TPHCM:

Sách xưa, sách nổi... ấn tượng tại Đường sách Xuân Ất Mùi

(Dân trí) - Trong số hàng ngàn những quyển sách được trưng bày tại Đường sách Xuân Ất Mùi 2015 năm nay, các quyển sách xưa, tài liệu cổ và cả những quyển sách chữ nổi dành cho người khiếm thị vẫn rất thu hút khách tham quan ở các gian hàng.


Sách xưa, sách nổi... ấn tượng tại Đường sách Xuân Ất Mùi
Năm nay, Đường sách Xuân Ất Mùi được khai mạc cùng thời điểm và cùng một trục đường với Đường Hoa Hàm Nghi, Q.1, TPHCM vào tối 16/2/2015 (28 Tết). Ngay trong đêm đầu tiên, Đường sách đã thu hút rất đông khách tham quan gồm nhiều độ tuổi khác nhau đến thưởng lãm và mua sắm.

Sách xưa, sách nổi... ấn tượng tại Đường sách Xuân Ất Mùi
Nổi bật lên trong số các gian hàng là khu trưng bày dành cho các quyển sách xưa, tài liệu cổ của Nhà xuất bản Sài Gòn xưa.

Những quyển sách xưa được trưng bày trang trọng trong tủ kính bên cạnh những cổ vật quý hiếm.
Những quyển sách xưa được trưng bày trang trọng trong tủ kính bên cạnh những cổ vật quý hiếm.

Đây là quyển sách Lịch sử An Nam được in bằng tiếng Pháp và xuất bản vào năm 1900.
Đây là quyển sách Lịch sử An Nam được in bằng tiếng Pháp và xuất bản vào năm 1900.

Những tài liệu cổ bằng chữ Hán và các tạp chí xưa cũ cũng được xuất hiện tại gian hàng này.
Những tài liệu cổ bằng chữ Hán và các tạp chí xưa cũ cũng được xuất hiện tại gian hàng này.

Sách ảnh về Sài Gòn xưa được trưng bày ấn tượng tại Đường sách Xuân Ất Mùi 2015.
Sách ảnh về Sài Gòn xưa được trưng bày ấn tượng tại Đường sách Xuân Ất Mùi 2015.

Quầy sách xưa thu hút sự quan tâm rất lớn của đông đảo khách tham quan.
Quầy sách xưa thu hút sự quan tâm rất lớn của đông đảo khách tham quan.

Quầy sách xưa thu hút sự quan tâm rất lớn của đông đảo khách tham quan.
Lặng lẽ ở cuối Đường sách, khu gian hàng dành cho các loại sách chữ nổi vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người. Điểm đáng chú ý năm nay là, tại khu dành cho sách chữ nổi sẽ có cuộc thi đọc chữ nổi dành cho khách tham quan để nhận những món quà thú vị đầu xuân.

Quầy sách xưa thu hút sự quan tâm rất lớn của đông đảo khách tham quan.
Tại đây, các loại sách nói, sách chữ nổi, sách hình minh họa nổi... dành cho người khiếm thị đều được trưng bày đa dạng.

Quầy sách xưa thu hút sự quan tâm rất lớn của đông đảo khách tham quan.
Cận cảnh một quyển sách chữ nổi có nội dung viết về đất nước Việt Nam. Mỗi một trang chữ thường sẽ được xuất bản thành 3 trang của quyển sách chữ nổi như thế này.


Bàn cờ nổi dành cho người khiếm thị cũng góp mặt tại đây.
Bàn cờ nổi dành cho người khiếm thị cũng góp mặt tại đây.

Bàn cờ nổi dành cho người khiếm thị cũng góp mặt tại đây.
Đây là búp bê học chữ cái được tài trợ bởi một tổ chức từ thiện của Hà Lan, dành cho những người khiếm thị mới học chữ nổi.

Bàn cờ nổi dành cho người khiếm thị cũng góp mặt tại đây.
Anh Nguyễn Cao Hoà, một người khiếm thị với tỷ lệ nhìn chỉ 30% nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất các loại sách chữ nổi cho Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM trong mấy năm nay. Cùng với chiếc xe lưu động này, anh đã gắn bó với nó nhiều năm trên những hành trình khắp đất nước để phục vụ miễn phí cho các đối tượng độc giả là người khiếm thị ở mọi nơi.

Bàn cờ nổi dành cho người khiếm thị cũng góp mặt tại đây.
Hướng tới chủ đề chung của Xuân Ất Mùi năm nay "Mừng Xuân Ất Mùi - Mừng Đảng quang vinh - Mừng đất nước thống nhất", Đường sách năm nay cũng tập trung làm nổi bật những đề tài về biển đảo quê hương.

Bàn cờ nổi dành cho người khiếm thị cũng góp mặt tại đây.
Đường sách Xuân Ất Mùi 2015 sẽ diễn ra từ ngày 16/2 (28 Tết) đến hết 22/2 (Mùng 4 Tết) tại đường Hàm Nghi, Q.1, TPHCM. Ngoài các gian hàng dành cho sách, khách tham quan còn có thể tham gia các khu thư pháp, quà lưu niệm ủng hộ từ thiện, khu tô tượng, vẽ tranh, đọc sách, tham gia trò chơi, biểu diễn ảo thuật dành cho thiếu nhi và một số buổi giao lưu ký tặng độc giả diễn ra xuyên suốt sự kiện này.



Bài, Ảnh: Trí Hòa
Video: Phạm Nguyễn