Tác giả "Nguyên Chấn Hiệp", bố chồng Châu Huệ Mẫn qua đời

Mi Vân

(Dân trí) - Nghê Khuông, một trong bốn tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng của Hồng Kông với những tác phẩm đình đám như "Nguyên Chấn Hiệp", "Lục chỉ cầm ma" đã qua đời vào ngày 3/7, thọ 87 tuổi.

Nghê Khuông sinh ra trong một gia đình trí thức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ông là con thứ tư trong gia đình. Năm 16 tuổi, ông quyết định bỏ học để theo đuổi ước mơ làm cảnh sát, công an.  

Năm 1957, ông rời Thượng Hải sang Hồng Kông. Lúc này ông mới 22 tuổi. Khi mới đến Hồng Kông, Nghê Khuông không có bằng cấp, cũng không biết nói tiếng Quảng Đông nên chỉ có thể làm việc lao động chân tay. Ông chấp nhận làm tất cả để có cơm no và sống vui vẻ. 

Tác giả Nguyên Chấn Hiệp, bố chồng Châu Huệ Mẫn qua đời - 1

Nhà văn nổi tiếng Nghê Khuông vừa qua đời vào ngày 3/7 (Ảnh: HK01).

Sau ba tháng làm việc chân tay, ông quyết định dấn thân vào văn đàn. Năm 1957, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên Chôn sống. Ông chia sẻ, cuốn sách mang về cho ông khoản nhuận bút 90 NDT (314 nghìn đồng) và được nhiều người khen ngợi.

Từ đó về sau, Nghê Khuông chuyên tâm sáng tác và thành công rực rỡ. Năng lực sáng tác của ông đáng kinh ngạc. Có những giai đoạn, ông chỉ mất 3 đến 4 ngày là viết xong một kịch bản, liên tiếp ra mắt các bộ tiểu thuyết mới.

Thành tựu của Nghê Khuông là 400 - 500 bản thảo, 300 kịch bản phim. Ông được xem là tên tuổi lớn của làng văn học, phim ảnh Hồng Kông, người tạo nên những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, võ hiệp được yêu thích.

Một số tác phẩm của Nghê Khuông từng được chuyển thể thành phim, như Nguyên Chấn Hiệp (Lê Minh, Lý Gia Hân, Hồng Hân đóng) hay Lục chỉ cầm ma (Lâm Thanh Hà, Lưu Gia Linh, Nguyên Bưu đóng)... 

Tác giả Nguyên Chấn Hiệp, bố chồng Châu Huệ Mẫn qua đời - 2

Nghê Khuông là một trong bốn nhà văn đình đám và có ảnh hưởng của Hồng Kông (Ảnh: Sina).

Ông từng tham gia biên kịch phim võ thuật Tinh võ môn. Trong đó, nhân vật Trần Chân là một hình tượng kinh điển trong làng điện ảnh, do ông lấy hình tượng Lý Tiểu Long để miêu tả.

Nghê Khuông sở hữu nhiều giải thưởng Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng, được mệnh danh là ông tổ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, trở thành Tứ đại tài tử Hồng Kông cùng Kim Dung, Hoàng Triêm và Thái Lan.

Nghê Khuông và nhà văn Kim Dung từng là bạn thân thiết. Kim Dung từng khen Nghê Khuông: "Vô cùng vũ trụ, vô tận thời không, vô hạn khả năng, cùng mâu thuẫn vĩnh hằng giữa vô thường nhân sinh, từ trong cái đầu này mà xuất ra". 

Tác giả Nguyên Chấn Hiệp, bố chồng Châu Huệ Mẫn qua đời - 3

Gia đình Nghê Khuông chưa thông báo về kế hoạch tổ chức tang lễ cho cố nhà văn (Ảnh: HK01).

Nghê Khuông kết hôn năm 1959 cùng bà Lý Quả Trân và có hai con đặt tên là Nghê Tuệ và Nghê Chấn. Nghê Chấn, chồng của nữ diễn viên Châu Huệ Mẫn, cũng theo nghiệp văn chương của bố ruột. Châu Huệ Mẫn từng khen ngợi bố mẹ chồng là người suy nghĩ hiện đại, tâm lý. 

Vợ Nghê Khuông bị thoái hóa não. Trước khi lâm bệnh, bà là người đã chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của ông. Khi bà lâm bệnh, ông rất thương vợ, chủ động giảm bớt công việc, hoạt động bên ngoài để dành thời gian ở gần vợ. Ông từng nói về người bạn đời: "Tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, nhưng tôi đã làm nhiều chuyện không tốt, vậy mà bà ấy chẳng một câu nặng lời".

Theo truyền thông Hồng Kông, nhà văn mất vì tuổi cao, sức yếu. Hiện, gia đình ông chưa công bố thời điểm tổ chức tang lễ. Nhiều đồng nghiệp, thế hệ diễn viên đã gửi lời chia buồn gia đình cố nhà văn và đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội khi hay tin Nghê Khuông mất. 

Theo Sina/HK01