là gì nếu đem so sánh với những màn biểu diễn ấn tượng của Lady Gaga.

“Biểu diễn trực tiếp trên sân khấu không phải là trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi hợp với việc làm một ca sĩ phòng thu hơn, tôi thích những gì riêng tư. Tôi không ngại xuất hiện trong các video ca nhạc, kể cả khi máy quay tiến sát lại gần, tôi vẫn thể hiện được tốt nhưng khi bước lên sân khấu biểu diễn và phải hát trực tiếp, tôi cảm thấy có chút gì đó khó khăn. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có giọng hát hay ngoại hình tốt.”

Agnetha hiện giờ đã là mẹ của hai người con và là bà của 3 đứa cháu. Giờ đây, sau khi mọi rắc rối của cuộc sống riêng tư đã đi qua, Agnetha chia sẻ rằng sự quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông dành cho bà trong thời kỳ nhóm ABBA ở giai đoạn hoàng kim đã khiến cuộc sống riêng của bà diễn ra khá khó khăn.

Thành viên ABBA thừa nhận “chẳng là gì nếu so với Lady Gaga”

ABBA được thành lập khi Agnetha (thứ hai từ trái sang) và bạn trai Bjorn (ngoài cùng bên phải) quyết định cùng hợp tác với Benny và bạn gái của anh Anni-Frid.

“Tôi đã sống ẩn dật trong nhiều năm. Tôi từng cảm thấy quá mệt mỏi sau khi ABBA tan rã và chỉ muốn bình thản trở lại, sống yên vui bên các con của mình. Tôi kết hôn rồi ly hôn chỉ trong vòng 10 năm. Tôi tự hỏi làm sao mình có thể đương đầu với ngần ấy việc nhưng có lẽ đó là nhờ tuổi trẻ và sức trẻ khi đó.”

Giờ đây, Agnetha đã sẵn sàng để hát trở lại và thậm chí đã thực hiện một dự án chung với nam ca sĩ Gary Barlow của ban nhạc Take That. Trong album mới sắp ra mắt của Agnetha, có một nhạc phẩm song ca giữa bà và Gary. “Bài hát chung của tôi và Gary Barlow khá “sexy” nhưng theo tôi nghĩ đó là một bài hát khá ổn.”

ABBA được thành lập vào năm 1970 khi Agnetha và bạn trai của bà khi đó - Bjorn Ulvaeus quyết định cùng hợp tác với nhạc sĩ Benny Andersson và bạn gái của anh - nữ ca sĩ Anni-Frid Lyngstad. Hai cặp đôi này sau đó đều kết hôn rồi ly hôn.

 
Pi Uy
Theo Telegraph