Đà Nẵng:

Sẽ “lạ hóa” vở kịch Thánh Gióng diễn dịp Tết Thiếu nhi

(Dân trí) - Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) cho biết vở kịch Thánh Gióng trình diễn dịp Tết Thiếu nhi sắp tới sẽ được “lạ hóa” để tạo sự mới mẻ, hấp dẫn các em nhỏ.

Đây cũng là lần đầu tiên sân khấu Cầu Vồng (Nhà hát Trưng Vương) phối hợp với Sân khấu kịch IDECAF của TP Hồ Chí Minh ra mắt khán giả nhỏ ở Đà Nẵng vở kịch thiếu nhi Thánh Gióng.

Theo đó, bên cạnh cốt truyện được giữ nguyên, kịch bản vở Thánh Gióng trình diễn ở Đà Nẵng sẽ được “lạ hóa” một số yếu tố về mặt kết cấu, như xen giữa các tình tiết của câu chuyện là các tiết mục múa, ảo thuật… được lồng ghép khéo léo để vở kịch vẫn liền mạch mà mới mẻ, hấp dẫn các em nhỏ hơn.

“Những thay đổi chỉ nhằm giúp khán giả nhỏ dễ dàng cảm nhận hơn câu chuyện thần thoại và thông điệp đầy tính nhân văn từ vở kịch về tình yêu quê hương, đất nước,lòng kính yêu cha mẹ, và cả những bài học về tình bạn bè, làng xóm…” - ông Trần Quang Kỳ - Trưởng Ban Tổ chức sự kiện và biểu diễn - Nhà hát Trưng Vương chia sẻ.

Vở kịch sẽ được trình diễn hai suất vào các tối 31/5 và 1/6 tới.

Khánh Hiền