Sau "Hoa hồng trên ngực trái", vì sao Lương Giang chưa trở lại màn ảnh?

Nhật Phương

(Dân trí) - "Tôi luôn quan niệm, mình còn trẻ thì không cho phép bản thân được sống thoải mái mà luôn cố gắng hết sức làm việc, đón nhận các thử thách", diễn viên Lương Giang chia sẻ với PV Dân trí.

Bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái" được phát sóng từ nửa cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 đã tạo nên hiện tượng lúc đó.

Trong phim, diễn viên Lương Giang gây "sốt" với vai Ngân - người cũ của Bảo "tuần lộc" từng khiến khán giả lo sợ sẽ làm "kì đà cản mũi" khi Bảo - Khuê muốn đến với nhau.

Dù chỉ là một vai nhỏ nhưng với diễn xuất ấn tượng, Lương Giang khiến khán giả để ý và bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Sau Hoa hồng trên ngực trái, vì sao Lương Giang chưa trở lại màn ảnh? - 1

Lương Giang vào vai Ngân trong phim "Hoa hồng trên ngực trái" (Ảnh: Chụp màn hình).

2 năm sau khi bộ phim kết thúc, trả lời câu hỏi của PV Dân trí, liệu Lương Giang có tái xuất với vai trò diễn viên bên cạnh công việc họa sĩ, doanh nhân hay không, cô đáp: "Điện ảnh là một niềm yêu thích của tôi. Sau bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái", tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng chưa tham gia vì chưa gặp được nhân vật phù hợp. Nếu thời gian tới, có kịch bản mà tôi yêu thích cũng như thu xếp được thời gian thì tôi sẽ tham gia".

Sau Hoa hồng trên ngực trái, vì sao Lương Giang chưa trở lại màn ảnh? - 2

Hình ảnh hiện tại của Lương Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lương Giang khiến khán giả bất ngờ vì trong một chương trình gần đây, cô xuất hiện với vai trò... "ca sĩ" bên cạnh Tuấn Hưng và Văn Mai Hương. Cô cho biết, đây là chương trình do công ty của mình tổ chức, có mời 2 nghệ sĩ đến tham gia.

Lương Giang cho hay, đây là 2 nghệ sĩ mà cô rất mến mộ về giọng hát và tài năng. Bản thân không phải ca sĩ, chưa qua trường lớp đào tạo về âm nhạc nào cả, nhưng yêu âm nhạc và muốn tri ân mọi người đến tham dự sự kiện, Lương Giang đã đại diện công ty hát một bài.

Sau Hoa hồng trên ngực trái, vì sao Lương Giang chưa trở lại màn ảnh? - 3

Lương Giang tham gia trình diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đối với âm nhạc, thì đây cũng là một sở thích của tôi. Nên khi được mời hát cho sự kiện này, tôi rất háo hức và dành thời gian chuẩn bị tiết mục.

Thời gian chuẩn bị tiết mục ngắn nên cũng khó khăn cho tôi khi khớp với nhóm nhảy, nếu có nhiều thời gian luyện tập thì phần biểu diễn của tôi sẽ chuyên nghiệp hơn", Lương Giang chia sẻ với PV Dân trí.

Sau Hoa hồng trên ngực trái, vì sao Lương Giang chưa trở lại màn ảnh? - 4

Chương trình còn có sự góp mặt của Tuấn Hưng... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau Hoa hồng trên ngực trái, vì sao Lương Giang chưa trở lại màn ảnh? - 5

Và ca sĩ Văn Mai Hương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, Lương Giang đang làm giảng viên của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đồng thời là Giám đốc của một phòng tranh và là Phó Tổng Giám đốc của một tập đoàn bất động sản.

Cô cho biết: "Tôi thấy mình may mắn vì được trải nghiệm nhiều lĩnh vực yêu thích và đó cũng chính là người thầy tốt nhất để tôi rút kinh nghiệm, học hỏi, trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Tôi luôn quan niệm, mình còn trẻ thì không cho phép bản thân được sống thoải mái mà luôn cố gắng hết sức làm việc, đón nhận các thử thách. Chính vì quan điểm đó mà tôi đã làm nhiều việc, trải nghiệm ở nhiều vai trò".

"Hiện tại, tôi chọn là một người phụ nữ đóng nhiều vai: Một người phụ nữ của gia đình, một doanh nhân, một nhà đầu tư, một họa sĩ, một giảng viên đại học. Để có thể làm tốt tất cả những vai trò trên, tôi luôn nhắc nhở bản thân nỗ lực mỗi ngày.

Tôi có một quan điểm trong tất cả mọi việc đó là không bao giờ giới hạn năng lực của bản thân và chinh phục những mục tiêu mới cao hơn. Tôi tin tôi sẽ thành công với vai trò tôi lựa chọn", Lương Giang bày tỏ.