1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào?

(Dân trí) - Kể từ sau khi ly hôn tài tử Tom Cruise, Katie Holmes đã tích cực làm mới mình với những bước đi rõ ràng và dứt khoát trong cả sự nghiệp và cuộc sống riêng.

Một Katie Holmes gợi cảm đầy lạ lẫm

Mới đây, nữ diễn viên Katie Holmes (41 tuổi) đã thực hiện một bộ ảnh thời trang gợi cảm táo bạo cho tạp chí Vogue (Úc), đồng thời cô cũng thực hiện một bài viết để chia sẻ về cuộc sống riêng của hai mẹ con cô trong thời gian qua, khi cuộc sống có nhiều khó khăn, đảo lộn vì cách ly xã hội tại Mỹ do dịch bệnh Covid-19.

Dù vậy, Katie Holmes vẫn tiếp tục giữ im lặng về chuyện tình cảm, đặc biệt là cuộc tình mới của cô với đầu bếp trẻ tuổi Emilio Vitolo Jr. (33 tuổi).

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 1

Katie Holmes vốn sinh ra ở thành phố Toledo, bang Ohio, Mỹ, cô lớn lên trong gia đình có 5 anh chị em, cha của cô là một luật sư, mẹ của cô ở nhà chăm lo gia đình, làm công việc nội trợ.

Chia sẻ về cuộc sống của mình hiện tại, Katie Holmes chú trọng nhắc đến mối quan hệ với bố mẹ ruột: “Được gặp lại gia đình một cách trực tiếp ở bang Ohio sau nhiều tháng chỉ có thể trò chuyện qua video chat, tôi cảm thấy quãng thời gian đó giống như một kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Đôi mắt của cha mẹ bừng sáng, vòng tay của cha mẹ siết chặt, gia đình chúng tôi ôm nhau thắm thiết.

“Khi gặp lại một người bạn lâu năm trên quảng trường, thấy người con nhỏ của bạn đang chập chững bước đi những bước đầu tiên, tôi bỗng nhớ lại quãng thời gian khi chính con của tôi cũng đang tập đi. Tôi cảm thấy mình đang sống hoài niệm hơn trước dòng chảy mãnh liệt của thời gian và sự vận hành chảy trôi của cuộc sống.

“Trong quãng thời gian cách ly xã hội, phải ở nhà nhiều hơn, tôi tìm kiếm niềm vui trong những công việc nhỏ như khâu vá, thêu thùa, vẽ tranh, viết lách... Những việc làm ấy đưa lại cho tôi cảm giác vui tươi, thỏa mãn.

“Có thêm thời gian ở nhà để trò chuyện và lắng nghe con, sống cho hiện tại mà không cần cảm thấy quá áp lực về bất cứ việc gì, tôi bỗng cảm thấy trân trọng nhịp điệu tự nhiên trong cuộc sống của hai mẹ con tôi, đó là món quà quý giá nhất trong cuộc sống của tôi lúc này…”.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 2

Sau khi ly hôn tài tử Tom Cruise hồi năm 2012, Katie Holmes đã có nhiều năm tháng hẹn hò nam diễn viên Jamie Foxx, dù vậy cặp đôi đã chia tay trong năm 2019. Katie và Jamie từng chính thức công khai mối quan hệ tình cảm hồi cuối năm 2017, dù vậy, đã có những thông tin đồn đoán về cặp đôi này từ năm 2013.

Trở lại với cuộc hôn nhân duy nhất trong cuộc đời cô tính tới thời điểm này, Katie Holmes đã bắt đầu hẹn hò chồng cũ Tom Cruise trong năm 2005, 7 tuần sau khi bắt đầu mối quan hệ, họ đã đính hôn.

Hôn lễ của họ được tổ chức vào tháng 11/2006, 7 tháng sau đó, cô con gái chung của họ - Suri Cruise - chào đời.

Katie đệ đơn ly hôn hồi năm 2012, mọi thủ tục được hoàn tất chỉ sau 10 ngày, bé Suri sống với mẹ, cha được quyền tới thăm.

