Sắp được thấy Người Sắt bay lượn khắp nơi để cứu người

(Dân trí) - Nhà phát minh Richard Browning đã sáng tạo ra bộ đồ bay này với mong muốn truyền cảm hứng cho trẻ nhỏ học tập các môn khoa học và tìm hiểu về kỹ thuật.

Sắp được thấy Người Sắt bay lượn khắp nơi để cứu người

Hiện tại, lực lượng cứu hộ bằng trực thăng của Anh đang lên kế hoạch sử dụng những bộ đồ bay để nhân viên của họ có thể dễ dàng tìm thấy, đáp xuống và cấp cứu cho những trường hợp bị lạc đường khi du ngoạn trong vùng núi Lake District, Anh.

Nhà phát minh Richard Browning đã sáng tạo ra bộ đồ bay này với mong muốn truyền cảm hứng cho trẻ nhỏ học tập các môn khoa học và tìm hiểu về kỹ thuật. Bộ đồ này vốn trước nay luôn được ví như bộ giáp của siêu anh hùng Người Sắt.

Bộ đồ bay này đã được biết đến từ vài năm trở lại đây, nhưng việc lực lượng cứu hộ tại Anh dự định đưa bộ đồ này vào làm công cụ cứu hộ trong vùng núi đã thực sự khiến truyền thông - công chúng quan tâm thích thú.

Trong cuộc bay thử nghiệm ở vùng núi Lake District (Anh), nhà phát minh người Anh Richard Browning (41 tuổi) đã nhanh chóng tìm thấy một nhóm du khách bị đi lạc chỉ sau 8 phút kể từ khi nhận được thông tin và mặc “bộ giáp” vào.

Nếu các nhân viên cứu hộ di chuyển bằng cách đi bộ, họ sẽ mất tới khoảng một tiếng, còn việc sử dụng trực thăng không phải lúc nào cũng có thể áp dụng linh hoạt trong mọi điều kiện địa hình.

Về bộ đồ bay của nhà phát minh Browning, bộ đồ này có thể tăng tốc lên tới 50 km/giờ và có thể bay lên tới độ cao hơn 6.500 mét.