Tài năng piano gốc Việt đoạt giải Junior Prize

(Dân trí)– Cậu bé gốc Việt, Nguyễn Việt Trung đã trở thành gương mặt xuất sắc tại Junior Academy Eppan dành cho những nghệ sĩ dương cầm có năng khiếu đặc biệt dưới 18 tuổi.

Junior Academy Eppan là khóa học nâng cao nhằm mang tới kinh nghiệm giao lưu, tiếp xúc với môi trường âm nhạc khác nhau mang tầm quốc tế để phát triển tài năng nghệ thuật và văn hóa của các tay dương cầm. Chỉ có 8 nghệ sĩ piano trẻ từ khắp nơi trên thế giới được chọn đến Eppan (Nam Tirol, Italia) để tham dự 3 ngày Masterclass với Giáo sư Andrea Bonatta từ 22 đến 24/3 và tham gia hai buổi biểu diễn công cộng.
 
Tài năng piano gốc Việt đoạt giải Junior Prize

Tài năng piano gốc Việt, Nguyễn Việt Trung tự tin biểu diễn trước hàng trăm khán giả yêu nhạc cổ điển tại Italia

Năm nay khóa học hội tụ các tài năng đến từ Nhật Bản, Canada, Mỹ, Trung Quốc, Áo và Việt Nam. Các nghệ sĩ piano trẻ này đều đã đạt các giải thưởng cao nhất, nhì trong các cuộc thi lớn như Ettlingen, Tchaikovski… Các em đều đang là học sinh ở những trường nổi tiếng thế giới như Julliard với học bổng toàn phần, có những em đã có album solo riêng và biểu diễn nhiều nơi trên thế giới ở những nhà hát nổi tiếng như Carnegie Hall ở thành phố New York, Mỹ.

Nguyễn Việt Trung và các tài năng trẻ sau 2 buổi học với giáo sư Bonata cuối tháng 3 vừa rồi đã biểu diễn trước hơn 300 người yêu nhạc cổ điển và sau đó nhận được các phiếu bình chọn từ chính những khán giả này. Cậu bé tài năng gốc Việt đã vinh dự lọt vào top 3 Junior Prize năm nay với số phiếu bầu cao nhất. Hai gương mặt còn lại đến từ Áo và Trung Quốc.
 
Tài năng piano gốc Việt đoạt giải Junior Prize

Giáo sư Andrea Bonatta cùng ba tài năng trẻ đoạt giải Junior Prize. Nguyễn Việt Trung đứng ngoài cùng, bên phải

Trước đó, tài năng trẻ piano Việt Nam, người được ví như “nghệ sĩ Đặng Thái Sơn thứ 2” Nguyễn Việt Trung về Việt Nam biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trong đêm hòa nhạc Pastoral symphony tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 12/2012.

Nguyễn Việt Trung hiện đã trở lại Ba Lan để tiếp tục chương trình học của mình tại nhạc viện Warsaw, “cậu bé vàng piano” sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam vào cuối năm nay.

Nguyễn Hằng