Thanh Thanh Hiền nói gì trước nghi vấn là vợ Xuân Hinh?

Phương Bảo

(Dân trí) - Thanh Thanh Hiền cho biết, khi đi diễn, chị thường bị khán giả gọi là "vợ Xuân Hinh", "người yêu của Xuân Hinh", nhưng chị khẳng định hai người là bạn bè, đồng nghiệp lâu năm của nhau.

Thanh Thanh Hiền sinh năm 1969, xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có mẹ là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Kim Thoa. Từ năm 5 tuổi, Thanh Thanh Hiền bắt đầu đi hát với mẹ. Đến năm 6 tuổi, chị chính thức bước lên sân khấu chuyên nghiệp và được nhận tiền cát-xê.

Xuất thân là nghệ sĩ cải lương nhưng nữ nghệ sĩ lại nhận được sự yêu mến khi chuyển sang đóng hài, làm ca sĩ. Chị được biết đến là bạn diễn ăn ý của nghệ sĩ Xuân Hinh qua tác phẩm Người ngựa - ngựa người.

Thanh Thanh Hiền nói gì trước nghi vấn là vợ Xuân Hinh? - 1
Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền thời trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thanh Thanh Hiền tiết lộ, chị và "kẻ chọc cười dân dã" Xuân Hinh kết hợp lần đầu năm 1995, trong CD Xuân Hinh chơi trống bỏi. Từ đó, đàn anh giúp Thanh Thanh Hiền phát huy nhiều tiềm năng như hát quan họ, dân ca, diễn hài kịch kết hợp nhiều làn điệu.

Vì thế, Thanh Thanh Hiền thường xuyên nhận được tin đồn là "đang yêu nghệ sĩ Xuân Hinh". Thậm chí, đi diễn xa, khán giả thường hỏi chị: "Chồng đâu? Xuân Hinh đâu mà không đi cùng?".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Thanh Hiền cho biết, đó chỉ là sự hiểu lầm của khán giả, chị và đàn anh Xuân Hinh chỉ là bạn bè. Chị và nghệ sĩ Xuân Hinh chơi thân đến mức trong nhà có gì mới, hay có chuyện gì, nam danh hài cũng gọi điện cho chị để khoe.

"Làm gì có chuyện yêu đương giữa tôi và anh Xuân Hinh. Tôi còn thân với cả chị Lan vợ anh Hinh nữa nên chúng tôi có đóng chung với nhau cũng không sợ ghen", chị cho hay.

Thanh Thanh Hiền nói thêm, chị cũng không thấy phiền khi hay bị nhắc tên cùng với Xuân Hinh.

"Được ghép tên với một người nổi tiếng, được nhiều người yêu mến thì tôi rất vui. Anh Xuân Hinh là một người rất khó tính, hay làm việc theo "cơn" nhưng khi dễ thì lại rất dễ. Chúng tôi không cãi hay giận nhau bao giờ. Tôi và anh Xuân Hinh làm việc với nhau rất hợp, vì hiểu nhau rồi nên khi diễn cũng ưng ý với nhau", chị tâm sự.

Thanh Thanh Hiền nói gì trước nghi vấn là vợ Xuân Hinh? - 2
Ngoài đời, hai nghệ sĩ rất thân thiết với nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thân thiết và làm việc cùng với Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền còn tiết lộ rằng,  Xuân Hinh là một người rất… ghê gớm.

"Anh ấy ghê gớm ở lời nói, ghê gớm trong ứng xử, ghê gớm trong giao tiếp nhưng trong con mắt của tôi những điều đó rất đáng yêu, tạo nên sự đặc biệt của Xuân Hinh.

Ghê gớm vậy đó, nhưng khi anh ấy ngọt với mình, nhân ái với mình mới có giá trị. Tôi cũng hiểu rằng, với ai thì anh ấy ghê gớm, với ai thì anh ấy ân cần, với ai thì anh ấy nồng ấm. Tôi là người được hưởng nhiều cái nồng ấm, ngọt ngào của Xuân Hinh", chị kể lại.

Thanh Thanh Hiền còn nói về "tật xấu" của đồng nghiệp: "Khi đi diễn, Xuân Hinh thi thoảng quên lời, hay nói "lung tung" theo ý thích của mình mà không liên quan gì đến vai diễn. Nhưng tất cả những lúc quên lời ấy, anh đều ngẫu hứng và ngẫu hứng rất hay, lấy được nhiều tiếng cười của khán giả vì lúc ấy Xuân Hinh thăng hoa nhất".

Chị cho biết thêm, niềm vui lớn nhất của chị giờ đây là nghệ thuật và những đứa con. Thời gian qua, 2 con gái là những nguồn động viên rất lớn đối với chị, giúp chị chữa lành những tổn thương trong lòng.

Thanh Thanh Hiền nói gì trước nghi vấn là vợ Xuân Hinh? - 3
Chị không nhận mình là đại gia (Ảnh: Hữu Nghị).

Được biết, con gái lớn của Thanh Thanh Hiền là Tú Linh, hiện du học ở Singapore, còn con gái út tên là Thái Phương. Cả hai đều thừa hưởng nét đẹp của mẹ.

Thái Phương còn là trợ lý của mẹ trong các show diễn. Mới đây, cô giấu mẹ tham gia chương trình Ngôi sao Bolero với nghệ danh là Vũ Mộng Lan. Tuy nhiên, đến vòng chung kết, Thái Phương phải dừng lại vì có lịch diễn ở nước ngoài đã ký hợp đồng trước đó.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Thanh Hiền có cuộc sống rất khá giả, không phải bận tâm quá nhiều đến "cơm áo gạo tiền" dù chị không làm nghề tay trái mà chỉ có ca hát.

"Đại gia thì tôi không phải, nhưng tiền tiêu rủng rỉnh thì đúng, đây chính là lý do mà bảo sao tôi không trở thành đại gia được, vì mình tiêu nhiều quá, không thể tiết kiệm, tích góp được", chị nói.

Nói về việc kinh doanh bất động sản, Thanh Thanh Hiền tâm sự: "Tôi không có ý định kinh doanh, thấy tiếc thì mua thôi. Tôi có là do các mối quan hệ, người ta người quý mến mình, không biết giúp bằng cách nào, cho tiền thì mình không lấy. Người ta bảo: "Mua chỗ đất này đi, mua căn chung cư này đi, có lời đấy, thế là tôi mua"… Đó là điều không tưởng với người bình thường".