Tái hiện sinh động chiến thắng "chấn động địa cầu"

Một trong những điểm hấp dẫn du khách khi đến thăm tỉnh Điện Biên là Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nơi cách đây 61 năm đã diễn ra trận quyết chiến giữa Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy với Quân đội viễn chinh Pháp.

Toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ được thể hiện sinh động trong Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với hơn 1.000 hình ảnh, tài liệu và hiện vật.

Công trình Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được xây dựng trên trục đường chính Võ Nguyên Giáp (TP Điện Biên Phủ) với thiết kế đặc biệt theo kiểu dáng mũ nan lưới của bộ đội ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tham quan Bảo tàng, du khách sẽ được ôn lại chặng đường “9 năm kháng chiến trường kỳ” mà khởi nguồn chiến dịch Điện Biên Phủ là ngôi lán Tỉn Keo (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Sự kiện cắm cờ chiến thắng trên nóc hầm tướng De Castri được tái hiện tại bảo tàng.

Sự kiện cắm cờ chiến thắng trên nóc hầm tướng De Castri được tái hiện tại bảo tàng.

Tại đây, Bộ Chính trị Trung ương Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã quyết định mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chỉ định là Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng chiến dịch.

Nội dung trưng bày được tạo nên bởi những điểm nhấn như: Cảnh Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng trong trận Mường Pồn; bộ đội kéo pháo vào trận địa; bắt sống tướng De Castri…

Đặc biệt bảo tàng còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị: Chiếc áo đã sờn bạc của Anh hùng Tô Vĩnh Diện và những dụng cụ đã được anh sử dụng trong quá trình chiến đấu và kéo pháo; chiếc xe cút kít rất đặc biệt vì bánh xe được làm từ bàn thờ gia tiên của ông Trịnh Đình Bầm, người dân công Thanh Hóa. Với chiếc xe này, ông đã chở được tổng số 12.000kg lương thực phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ…

Với những hiện vật, hình ảnh chân thực, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tái hiện sinh động chiến dịch qua “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm” để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” vào ngày 7/5/1954.

Theo Thu Hồng
Công an nhân dân