Dù vậy, trong suốt 7 năm qua, Tom Cruise không xuất hiện công khai bên Suri Cruise một lần nào, dường như mối quan hệ bị “đóng băng”.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 3

Trong sự nghiệp diễn xuất, Katie Holmes bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Dawson’s Creek” (Ngã rẽ cuộc đời) hồi cuối thập niên 1990. Sau này, Katie Holmes trở thành ngôi sao được săn đón ở Hollywood bởi cô kết hôn với tài tử Tom Cruise.

Trong những chia sẻ với Vogue (Úc), Katie Holmes không nói gì trực tiếp về cuộc hôn nhân đã qua hay cuộc tình mới đang có, dù vậy, cô có nói một cách gián tiếp về sức mạnh của “sự khởi đầu mới”.

Khởi đầu mới của Katie Holmes sau khi ly hôn tài tử hàng đầu Hollywood

Kể từ sau khi ly hôn tài tử Tom Cruise, Katie tích cực làm mới cuộc sống của mình, càng lúc Katie càng chứng tỏ mình đã có một cuộc sống mới thành công và vững chắc sau giai đoạn khó khăn, chông chênh.

Katie Holmes từng khiến truyền thông - công chúng “ngã ngửa” khi cô tuyên bố ly hôn với tài tử Tom Cruise hồi năm 2012, sau 6 năm gắn bó trong hôn nhân. Dù chia tay tài tử nổi tiếng thế giới, nhưng dường như Katie Holmes không hề có bất cứ sự nuối tiếc nào.

Dù có nhiều lời đồn đoán rằng Tom Cruise không còn duy trì liên hệ với Katie Holmes và con gái Suri, nhưng Katie dường như không bận lòng, cô tập trung vào cuộc sống và công việc của mình, tận hưởng những gì có thể từ cuộc sống của một phụ nữ độc thân. Bước chuyển đáng kể của Katie là khi cô hẹn hò với nam diễn viên Jamie Foxx hồi năm 2013.

Cặp đôi đã có 6 năm gắn bó, cũng có những thời điểm xa cách rồi nối lại quan hệ, trước khi quyết định dừng lại hẳn hồi năm 2019.

Dù chuyện tình của Katie Holmes và Jamie Foxx không bền lâu, nhưng Katie vẫn có một cuộc sống độc thân ổn định. Hiện tại, cô đang trong cuộc tình mới, đang gắng sức với vai trò đạo diễn, tích cực tham gia diễn xuất nhiều hơn.

Và còn những điều gì nữa Katie Holmes đã thực hiện được kể từ khi chia tay Tom Cruise?

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 4

Chấp nhận lánh mặt một thời gian: Katie từng có một thời gian dài phải đối diện với những sự quan tâm chú ý không mong muốn sau khi ly hôn Tom Cruise. Mọi việc diễn ra quá căng thẳng và tồi tệ đến mức cô quyết định sẽ không bước chân ra khỏi nhà một thời gian:

“Đương nhiên, là người của công chúng, tôi vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ trước tới nay. Nhưng khi phải nhận quá nhiều sự quan tâm, sẽ có lúc bạn không còn muốn bước ra khỏi nhà bởi mọi việc trở nên quá sức chịu đựng”.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 5

Chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống mới: Khi chuyển tới sống ở New York, Katie và con gái Suri luôn bị thợ săn ảnh đeo bám, họ chầu chực bên ngoài ngôi nhà của mẹ con cô, theo chân hai mẹ con đi khắp nơi. Lúc này, Katie không còn những vệ sĩ kề cận, hơn thế, hai mẹ con cô thường di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng và xe taxi nên càng dễ bị đeo bám.

Giai đoạn cô vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Tom Cruise, chính là khi hai mẹ con cô bị đeo bám nhiều nhất. Katie coi đây là một giai đoạn khủng khiếp, bởi cô hầu như không còn sự riêng tư cho cuộc sống của mình và con gái nhỏ.

