DNews

So kè năng lực thực chiến của Elon Musk và Mark Zuckerberg khi so găng

Bích Ngọc

(Dân trí) - Tỷ phú Elon Musk (51 tuổi) khẳng định anh sẵn sàng so găng với tỷ phú "đàn em" Mark Zuckerberg (39 tuổi). Chỉ cần các thông tin trở nên rõ ràng hơn, Elon Musk sẽ luyện tập, sẵn sàng thượng đài.

So kè năng lực thực chiến của Elon Musk và Mark Zuckerberg khi so găng

Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với tác giả Ashlee Vance, người từng viết những đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp của Elon Musk, vị tỷ phú 51 tuổi khẳng định anh sẽ bắt tay vào luyện tập ngay, nếu khả năng diễn ra trận so găng với tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg trở nên rõ ràng, chắc chắn hơn.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk vốn chỉ "nói đùa" trên mạng xã hội rằng anh sẵn sàng thượng đài, đấu quyền anh với tỷ phú Mark Zuckerberg. Câu đùa của Elon Musk đã được trả lời rất nghiêm túc, Mark Zuckerberg đáp lại rất ngắn gọn thông qua một đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Hãy cho tôi biết địa điểm".

So kè năng lực thực chiến của Elon Musk và Mark Zuckerberg khi so găng - 1

Nếu hai vị tỷ phú thực sự thượng đài, đây có thể là trận so găng đình đám nhất trong lịch sử thể thao, lợi nhuận thu về từ trận đấu có thể lên tới 1 tỷ USD (Ảnh: New York Post).

Trước động thái thu hút sự chú ý của hai vị tỷ phú USD, ông Dana White - một nhân vật quyền lực chuyên đứng ra tổ chức các cuộc so găng trong giới quyền anh tại Mỹ - đã nhanh chóng liên hệ với cả hai vị tỷ phú. Dana White khẳng định rằng thái độ của đôi bên là khá nghiêm túc, câu chuyện này không phải hoàn toàn là... chuyện đùa.

Dana White cho hay: "Cả hai người đàn ông này đều đang rất nghiêm túc. Cả hai đều muốn thượng đài. Mark Zuckerberg liên hệ với tôi trước và hỏi: "Anh ấy có nghiêm túc không nhỉ?". Tôi đáp: "Tôi không biết, để hỏi xem". Tôi liền hỏi Musk và Musk nói: "Tôi rất nghiêm túc đấy"".

Dana White cũng khẳng định rằng nếu hai vị tỷ phú thực sự thượng đài, đây có thể là trận so găng đình đám nhất trong lịch sử thể thao, lợi nhuận thu về từ trận đấu có thể lên tới 1 tỷ USD.

Phát ngôn mới nhất của tỷ phú Elon Musk trong cuộc phỏng vấn với tác giả Ashlee Vance càng khiến mức độ nghiêm túc trong câu chuyện này gia tăng, Musk nói: "Tôi vẫn chưa bắt đầu luyện tập. Nhưng nếu cuộc đấu thực sự diễn ra, tôi sẽ luyện tập ngay, tôi không ngán".

So kè năng lực thực chiến của Elon Musk và Mark Zuckerberg khi so găng - 2

Kể từ khi Musk đưa ra câu đùa trên mạng xã hội hôm thứ 3 tuần trước (ngày 20/6), luồng tin tức về khả năng có một trận so găng giữa hai tỷ phú xuất hiện dày đặc (Ảnh: New York Post).

Nói về khả năng thu về lợi nhuận khổng lồ từ trận so găng này, Dana White bình luận: "Nếu Musk và Zuckerberg thực sự thượng đài, giá vé xem trực tiếp hay phí xem trực tuyến đều có khả năng phá vỡ kỷ lục đối với một trận đấu quyền anh.

Nếu hai người đàn ông này thượng đài, họ có thể kêu gọi hàng trăm triệu USD phục vụ cho mục đích từ thiện. Khán giả muốn theo dõi trận đấu giữa Musk và Zuckerberg rất đông đảo. Thực tế, dù có thích quyền anh hay không, ai cũng sẽ muốn xem trận đấu này nếu sự kiện thực sự diễn ra".

Kể từ khi Musk đưa ra câu đùa trên mạng xã hội hôm thứ 3 tuần trước (ngày 20/6), luồng tin tức về khả năng có trận so găng giữa hai tỷ phú đã không ngừng xuất hiện trên các mặt báo quốc tế.

Năng lực thực chiến của hai tỷ phú

Hiện tại, nhiều chuyên gia thể thao đã bắt đầu lên tiếng bình luận về khả năng giành chiến thắng của Musk và Zuckerberg nếu hai bên so găng. Theo đó, không ít người cho rằng ưu thế đang thuộc về Zuckerberg, bởi anh trẻ hơn Musk tới 12 tuổi.

