TP Huế:

Tạm dừng thi công Trung tâm Thể dục Thể thao tại Nhà Di sản Huế

(Dân trí) - Ngày 29/11 ông Trương Đình Hạnh, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết UBND TP Huế vừa thống nhất tạm dừng việc thi công hạng mục công trình Trung tâm Thể dục Thể thao tại “Nhà Di sản” số 117 đường Lê Thánh Tôn, phường Thuận Lộc.

Theo đó, việc tạm dừng thi công Trung tâm Thể dục Thể thao theo hình thức xã hội hóa nhằm UBND TP Huế xem xét, cân nhắc điều chỉnh các phương án về quy hoạch - kiến trúc cho phù hợp.

Tạm dừng thi công Trung tâm Thể dục Thể thao tại Nhà Di sản Huế - 1
Trung tâm Thể dục Thể thao của tư nhân đang xây dựng án ngữ choáng hết phía trước Nhà Di sản số 117 đường Lê Thánh Tôn, TP Huế
Trung tâm Thể dục Thể thao của tư nhân đang xây dựng "án ngữ" choáng hết phía trước Nhà Di sản số 117 đường Lê Thánh Tôn, TP Huế

Nhà Di sản do Pháp tài trợ

Ngôi nhà số 177 đường Lê Thánh Tôn trên được gắn bảng là “Nhà Di sản” năm 1997 và được coi là mô hình trùng tu nhà truyền thống thí điểm tại Huế do Hội đồng Vùng Nord pas de Calais, Cộng đồng đô thị Lille (Pháp) hỗ trợ.

Ngôi nhà đã được giao cho Ban Đối ngoại TP Huế (nay là Trung tâm Hợp tác quốc tế) thí điểm tu bổ, sau đó làm văn phòng dự án tu bổ các ngôi nhà truyền thống Huế. Đến năm 2005, chương trình này kết thúc và ngôi nhà được bàn giao lại cho UBND phường Thuận Lộc quản lý, sử dụng. Phường đã tiếp tục làm nơi làm việc của Ủy ban mặt trận và các đoàn thể phường.

Trước đây, ngôi nhà đã được chủ nhà bán cho UBND phường vào năm 1988 với diện tích 1.301m2. Sau thời gian phường đã bán bớt 1 phần đất cho 5 hộ gia đình, diện tích nhà còn lại là 694,2m2. Phần chính ngôi nhà dùng làm nơi làm việc cho Ủy ban mặt trận và các đoàn thể. Phần sân vườn có diện tích hơn 300m2 được cho thuê làm cà phê, chim cảnh, dịch vụ ăn uống, không được đầu tư chỉnh trang nên cảnh quan xuống cấp nhếch nhác. Vì vậy Đảng ủy và UBND phường thống nhất xin chủ trương của UBND TP Huế để xây dựng Trung tâm Thể thao với hình thức xã hội hóa để tăng cường rèn luyện sức khỏe cho cán bộ và nhân dân, tạo sân chơi bổ ích cho giới trẻ và tăng cường nguồn thu cho các hoạt động của phường.

Ngôi nhà vườn tuyệt đẹp ở đây đã được phía Pháp bảo tồn và gắn biển là Nhà Di sản
Ngôi nhà vườn tuyệt đẹp ở đây đã được phía Pháp bảo tồn và gắn biển là "Nhà Di sản"

Ngày 14/8/2017, Chủ tịch UBND TP Huế đã có công văn số 3019/UBND-VH thống nhất phương án đầu tư, phương án thiết kế công trình trên theo hình thức xã hội hóa. Ngày 20/8, UBND phường Thuận Lộc cùng với Nhà đầu tư đã tiến hành xây dựng lắp ghép nhà 2 tầng bằng kết cấu thép có diện tích xây dựng 311m2 ngay phía trước ngôi nhà trên và thuộc phần đất trống giữa ngôi nhà với đường Lê Thánh Tôn, đối diện trụ sở UBND phường Thuận Lộc.

Qua phản ánh báo chí, chính việc xây dựng công trình này đã làm che toàn bộ ngôi nhà Di sản này. Nhà truyền thống Huế gồm có 2 phần là phần nhà và phần sân vườn phía trước. Công trình Trung tâm Thể thao dựng lên sẽ làm khuất hết ngôi nhà, giảm giá trị của Nhà Di sản đã từng được Pháp tài trợ.

