Tâm sự của người mẫu khi mới vào nghề đã phải chụp ảnh gây tranh cãi

(Dân trí) - Thuở mới vào nghề, không ít người mẫu đã được giao ngay những bộ hình sexy đầy thách thức. Cảm nhận của họ khi ấy và những hệ lụy xảy ra về sau như thế nào?

Diễn viên - người mẫu Mỹ Brooke Shields (hiện 56 tuổi) vừa gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ quan điểm của bà trước những bức ảnh thời trang gây tranh cãi mà bà từng chụp năm 15 tuổi cho một thương hiệu thời trang đình đám.

Những bức ảnh thời trang được bà Brooke Shields thực hiện hồi thập niên 1980 cho một thương hiệu thời trang đình đám từng gây tranh cãi bởi cả phần hình ảnh và thông điệp. Khi ấy, đi kèm với các hình ảnh quảng cáo là câu hỏi để ngỏ: "Có gì ở giữa tôi và quần jeans này? Không có gì cả".

Tâm sự của người mẫu khi mới vào nghề đã phải chụp ảnh gây tranh cãi - 1

Những bức ảnh thời trang được bà Brooke Shields thực hiện hồi thập niên 1980 cho một thương hiệu thời trang đình đám từng gây tranh cãi (Ảnh: New York Post).

Ngay lập tức, một số nhà đài tại Mỹ đã cấm phát sóng quảng cáo thời trang này vì cho rằng có tính chất gợi dục trong quảng cáo, còn người mẫu thì chưa đủ tuổi trưởng thành.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, người mẫu Brooke Shields đã chia sẻ quan điểm của bà về những bức ảnh thời trang được bà thực hiện từ cách đây hơn bốn thập kỷ: "Toàn bộ sự phản ứng khi ấy khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng vì buồn cười.

Khi ấy, tôi vẫn còn ngây thơ, tôi chẳng suy nghĩ sâu xa gì. Tôi không nghĩ quảng cáo ấy là gợi dục. Với hàm ý đa nghĩa của quảng cáo ấy, tôi đã không được giải thích gì cả và vì vậy mà tôi cũng chẳng suy nghĩ gì cả".

Phải tới sau này, khi đã trưởng thành hơn, Brooke Shields mới hiểu rằng quảng cáo này quả thực có yếu tố gợi dục từ phần hình ảnh cho tới câu nói đi kèm với quảng cáo, dù vậy, sau tất cả, người mẫu Brooke Shields không cảm thấy mình bị tổn thương hay gặp phải những hệ lụy tâm lý từ các bức ảnh thời trang gợi cảm được chụp từ năm bà 15 tuổi.

Tâm sự của người mẫu khi mới vào nghề đã phải chụp ảnh gây tranh cãi - 2

Phải tới sau này, khi đã trưởng thành hơn, Brooke Shields mới hiểu rằng quảng cáo này quả thực có yếu tố gợi dục (Ảnh: New York Post).

Thực tế, quan sát cuộc sống của giới trẻ hiện tại thông qua sự trưởng thành của hai cô con gái 15 và 18 tuổi, người mẫu Brooke Shields cho rằng ở thời của bà, dù bà sớm bước vào nghề người mẫu, nhưng cuộc sống của bà khi ấy vẫn rất đơn giản và thoải mái.

Người mẫu Brooke Shields cho rằng giới trẻ hiện nay bị ám ảnh bởi những chuẩn mực ngoại hình, có nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi, bất an trong cuộc sống hơn thế hệ của bà khi xưa rất nhiều.

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng cuộc sống của bà hẳn phải khá phức tạp bởi bà sớm bước chân vào lĩnh vực người mẫu từ khi còn chưa đủ tuổi trưởng thành, người mẫu Brooke Shields khẳng định rằng đa số những người hợp tác với bà rất tôn trọng bà, vì vậy, Brooke Shields không hề phải chịu đựng yếu tố "độc hại" nào trong môi trường làm việc và có thể vô tư được là chính mình.

Dù vậy, bà Brooke Shields có lẽ là một trường hợp may mắn bởi siêu mẫu Kate Moss - người cũng từng thực hiện những bức ảnh thời trang táo bạo cho thương hiệu thời trang mà bà Brooke Shields hợp tác năm 15 tuổi - đã gặp phải những hệ lụy tâm lý nặng nề.

Cú sốc đến từ bộ ảnh ngực trần chụp năm 18 tuổi

Sự kiện gây sốc nhất trong tâm trí Kate Moss thuở mới vào nghề người mẫu xảy ra vào năm 1992 khi siêu mẫu này vừa tròn 18 tuổi, người ta yêu cầu cô chụp một bộ ảnh để ngực trần bên cạnh người mẫu nam Mark Wahlberg để quảng cáo cho các sản phẩm thời trang gồm quần jeans và đồ nội y.