Đặc biệt, Zuckerberg đã bền bỉ luyện tập jiu jitsu được vài năm. Anh đã tham gia thi đấu tại các giải nghiệp dư và từng giành được huy chương.

So kè năng lực thực chiến của Elon Musk và Mark Zuckerberg khi so găng - 3

Hiện tại, nhiều chuyên gia thể thao đã bắt đầu lên tiếng bình luận về khả năng giành chiến thắng của Musk và Zuckerberg nếu hai bên so găng (Ảnh: New York Post).

Matt Serra - cựu võ sĩ võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp người Mỹ - đã thẳng thắn nhận định rằng Elon Musk không có cơ hội giành chiến thắng trước Mark Zuckerberg. Matt Serra cho rằng đây là một trận đấu không cân sức, bởi Zuckerberg có quá nhiều lợi thế. Matt Serra thậm chí cho rằng Zuckerberg có thể hạ gục Musk ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Phân tích về lý do khiến Elon Musk và Mark Zuckerberg nảy sinh ý định so găng, cựu võ sĩ Matt Serra có đánh giá đậm chất... tâm lý: "Con người ta hay muốn những thứ mà mình không có. Cả hai người này đều rất trí tuệ, họ là hai con người giàu có hàng đầu thế giới, có kiến thức và sự hiểu biết sâu rộng, đáng nể.

Chính vì vậy, tôi không bất ngờ khi thấy họ muốn thượng đài so găng với nhau để chứng minh sức mạnh thể chất. Cuộc đấu này đưa lại cho họ một trải nghiệm mà dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được, đó là một trận thực chiến diễn ra công khai. Trong cuộc đấu ấy, họ thể hiện hết sức mình, tất cả thành bại chỉ có thể trông vào năng lực thể chất, tư duy chiến thuật của chính bản thân mình".

Trước đây, tỷ phú Elon Musk từng thừa nhận rằng anh rất ngại việc luyện tập thể thao và thường né tránh việc luyện tập, nếu thể trạng vẫn ở trong điều kiện... chấp nhận được. Musk cũng từng tâm sự rằng khi tuổi tác ngày càng nhiều, anh thấy khó giữ cho mình một hình thể gọn gàng, săn chắc.

Dù không thường xuyên tích cực luyện tập thể thao, nhưng Elon Musk cũng đã có thời gian theo đuổi các bộ môn võ thuật như karate, taekwondo, judo.

Trước nhận định của cựu võ sĩ Matt Serra, võ sĩ Matt Frevola cho rằng tỷ phú Elon Musk vẫn có cơ hội giành chiến thắng nhờ vào ưu thế cân nặng của mình. Matt Frevola cho rằng cả Musk và Zuckerberg đều chỉ là những võ sĩ nghiệp dư, không có nhiều kinh nghiệm thượng đài, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra trên võ đài.

So kè năng lực thực chiến của Elon Musk và Mark Zuckerberg khi so găng - 4

Nếu Musk và Zuckerberg thực sự thượng đài, giá vé xem trực tiếp hay phí xem trực tuyến đều có khả năng phá vỡ kỷ lục đối với một trận đấu quyền anh (Ảnh: Daily Mail).

Matt Frevola bình luận: "Elon Musk có lợi thế cân nặng, chỉ cần anh ấy lì đòn, giữ bình tĩnh, giữ tỉnh táo, kiên nhẫn tìm cơ hội quật ngã đối thủ xuống sàn, khi ấy, sức nặng cơ thể của anh ấy là một lợi thế không nhỏ. Zuckerberg sẽ có những ngón đòn của mình, nhưng một khi trổ hết ngón đòn mà không phát huy tác dụng thì dễ bị phản đòn.

Chỉ cần Musk lì đòn, trụ vững trên sàn, mọi sự sẽ dần trở về thế cân bằng. Lúc này, thế mạnh cân nặng của Elon Musk sẽ phát huy. Musk không cần phải quá nao núng, anh ấy chỉ cần luyện tập tích cực, rèn luyện kỹ năng thực chiến, tập trung tìm kẽ hở để vật được Zuckerberg xuống sàn và rồi cứ thế đè bẹp đối thủ. Nếu Musk làm được như vậy, tôi còn đang thấy lo cho Zuckerberg đây.

Musk có sức mạnh của mình và Zuckerberg không dễ gì hạ gục được Musk ngay lập tức đâu. Chỉ cần Musk trụ được tới hiệp 3, khả năng Musk thắng là cao".

Thực tế, chính Elon Musk cũng hiểu về điều này, anh đã có những phân tích vừa có phần hài hước vừa có tính "nhà nghề": "Tôi có một chiêu thức mà tôi hay gọi là đòn "hải mã", tôi chỉ cần nằm trên đối thủ của mình và chẳng cần làm gì thêm nữa cả, sức nặng của tôi sẽ giúp tôi chiến thắng".