Sau khi rà soát, UBND TP Huế nhận thấy quy trình, thủ tục đầu tư là đầy đủ, đúng quy định. Ngôi nhà không thuộc trong danh mục các công trình di tích lịch sử văn hóa, nhà vườn được quản lý. Mặc dù không được công nhận di tích, nhà vườn phải bảo tồn nhưng ngôi nhà có giá trị về kiến trúc truyền thống và đã được các đối tác của Pháp trước đây quan tâm đầu tư, tu bổ, giữ gìn. Nên ngôi nhà cần được giữ gìn, bảo quản, sử dụng khai thác hợp lý, trân trọng và cần được ứng xử như một công trình có giá trị truyền thống cao.

Tạm dừng thi công công trình trước Nhà Di sản

Qua nhiều ý kiến, nhận thấy tổng thể và kiến trúc của hạng mục công trình mới đầu tư là chưa cân đối, hài hòa và phù hợp với ngôi nhà Di sản. Các phòng, ban, UBND phường và lãnh đạo TP Huế còn chủ quan, chưa kỹ càng trong việc xem xét kiến trúc công trình mới, việc quản lý các công trình có giá trị kiến trúc truyền thống của TP Huế còn lỏng lẽo.

Do đó, UBND TP Huế thống nhất tạm dừng thi công Trung tâm Thể dục Thể thao trên. TP giao Phòng Quản lý Đô thị chủ trì cùng Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND phường và nhà đầu tư xem xét, đề xuất phương án điều chỉnh thiết kế phù hợp với cảnh quan và kiến trúc ngôi nhà để UBND TP Huế và các ngành có liên quan xem xét.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND phường Thuận Lộc bảo quản, vệ sinh, sắp xếp và sử dụng hợp lý để phát huy giá trị của ngôi nhà.

TP Huế cũng giao các ban ngành rà soát lại 10 ngôi nhà truyền thống đã được đề nghị xem xét đầu tư, tu bổ năm 1997 do Vùng Nord pas de Calais - Pháp tài trợ, kể cả các khoản kinh phí có liên quan từ phía Pháp tài trợ và vốn đối ứng của Tỉnh, Thành phố cùng các đề xuất phương án quản lý, theo dõi, bảo tồn… báo cáo UBND TP Huế trước ngày 15/12 sắp tới.

Một số hình ảnh về Nhà Di sản:

Mặt chính của Nhà
Mặt chính của Nhà
Kiến trúc rất đẹp cổ kính
Kiến trúc rất đẹp cổ kính
Nhà chính nối với nhà phụ theo kiểu 3 gian 2 chái, ở mái có ống thoát nước tạo hình bằng cá chép đẹp mắt
Nhà chính nối với nhà phụ theo kiểu 3 gian 2 chái, ở mái có ống thoát nước tạo hình bằng cá chép đẹp mắt
Cấu kiện gỗ quý ở phía trong nội thất gian chính
Cấu kiện gỗ quý ở phía trong nội thất gian chính
Gian chái ở 2 bên gian chính
Gian chái ở 2 bên gian chính
Ngôi nhà là nơi làm việc của các ban ngành phường Thuận Lộc
Ngôi nhà là nơi làm việc của các ban ngành phường Thuận Lộc
Đồ đạc của Chủ đầu tư tư nhân đang bỏ tạm trong nhà thi công Trung tâm Thể dục Thể thao
Đồ đạc của Chủ đầu tư tư nhân đang bỏ tạm trong nhà thi công Trung tâm Thể dục Thể thao
Ban công Nhà Di sản nhìn ra khoảng sân bị dựng lên Trung tâm Thể dục Thể thao
Ban công Nhà Di sản nhìn ra khoảng sân bị dựng lên Trung tâm Thể dục Thể thao
Mái ngói cổ được lợp ngói liệt xưa rất đẹp của Ngôi nhà Di sản do Pháp tài trợ phục hồi năm 1997
Mái ngói cổ được lợp ngói liệt xưa rất đẹp của Ngôi nhà Di sản do Pháp tài trợ phục hồi năm 1997
Tạm dừng thi công Trung tâm Thể dục Thể thao tại Nhà Di sản Huế - 13
Công trình án ngữ toàn bộ phần sân trước đã làm mất tổng thể không gian vườn - nhà của nhà truyền thống xưa ở Huế
Công trình án ngữ toàn bộ phần sân trước đã làm mất tổng thể không gian vườn - nhà của nhà truyền thống xưa ở Huế

Đại Dương