Tăng mức thù lao cho diễn viên, nhạc công ca Huế

(Dân trí)-Ngày 27/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc quy định mức chi trả thù lao cho diễn viên, nhạc công và mức giá vé lẻ xem biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại Khoản 2, Điều 1 của Quyết định ghi rõ: "Mức giá vé lẻ tối thiểu xem biểu diễn ca Huế là 100.000 đồng/người (chưa có thuế VAT)". Quyết định này cũng quy định rõ mức chi trả thù lao tối thiểu cho diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh là: 150.000 đồng/người/suất diễn.

Từ năm 2005 đến nay, mức trả thù lao cho diễn viên, nhạc công ca Huế là khá thấp: 50.000 đồng/người/xuất diễn. Mức chi trả thù lao mới này đã tăng gấp 3 lần mức thù lao chi trả trước đó, nâng thu nhập biểu diễn ca Huế khoảng từ 4,5-6 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài các mức giá trên, các diễn viên, nhạc công có thể được trả cao hơn từ đơn vị tổ chức biểu diễn ca Huế tùy theo chất lượng diễn viên, “sô” cao cấp hay theo yêu cầu đặc biệt của khách muốn xem ca Huế đặc sắc.

Diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế trên thuyền rồng sông Hương ban đêm (ảnh: 
Diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế trên thuyền rồng sông Hương ban đêm (ảnh: http://dulichhue.com.vn)

Hiện ở Huế có 457 diễn viên, nhạc công đã được cấp giấy phép hoạt động biểu diễn ca Huế trên địa bàn. Trung bình mỗi đêm họ biểu diễn từ 1 đến 2 suất diễn, cộng với điều kiện thời tiết hay mưa ở Huế nên 1 năm chỉ biểu diễn khoảng 6 tháng. Tổng cộng thu nhập của diễn viên, nhạc công từ 12-15 triệu đồng/người/năm.
 
Thêm vào đó, chủ yếu người làm trong ngành ca Huế là nữ giới, việc thường xuyên phải diễn vào ban đêm đã ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình khi Huế được xem là đất “thuần phong mỹ tục”. Tuổi nghề của nữ diễn viên ca Huế lại không cao, ít người trụ đến già nên việc tăng thù lao trên là rất hợp lý.
 
Quy định mới của UBND tỉnh sẽ giúp đơn vị tổ chức biểu diễn ca Huế chủ động trong việc trang trải các khoản phí suất diễn, phí xuất bến, xăng dầu..., cải thiện mức thu nhập cho các diễn viên, nhạc công, bảo đảm cho họ yên tâm theo được với nghề.
 
Để tương xứng với mức thù lao này, theo Sở VH,TT&DL tỉnh TT-Huế, thời gian tới sở sẽ tăng cường chỉ đạo thực hiện việc nâng cao toàn diện chất lượng ca Huế. Sở sẽ vận động, khuyến khích diễn viên, nhạc công không ngừng học tập, rèn luyện tay nghề. Bên cạnh đó là đảm bảo chất lượng sát hạch, việc thanh tra, kiểm tra sẽ được tăng cường thực hiện…
 
Đại Dương