Hình thể săn chắc của Mark Zuckerberg đang là biểu tượng thành đạt mới của giới tỷ phú

Tỷ phú Mark Zuckerberg (39 tuổi) thường xuyên luyện tập cường độ cao trong phòng gym, anh còn chơi giỏi nhiều bộ môn thể thao đa dạng. Những năm gần đây, Mark Zuckerberg tích cực luyện tập jiu-jitsu và công khai tham gia thi đấu.

Hiện tại, giới tỷ phú nhìn chung có xu hướng thích khoe khéo cơ bắp, sự linh hoạt, dẻo dai của bản thân. Tỷ phú Jeff Bezos cũng thường xuất hiện ngực trần trên du thuyền, khoe hình thể săn chắc, cơ bắp ấn tượng ở tuổi 59.

So kè năng lực thực chiến của Elon Musk và Mark Zuckerberg khi so găng - 5

Zuckerberg đã bền bỉ luyện tập jiu jitsu được vài năm. Anh đã tham gia thi đấu tại các giải nghiệp dư và từng giành được huy chương (Ảnh: The Times).

Jeff Bezos hay Mark Zuckerberg đều được xem là những ví dụ điển hình cho thấy thể hình săn chắc, cơ bắp ấn tượng và năng lực chơi thể thao đã trở thành biểu tượng thành đạt mới đối với các nam tỷ phú.

Chúng ta đang sống trong thời đại của thông tin hình ảnh. Một bức ảnh có giá trị bằng cả ngàn câu chữ. Điều này khiến mỗi người đều có nhận thức rõ ràng, thậm chí là bị ám ảnh về hình ảnh diện mạo của bản thân.  

Khi nghĩ về vấn đề ngoại hình, nam giới thường nghĩ ngay tới hình thể săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn, đó là biểu hiện của sự nam tính.

Đối với những tỷ phú như Jeff Bezos hay Mark Zuckerberg, danh tiếng và tiền bạc là những thứ mà họ đã quá quen thuộc. Cả thế giới vốn đã biết tới và ngưỡng mộ họ từ lâu vì khối tài sản kếch xù mà họ sở hữu.

Lúc này, thách thức của việc trở thành một cá nhân hấp dẫn xét theo chuẩn Đẹp của cộng đồng lại trở thành thử thách mới đầy sức lôi cuốn đối với những tỷ phú như Jeff Bezos hay Mark Zuckerberg.

Mới năm ngoái, Elon Musk còn chật vật... giảm cân sau loạt ảnh gây xấu hổ

Hồi tháng 8/2022, Elon Musk từng chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng anh đã giảm được khoảng 10kg trong hơn một tháng bằng cách thay đổi chế độ ăn uống. Musk cũng tiết lộ rằng anh luyện tập rất ít, chủ yếu dựa vào việc thay đổi chế độ ăn để giảm cân.

Musk quyết định thực hiện việc giảm cân sau khi nhận thấy dáng vóc của mình đã trở thành đề tài gây bàn tán trên mạng xã hội. Những bức ảnh chụp Musk trong kỳ nghỉ hè tại Mykonos (Hy Lạp), đã gây sửng sốt khi được đăng tải trên các tờ tin tức.

So kè năng lực thực chiến của Elon Musk và Mark Zuckerberg khi so găng - 6

Mới năm ngoái, Elon Musk còn là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng vì hình thể có phần... thừa cân (Ảnh: New York Post).

Những bức ảnh cho thấy vóc dáng của Musk không hề... lý tưởng. Ngay sau khi trở thành đề tài bình luận hài hước trên mạng, Elon Musk liền kiểm soát thói quen ăn uống, anh gia tăng khoảng cách thời gian giữa các bữa ăn để thúc đẩy việc tiêu thụ năng lượng của cơ thể, giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân.

Tỷ phú Elon Musk rất thường xuyên sử dụng mạng xã hội, anh khá quan tâm tới những gì mà cộng đồng mạng nói về mình.

Trong giai đoạn bị cư dân mạng bình luận nhiều về vấn đề ngoại hình, Musk nhìn nhận mọi việc khá nhẹ nhàng và hài hước, vị tỷ phú nói: "Nhìn vào những bức ảnh "dìm hàng", tôi có động lực mạnh mẽ hơn để kiểm soát chế độ ăn uống và gia tăng việc tập luyện.

Tôi mong mình sẽ có thể tăng cường cởi áo khoe ngực trần hơn mỗi khi đi nghỉ hè. Tôi sẽ luyện tập để có hình thể đẹp đẽ hơn. Tôi không thích việc luyện tập chút nào, nhưng cũng đến lúc phải tập luyện rồi".

Từ mục đích ban đầu - luyện tập để đẹp hơn, giờ đây, Elon Musk có thể sẽ phải nâng cao mục tiêu thành luyện tập để thượng đài so găng với đàn em kém mình tới 12 tuổi.

Bích Ngọc
Theo New York Post