Chương trình "Việt Nam - Khát vọng bình yên":

Thai phụ nguy kịch vì Covid-19 hồi sinh kì diệu khiến khán giả xúc động

Phương Nhung

(Dân trí) - Trong Chương trình "Việt Nam - Khát vọng bình yên", PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đã chia sẻ hành trình hồi sinh kì diệu của một thai phụ nguy kịch vì Covid-19.

Tối 31/10, chương trình "Việt Nam - Khát vọng bình yên" đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Tới dự chương trình có: ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ .

Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế và Đài Truyền hình Việt Nam.

Thai phụ nguy kịch vì Covid-19 hồi sinh kì diệu khiến khán giả xúc động - 1

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, nhấn mạnh chương trình có ý nghĩa rất quan trọng.

Đây là dịp để khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, tri ân sự đóng góp, hi sinh thầm lặng của các tổ chức, cá nhân mà trên hết là đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ công đoàn.

Thai phụ nguy kịch vì Covid-19 hồi sinh kì diệu khiến khán giả xúc động - 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu, khi dịch bùng phát mạnh tại TPHCM, hệ thống y tế quá tải hàng chục lần so với bình thường. Đó là cuộc chiến toàn lực, toàn diện, huy động mọi lực lượng chống dịch.

Phó Thủ tướng chia sẻ: "Ngay đầu tháng 7, khi họp với TPHCM, lúc đó chúng tôi tính đến nhiều phương án xử lý, thậm chí cả phương án xử lý tử thi vì biết dịch đã ngấm rất sâu. Mọi quyết định trên thực địa phải thật nhanh chứ không có thời gian tính toán hơn thiệt…

Từ đáy lòng, tôi rất trân trọng và cảm ơn nghị lực của nhân dân TPHCM và các tỉnh. Trong đau thương mất mát nhưng người Việt Nam luôn có ý chí vươn lên bằng được và rất nghĩa tình".

"Chúng tôi đã bàn rất kĩ, chúng ta phải nhanh chóng nhất có thể phủ nhanh vaccine, quyết tâm trong vòng 2 tháng nữa, tiêm được toàn bộ vaccine cho những người trên 18 tuổi và các cháu từ 13 tuổi trở lên.

Phải luôn sẵn sàng những loại thuốc điều trị ngay từ ban đầu, chủ động các phương tiện kể cả trang thiết bị, xét nghiệm. Chủ động nhất mà mỗi chúng ta có thể làm đó là 5K…

Chúng ta đừng quên hai điều, từ bây giờ đến cuối năm, chúng ta vẫn cố đi trên dây thăng bằng vì cả nước vẫn chưa phủ hết vaccine.

Điều thứ hai cũng quan trọng không kém, kể cả cố gắng phủ vaccine thì không có nghĩa mọi biện pháp 5K sẽ được buông lỏng vì thực tiễn dù có những nước tiêm vaccine rất nhiều, dịch vẫn bùng phát và phải quay trở lại giãn cách. Chưa kể, trong tương lai có thể có những biến chủng rất nguy hiểm".

Thai phụ nguy kịch vì Covid-19 hồi sinh kì diệu khiến khán giả xúc động - 3

Tiết mục "Giai điệu tình yêu" - nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc.

Chương trình "Việt Nam - Khát vọng bình yên" gồm 3 chương: Trận chiến không tiếng súng; Bất chấp mọi hiểm nguyHòa một niềm tin reo ca.

Chương trình là sự kết hợp giữa các phóng sự, clip, giao lưu trường quay với các nhân vật và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã quen thuộc với khán giả và các tiết mục mới được dàn dựng từ các tác phẩm đạt giải cao trong cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu" và video clip "Thời khắc khó quên" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Thai phụ nguy kịch vì Covid-19 hồi sinh kì diệu khiến khán giả xúc động - 4

MC Lê Anh - Mỹ Lan dẫn dắt chương trình.

Trong màn giao lưu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đã chia sẻ một câu chuyện xúc động: "Đây là bức ảnh chụp tại phòng cấp cứu, trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Phổi Trung ương tại Đồng Nai. Chiều hôm đó các bạn gọi ra, kể về trường hợp một ca bệnh nữ, trẻ tuổi, mang thai khoảng 31 tuần. Anh em nói rằng, sản phụ rất cần mổ lấy thai, nếu không người mẹ chắc chắn tử vong, có một cách là dùng ECMO.

Tuy nhiên máy ECMO đã mua được mấy năm, màng lọc đi theo máy đã hết hạn, anh em xin tôi đưa ra quyết định tiến hành hay không. Tôi cân nhắc 50% nếu như làm có thể thắng lợi, còn không chắc chắn sản phụ sẽ tử vong nên quyết định có làm. Sau 19 ngày chạy ECMO, bệnh nhân đã được ra viện".

Thai phụ nguy kịch vì Covid-19 hồi sinh kì diệu khiến khán giả xúc động - 5

PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.

Khi Nhà báo Tạ Bích Loan đề cập đến việc, ông có lo sợ sẽ phải đối mặt với ý kiến, việc sử dụng dụng cụ hết hạn không phù hợp với đạo đức ngành y, PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung cho biết: "Trong điều kiện khẩn cấp, thảm họa, chúng ta được phép làm những gì có lợi nhất cho người bệnh. Trước sinh mệnh của người bệnh, chúng tôi phải quyết định như vậy. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm". 

Thai phụ nguy kịch vì Covid-19 hồi sinh kì diệu khiến khán giả xúc động - 6

Bệnh nhân Tường Vy lúc được điều trị (ảnh trên) và hình ảnh hiện tại (dưới).

Bệnh nhân Tường Vy - người được nhắc tới trong câu chuyện nói trên xúc động chia sẻ qua kết nối online: "Hiện tại, sức khỏe của em đã dần hồi phục, em rất xúc động khi được kết nối với bác sĩ. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và lòng biết ơn tới các y bác sĩ đã vất vả cứu chữa giúp em sống được như ngày hôm nay".

Cũng tại Chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc "Giai điệu nơi tuyến đầu" và cuộc thi video clip "Thời khắc khó quên".

Kết quả, "Giai điệu nơi tuyến đầu" có 3 Giải Nhì (không có giải Nhất), 6 Giải Ba, 12 Giải Khuyến khích và 5 Giải chuyên đề được trao cho các tác giả. 

Cuộc thi "Thời khắc khó quên" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Công đoàn Y tế Việt Nam và Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp tổ chức. Sau 1 tháng triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 45.304 clip tham gia. 

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Tổ chức đã trao giải thưởng tặng các tác giả đã có những tác phẩm xuất sắc; vinh danh cán bộ công đoàn và đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế vì những cống hiến trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 thời gian qua.