Sân khấu thế giới kỷ niệm 450 ngày sinh William Shakespeare

(Dân trí) - Năm nay vừa tròn 450 năm ngày sinh nhà soạn kịch vĩ đại nhất nước Anh - William Shakespeare. Hàng loạt hoạt động quy mô, hoành tráng đã được nước Anh tiến hành để tưởng nhớ vị cha đẻ của “Romeo và Juliet”.

William Shakespeare

William Shakespeare

William Shakespeare, nhà soạn kịch vĩ đại nhất của nước Anh, được rửa tội vào ngày 26/4/1564. Ngày sinh nhật của ông cho đến nay người ta không còn nhớ rõ nhưng thường được cho là ngày 23/4.

Trong năm 2014 này, nước Anh sẽ có hàng loạt hoạt động kỷ niệm 450 năm ngày sinh của nhà soạn kịch thiên tài. Mục đích chính của những hoạt động này là nỗ lực đưa các tác phẩm của nhà soạn kịch huyền thoại đến với khán giả trẻ, đặc biệt là khán giả người nước ngoài, để từ đó “xuất khẩu văn hóa” Anh - một phần văn hóa tinh túy nhất - ra toàn thế giới.

Để chào đón sự kiện trọng đại này, ngày thứ 4 vừa qua, nhà hát kịch Reduced Shakespeare đã lập kỷ lục thế giới với việc diễn kịch Shakespeare suốt một tiếng đồng hồ trên một chuyến bay từ London (Anh) tới Verona (Ý) - nơi đã trở thành bối cảnh quen thuộc trong kịch của Shakespeare.

William Shakespeare


William Shakespeare


William Shakespeare

Một trích đoạn trong kịch của Shakespeare được biểu diễn trên chuyến bay có in hình nhà soạn kịch vĩ đại.

Một nhà hát khác có tên Royal Shakespeare cũng chuẩn bị màn pháo hoa rực rỡ trên mái nhà của một nhà hát đặt tại Stratford-upon-Avon - quê nhà của Shakespeare - để đánh dấu sự kiện 450 năm ngày sinh nhà soạn kịch.

William Shakespeare


William Shakespeare


Bên cạnh đó, nhà hát Globe do Shakespeare thành lập khi xưa, cũng đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trong 2 năm. Họ sẽ trình diễn vở kịch kinh điển “Hamlet” tại hơn 200 quốc gia.

Chuyến lưu diễn đã mở màn tại chính nhà hát Globe vào ngày thứ 4 vừa qua. Dự kiến xuất diễn cuối cùng sau hai năm sẽ được thực hiện tại lâu đài Elsinore của Đan Mạch - nơi được Shakespeare sử dụng làm bối cảnh của vở kịch “Hamlet”.

Một số cảnh trong vở kịch 


Một số cảnh trong vở kịch 

Một số cảnh trong vở kịch “Hamlet”.

Theo một khảo sát đối với những người trẻ tại nhiều quốc gia trên thế giới, do Hội đồng Anh thực hiện, Shakespeare là cái tên quen thuộc nhất đối với họ và thường nhắc họ nhớ ngay đến văn hóa - nghệ thuật Anh. Mức độ nổi tiếng của Shakespeare trên quy mô thế giới còn vượt hơn cả Nữ hoàng Anh Elizabeth II hay cựu cầu thủ bóng đá David Beckham.

Đồng thời, Shakespeare cũng là nhà soạn kịch được nghiên cứu, học tập rộng rãi nhất tại các nhà trường trên khắp thế giới có môn Ngôn ngữ Anh hoặc Văn hóa Anh. Có thể nói Shakespeare là một đại diện văn hóa xuất sắc, có vai trò kết nối người dân Anh với người dân nhiều nước khác trên thế giới.

Tạo hình của William Shakespeare trong bộ phim 

Tạo hình của William Shakespeare trong bộ phim “Shakespeare đang yêu” (1998)

Đã 450 năm kể từ khi Shakespeare ra đời nhưng tầm ảnh hưởng của ông đối với văn hóa Anh cũng như đối với lĩnh vực sân khấu - kịch nghệ của nhiều nước trên thế giới vẫn còn hiện diện rất rõ nét.

Bích Ngọc
Theo Naharnet