Khi đó cô thực sự sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng làm theo yêu cầu đặt ra. Hậu quả là sau đó Kate Moss càng lúc càng thấy hối hận vì đã thực hiện bộ hình đó, cô rơi vào trạng thái suy sụp, trầm cảm khi mới chỉ làm người mẫu được vài năm.

Tâm sự của người mẫu khi mới vào nghề đã phải chụp ảnh gây tranh cãi - 3

Khi đó, những bức hình này đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi lớn tại Mỹ (Ảnh: New York Post).

Khi đó, những bức hình này đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi lớn tại Mỹ, dư luận phản ứng dữ dội trước việc đưa người mẫu vừa mới đủ tuổi trưởng thành vào những bức hình nhạy cảm, gợi dục.

Chia sẻ với tạp chí Vanity Fair, Kate Moss cho biết: "Khi đó, tôi bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Ở tuổi 18, khi thực hiện bộ ảnh ấy, quả thực tôi đã không còn là mình. Tôi thực sự thấy khổ sở, trong những ngày tháng bất an đó, có lần nghiêm trọng nhất tôi đã nằm lì trên giường trong hai tuần. Tôi đã nghĩ mình đang nằm chờ chết".

Sau lần căng thẳng lên tới đỉnh điểm đó, Kate Moss đã tìm tới bác sĩ, người ta kê cho cô toa thuốc dành cho người mắc bệnh trầm cảm: "Nhưng thật may mắn vì nhiếp ảnh gia Francesca Sorrenti đã không cho tôi uống những viên thuốc đó. Cô nói với tôi rằng tình trạng của tôi chỉ là do những nỗi lo lắng đang ám ảnh và hành hạ tâm trí.

Tâm sự của người mẫu khi mới vào nghề đã phải chụp ảnh gây tranh cãi - 4

Sự kiện gây sốc nhất trong tâm trí Kate Moss thuở mới vào nghề người mẫu xảy ra vào năm 1992 khi siêu mẫu này vừa tròn 18 tuổi (Ảnh: New York Post).

Không có ai quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho tôi nên tôi mới thành ra như vậy. Khi đó tôi còn quá trẻ, quá non nớt và thiếu kinh nghiệm, còn áp lực thì vẫn liên tiếp đè xuống vai tôi. Tôi chẳng cảm thấy thoải mái chút nào, nhưng đó là công việc của một người mẫu. Là người mẫu, bạn phải tập làm quen với những thứ lạ lẫm với mình, từ việc nhỏ cho tới việc lớn".

Áp lực công việc và sự cô đơn khiến Kate Moss dần thấy sợ những buổi chụp hình. Kate Moss xuất hiện trên nhiều trang bìa của các tạp chí nổi tiếng, cô quyến rũ với cái nhìn vô định, thân hình mảnh khảnh và một vẻ đẹp trẻ trung hút hồn được ví với… chất gây nghiện. Cô trở thành biểu tượng thời trang của thập niên 1990.

Cô cũng nổi tiếng với những mối tình chớp nhoáng, ưa thích tiệc tùng, từng có "thâm niên" sử dụng chất gây nghiện và rượu. Người ta nói cô là nàng công chúa nổi loạn của làng mốt, sở hữu vẻ đẹp "gây nghiện". Kate Moss là người mẫu đi tiên phong trong nghề với xu hướng "mình dây" siêu gầy.

Những cuộc tranh luận lại tiếp tục nổ ra vì cô, người ta lên tiếng phản đối rầm rộ vì cách ăn kiêng của cô. Người ta lo lắng về những rối loạn thể chất nghiêm trọng xảy ra khi một người mẫu quá gầy và luôn ở tình trạng "size zero" như thế. Nhưng Kate vẫn giữ nguyên phong cách đó và được các nhà thiết kế ưa chuộng hơn cả.

Nhưng chính Kate Moss cũng nói: "Chẳng qua vì tôi phải làm việc trong lĩnh vực người mẫu, chứ thực sự đó không phải là hình ảnh đẹp".

Con gái của Kate Moss - người mẫu trẻ Lila Grace Moss-Hack (hiện 19 tuổi) - đang nối nghiệp mẹ, dù vậy, từ trước khi con gái chính thức bước chân vào nghề người mẫu, Kate Moss đã tuyên bố trên mặt báo: "Tôi sẽ không để con gái tôi chụp những bức ảnh ngực trần hay những bộ ảnh có phong cách sexy thái quá như tôi từng thực hiện thuở mới vào nghề".