Thừa Thiên Huế:

Tặng 3 bức tranh thể loại “đảo ngược” độc đáo cho Huế

(Dân trí) - Ngày 9/9 tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Tạp chí Sông Hương đã tổ chức lễ trao tặng 3 bức tranh của họa sỹ Nguyễn Đại Giang (Việt kiều sinh sống tại Hoa Kỳ) cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

3 bức tranh này được họa sĩ Đại Giang sáng tác theo trường phái Đảo ngược (Upsidedownism) gồm bức “Ca Huế trên Sông Hương”, “Văn Cao và Trịnh Công Sơn” (cùng chất liệu acrylic) và “Thiếu nữ và hoa sen” (chất liệu sơn dầu). Điểm đặc biệt và rất độc đáo của 3 bức tranh này là phần đầu của các nhân vật được vẽ lộn ngược.

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang (bên trái) tặng các bức tranh trường phái Đảo ngược cho tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh: H.T)
Họa sĩ Nguyễn Đại Giang (bên trái) tặng các bức tranh trường phái Đảo ngược cho tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh: H.T)

3 bức tranh trên thuộc bộ sưu tập của họa sĩ Nguyễn Đại Giang triển lãm cách đây 1 tuần tại TP Huế mang tên Nghệ thuật đảo ngược. Trong thời gian tới, khi Bảo tàng Mỹ thuật Huế được thành lập trên đường Lê Lợi, 3 bức tranh sẽ được đưa vào trưng bày tại đó.

Được biết, họa sĩ Nguyễn Đại Giang (sinh năm 1944, nguyên quán Hà Nội) đã có hơn 20 năm sáng tác theo trường phái Đảo ngược. Họa sĩ đã giành được 10 giải thưởng quốc tế tại Hoa Kỳ, Anh, Thụy Điển… và có nhiều triển lãm cá nhân, tên tuổi ông được biết đến nhiều trên thế giới.

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang bộc bạch, đây là lần đầu tiên ông hiến tặng một lúc 3 tác phẩm mỹ thuật của cá nhân cho một cơ quan ở Việt Nam.

“Ca Huế trên Sông Hương”
“Ca Huế trên Sông Hương”
“Văn Cao và Trịnh Công Sơn”
“Văn Cao và Trịnh Công Sơn”
Thiếu nữ và hoa sen”
Thiếu nữ và hoa sen”

Đại Dương