“Chúng tôi bị đeo bám rất nhiều dù con tôi còn rất nhỏ. Tôi muốn đưa con ra ngoài một chút và chúng tôi buộc phải đi dạo trong công viên lúc... 6 giờ sáng để đảm bảo không có những ống kính dõi theo”, Katie nhớ lại.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 6

Học cách thích nghi với môi trường sống mới: Katie đã chuyển tới sống ở New York từ năm 2012, cô nhanh chóng học cách thích nghi với cuộc sống mới ở nơi này. Katie duy trì một cuộc sống lặng lẽ, ổn định. Nếu Katie và con gái vẫn tiếp tục sống ở gần kinh đô điện ảnh Hollywood, họ sẽ còn bị thợ săn ảnh đeo bám khủng khiếp hơn.

Khi sống ở New York, Katie đặc biệt yêu thích khu kịch nghệ của thành phố này. Mỗi khi Suri đến nhà bạn chơi, cô lại dành thời gian để đi xem kịch hoặc gặp gỡ bạn bè.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 7

Nỗ lực gây dựng cuộc sống mới ở New York: Khi bước vào cuộc sống độc thân với con gái nhỏ, Katie Holmes quyết định sẽ ổn định lâu dài ở New York. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 11/2019, cô chia sẻ về những nỗ lực đã thực hiện để khiến ngôi nhà của hai mẹ con ở New York trở nên ấm cúng, dễ chịu.

“Tôi mua rất nhiều tranh, tôi thích những bức tranh cổ điển mua ở những phiên chợ đồ cũ. Ngôi nhà của hai mẹ con tôi có rất nhiều màu sắc”, Katie Holmes cho hay.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 8

Tích cực luyện tập để khỏe mạnh: Katie vốn dĩ là người rất năng động, nhưng kể từ khi độc thân, cô còn chú trọng việc luyện tập hơn nhiều, cô tập luyện 4 buổi/tuần: “Sự đa dạng trong các bài tập chính là điều quan trọng nhất, nếu không tôi sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, tôi tập spinning, boxing, yoga, đôi khi tập nhảy múa nữa.

“Ở nhà tôi cũng có nhiều máy luyện tập, ngoài ra, tôi cũng đi tới trung tâm để có không khí tập luyện. Tôi tìm tới boxing từ hai năm nay, trong các lớp boxing, âm nhạc rất tuyệt và luôn có nhiều niềm vui”.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 9

Thoải mái chia sẻ về bản thân: Katie giờ đây sẵn sàng nhận trả lời phỏng vấn, cô thoải mái chia sẻ về cuộc sống của bản thân và những suy nghĩ cá nhân.

Năm 2018, khi chuẩn bị bước sang tuổi 40, một độ tuổi có tính bước ngoặt đối với các nữ diễn viên Hollywood, bởi họ bắt đầu được đưa vào nhóm diễn viên “trung niên”, các vai diễn có thể sẽ ít hơn và bắt đầu thay đổi về tính chất vai diễn, Katie đã cho thấy cô có một sự tự tin, hào hứng đầy mới mẻ trong cuộc sống, ngay cả trong vấn đề tuổi tác:

“Thật thú vị khi ở tuổi 40 bởi khi ta còn trẻ, ta chẳng thể nào hình dung nổi về chính mình khi ở tuổi 40. Thế rồi ngày đó đến và ta thấy mọi chuyện cũng ổn, không vấn đề gì. Tôi vẫn làm những việc mà tôi thường làm, cảm thấy vui với công việc và cuộc sống của mình hiện tại, phấn khích với những dự án sẽ tiến hành trong tương lai”.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 10

Cởi mở chia sẻ về cuộc sống độc thân: Dù Katie tránh nói về mối quan hệ với chồng cũ Tom Cruise, nhưng cô khá thoải mái khi chia sẻ về cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Thời gian gần đây, cô chia sẻ nhiều về cách mình thích nghi với cuộc sống mới khi chuyển tới New York hồi năm 2012 sau khi ly hôn:

