1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Festival Huế 2014:

Thân thương phiên chợ quê bên cầu ngói Thanh Toàn

(Dân trí) - Sáng 13/4, trong khuôn khổ hoạt động của Festival Huế 2014, “Chợ quê ngày hội” đã được khai mạc tại Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, TP Huế.

Đến Festival Huế 2014, bên cạnh các địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại trung tâm thành phố, du khách còn được trải nghiệm nhiều không gian lễ hội cộng đồng. Chỉ mất 15 phút đi xe máy băng qua cánh đồng lúa trổ bông thơm mát, hít hà không khí nắng sớm du khách sẽ đến “Chợ quê ngày hội” cầu ngói Thanh Toàn.

Tham dự chợ quê, du khách được chiêm ngưỡng và trải nghiệm những sinh hoạt thuần nông tưởng chừng như chỉ còn trong ký ức. Đó là chất quê được thể hiện đậm nét qua hình ảnh đôi quang gánh nặng trĩu những mớ rau, mớ quả tươi ngon của làng, cho đến những bộ trang phục áo bà ba, áo dài Huế của các mệ, các o đội nón đi chợ.

Chợ quê bao gồm các hoạt cảnh chợ quê vào hội, hội đua thuyền truyền thống trên dòng sông Như Ý, hoạt động trình diễn sinh hoạt truyền thống như: xay lúa, giần, sàng gạo; giã gạo; gói bánh chưng, bánh tét, bánh nậm, bánh lọc; chằm nón.

Không chỉ tham quan, với sự hướng dẫn của các mẹ các chị, du khách có thể trải nghiệm nghề chằm nón, hay tự làm cho mình những chiếc bánh nậm thơm ngon. Các hoạt động đã thu hút đông đảo du khách trải nghiệm, đặc biệt nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được xem và thử làm các dụng cụ giã gạo của ông bà xưa.

Các em học sinh được hướng dẫn làm bánh chưng cùng các mệ, các o

Các em học sinh được hướng dẫn làm bánh chưng cùng các mệ, các o

Cẩn thận từng mũi kim, bà Nguyễn Thị Mùi (53 tuổi, làng Vân Thê, xã Thủy Thanh) cho biết: “Trước đây, làng tui theo nghề làm nón nhiều lắm. Con gái lớn đều được mẹ dạy nghề, nhưng giờ khó khăn người làm nón còn rất ít. Nên mỗi lần chợ quê tổ chức, tui và các cháu đều đăng ký tham gia, mình vừa giới thiệu nghề của làng với du khách, vừa hướng dẫn họ chằm (động tác xâu kim để đan nón) từng mũi kim rất là vui”.

Thưởng thức dĩa bánh nậm nóng hổi, du khách Nguyễn Quốc Hùng tấm tắc: “Mình đạp xe từ Huế về và thấy không khí chợ quê rất vui. Không biết có phải vì đói, hay lần đầu thưởng thức mà mình thấy bánh nậm chợ quê rất ngon. Vừa xem các cô làm, vừa thưởng thức những chiếc bánh mới vớt ra nóng hổi cảm giác rất thú vị”.

Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua các trò chơi truyền thống như bài chòi, bịt mắt bắt dê, chọi gà...  Đang hào hứng tham gia bài chòi, bạn trẻ Nguyễn Phương Thảo nói: “Chơi trò này rất vui, không những người già, mà ngay những người trẻ như mình cũng có cơ hội chơi nó”.

Sau khi tham gia các trò chơi, khu ẩm thực với những bánh ú, bánh gai, bánh bèo, cơm hến, bún bò, bánh canh và các món chè sẽ làm ấm bụng du khách để tiếp tục chuyến tham quan tới những địa điểm du lịch hấp dẫn khách.

Thuộc khuôn khổ hoạt động Festival Huế 2014, “Chợ quê ngày hội” được diễn ra hai năm một lần, đây là hoạt động du lịch cộng đồng hấp dẫn, mở rộng không gian lễ hội về với làng quê, thu hút đông đảo du khách tham dự. Phiên chợ quê độc đáo sẽ còn được tiếp diễn cho đến hết ngày 16/4 sắp tới.

Đồng thời, Thanh Toàn còn được biết đến là điểm du lịch tour cộng đồng, khi đến đây du khách có thể thử làm nông dân, trải nghiệm đời sống nhà nông với những sinh hoạt nông nghiệp gần gũi như tát nước hay chăn vịt. Bên cạnh còn có nhiều điểm tham quan thú vị khác như các điểm di tích, văn hóa Đình, Đền, Chùa, Miếu, Nhà thờ họ với kiến trúc độc đáo sẽ là “điểm nhấn” quan trọng nhất - cây Cầu Ngói Thanh Toàn.

Cầu được làm bằng gỗ, hình dáng cong có chiều dài 17m, chiều rộng 4m, hai bên thân cầu có hai dãy bục gỗ và lan can để ngồi tựa lưng. Trên cầu có mái che, lợp ngói ống tráng men chia làm bảy gian được xây dựng vào thế kỷ XVI bởi công đức của bà Trần Thị Đạo. Đây là cây cầu Ngói cổ nhất Việt Nam, năm 1990 đã được công nhận là di sản quốc gia.

Quang cảnh chợ quê

Quang cảnh chợ quê
Em bé được mẹ gánh đi chơi trên đôi đong gánh rất dễ thương

Em bé được mẹ gánh đi chơi trên đôi đong gánh rất dễ thương
Các bé du khách tập giã gạo

Các bé du khách tập giã gạo
Người dân quê nầu bánh chưng ngay tại chợ

Người dân quê nầu bánh chưng ngay tại chợ
Du khách thích thú ăn bánh nậm còn nóng hổi

Du khách thích thú ăn bánh nậm còn nóng hổi
Trò chơi bài chòi đầy thú vị

Trò chơi bài chòi đầy thú vị. Khách ngồi cầm các con bài cổ trong chòi mát, chờ đến lượt người hô có con bài nào là đánh lấy điểm. Phần thưởng là những món quà quê dân dã
Người già, trẻ nhỏ ngồi vắt chân đung đưa trên cầu ngói Thanh Toàn xem đua ghe hội

Người già, trẻ nhỏ ngồi vắt chân đung đưa trên cầu ngói Thanh Toàn xem đua ghe hội
Và các đội đua ở làng quê Hương Thủy đã có một cuộc đua thỏa lòng trông đợi khán giả

Và các đội đua ở làng quê Hương Thủy đã có một cuộc đua thỏa lòng trông đợi khán giả

Hoàng Diệu - Đại Dương