“Thời điểm đó khá căng thẳng. Có quá nhiều sự quan tâm chú ý, nhưng tôi có một đứa con nhỏ cần phải ưu tiên hơn tất cả. Chúng tôi vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ ở nơi công cộng. Nhiều người xa lạ đã trở thành bạn của chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi trong giai đoạn ấy, đó chính là điều khiến tôi yêu thích ở thành phố này”.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 11

Tham gia phim “The Giver” - điểm nhấn đầu tiên trong sự nghiệp của Katie kể từ sau khi ly hôn: 2 năm sau khi ly hôn, Katie Holmes xuất hiện trong bộ phim điện ảnh đầu tiên - bộ phim khoa học viễn tưởng “The Giver” (Người truyền ký ức - 2014).

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 12

Xuất hiện trở lại trong “Ray Donovan”: Năm 2015, Katie xuất hiện trong bộ phim truyền hình về đề tài tội phạm - “Ray Donovan”. Lúc này, cô đã thể hiện rất rõ ràng rằng bản thân đã thực sự nhập cuộc trở lại với sự nghiệp diễn xuất sau quãng thời gian dài rút lui khỏi nền công nghiệp làm phim. 

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 13

Xuất hiện trong “Ocean’s Eight” (Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô - 2018): Katie xuất hiện thoáng qua trong bộ phim hành động làm về đề tài tội phạm. Cô không cần phải làm gì nhiều bởi chỉ cần nhập vai... chính mình trong một cảnh phim ngắn lấy bối cảnh tại sự kiện Met Gala.

Dù chỉ là một vai diễn “vui vui” bé nhỏ, nhưng nó cho thấy Katie đã trở nên tích cực, năng động hơn trong công việc diễn xuất và đó là tín hiệu “đèn xanh” cho thấy cô sẵn sàng nhận những lời mời hợp tác trong giai đoạn mới của cuộc sống và công việc.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 14

Hào hứng với vai trò đạo diễn: Katie đạo diễn bộ phim điện ảnh đầu tay hồi năm 2016, bộ phim có tên “All We Had”, trong phim, cô đóng vai chính, một nữ nhân vật có tên Rita Carmichael. Trong một cuộc phỏng vấn, Katie khẳng định rằng sẽ có phần phim tiếp theo, đó chính là dự án mà hiện tại cô đang theo đuổi - “Rare Objects”.

“Dự án ‘Rare Objects’ đã được thực hiện trong 4-5 năm nay. Cũng khá buồn khi bạn hỏi ý kiến từ những người mà bạn kính nể và họ nói rằng phim không hay. Lúc đó tôi lại đặt ra những câu hỏi như: Có thể nói rõ hơn được không? Tôi không phải người kém cỏi, xin hãy cho tôi những chỉ dẫn hữu ích thay vì chỉ khiến tôi nản lòng”, Katie tâm sự.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 15

Dứt khoát để quá khứ lại phía sau: Sau khi ly hôn, Katie đặc biệt chú ý việc không nhắc lại những chuyện đã qua cũng không đả động gì tới mối quan hệ với Tom Cruise trong hiện tại, cô thực hiện nghiêm túc điều này trong mọi cuộc phỏng vấn.

Nhiều người cho rằng hai bên đã có thỏa thuận khi ly hôn về những gì có thể đề cập về nhau. Dù điều ấy có phải sự thực hay không, nhưng Katie Holmes vẫn cho thấy cô thực sự chủ động trong việc tránh nói về chuyện cũ và người cũ.

Sau 8 năm ly hôn Tom Cruise, Katie Holmes đã làm mới mình như thế nào? - 16

Cuộc tình với Jamie Foxx: Tin đồn về chuyện tình cảm của họ đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2013. Thực tế, Katie và Jamie đã có những giai đoạn gắn bó rồi rời xa và lại quay lại trong suốt 6 năm. Họ giữ cho mối quan hệ của mình nằm ngoài sự quan tâm của truyền thông - công chúng bằng cách luôn kín tiếng trong mọi phát ngôn và kín đáo trong từng hành động.

Sau khi công khai tình cảm vào năm 2017, đến năm 2019, hai người đã quyết định dứt khoát dừng lại.