Sách ảnh về xe máy chở hàng của Việt Nam nổi tiếng thế giới

(Dân trí) - Một cuốn sách ảnh chụp lại những chiếc xe máy chở hàng của người dân lao động Việt Nam sắp được tái bản. Cuốn sách ảnh mang tựa đề “Những chiếc xe chở gánh nặng mưu sinh” đã từng một thời gây sốt trong giới nhiếp ảnh quốc tế.

Nhiếp ảnh gia người Hà Lan - Hans Kemp - lần đầu tiên tới Việt Nam vào năm 1991, ngay lập tức, ông bị ấn tượng mạnh mẽ bởi giao thông Việt Nam. Kể từ đó, ông không ngừng thực hiện những bức ảnh chụp xe máy chở hàng của người Việt.

Hans Kemp từng chia sẻ: “Tôi không thể tin vào mắt mình, có những dòng xe không ngớt túa ra trên mọi đường phố, ngay trước mắt tôi. Có những chiếc xe chở nguyên cả một gia đình với bố mẹ và con cái. Người đi xe máy cũng rất đa dạng: từ đàn ông mặc vest lịch lãm tới những cô gái diện váy điệu đà, thướt tha…”.

Cuối cùng, Kemp chuyển tới sống ở TPHCM hồi năm 1995. Đến năm 2000, một khách hàng đã đặt hàng ông thực hiện những bức hình chụp phương tiện giao thông ở Việt Nam.

Ban đầu, nó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng sau đó, Kemp đã gắn bó sâu sắc với đề tài nhiếp ảnh này và ròng rã thực hiện dự án suốt hai năm liền. Mỗi khi thu xếp được thời gian, Kemp lại đi tới khắp các vùng miền, rong ruổi trên khắp các nẻo đường của Việt Nam để thực hiện những bức hình ấn tượng, “độc nhất vô nhị”.

Sách ảnh về xe máy chở hàng của Việt Nam nổi tiếng thế giới

Về sau, Hans Kemp đã tổng hợp được các bức ảnh ấn tượng nhất và đưa vào tuyển tập sách ảnh “Bikes of Burden” (tạm dịch: Những chiếc xe chở gánh nặng mưu sinh).

Sách ảnh về xe máy chở hàng của Việt Nam nổi tiếng thế giới

Kemp bắt đầu dự án nhiếp ảnh này từ năm 2000, ban đầu, đó chỉ là một dự án ngắn hạn thực hiện theo đơn hàng, nhưng sau đó, đề tài nhiếp ảnh này đã gắn bó với ông suốt nhiều năm.

Sách ảnh về xe máy chở hàng của Việt Nam nổi tiếng thế giới

Kemp lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam vào năm 1991, khi đó, ông đang sống ở Hồng Kông. Đến Việt Nam, điều gây ấn tượng nhất đối với ông là cách người dân bản địa tham gia giao thông.

Khi đó, để bắt kịp với những phương tiện giao thông đang di chuyển nhanh nhẹn trên các con phố đông đúc, Kemp cũng phải tìm cho mình một người bạn đồng hành thạo đường và không mệt mỏi trong việc cùng anh đi “săn” nhân vật. Khi đó, một người bạn Việt Nam của anh sở hữu chiếc Honda Cub đã sẵn lòng cùng anh đi “trinh sát” trên khắp các nẻo đường gần xa.

Cũng may nhờ có người bạn lái xe giỏi mà mỗi khi bắt gặp được nhân vật ưng ý, người này lại tăng ga để bắt kịp nhân vật. Khi hai xe gần như song song, Kemp sẽ bấm máy.

Đến năm 2005, Kemp đã có được nhiều bức ảnh ưng ý và cho xuất bản cuốn sách ảnh “Bikes of Burden” (tạm dịch: Những chiếc xe chở gánh nặng mưu sinh). Ngay lập tức, cuốn sách ảnh này đã thu hút sự quan tâm chú ý rộng rãi.

Giờ đây, sau gần một thập kỷ, Kemp lại đến thăm Việt Nam một lần nữa và thực hiện nhiều hơn những bức ảnh mới mẻ về chủ đề này, để chuẩn bị cho việc tái bản lần hai cuốn sách ảnh.

Kemp chia sẻ: “Nhìn thấy những dòng xe ấn tượng này vẫn túa ra sống động trên khắp đường phố Việt Nam, còn sôi nổi, mạnh mẽ và tự tin hơn bao giờ hết, sau ngần ấy năm, điều đó khiến tôi nhận ra rằng xe máy có một đời sống rất thú vị tại đây”.

Để đi “săn” nhân
vật, Kemp cũng phải rong ruổi sau xe máy trên khắp các nẻo đường của Việt Nam.

Để đi “săn” nhân vật, Kemp cũng phải rong ruổi sau xe máy trên khắp các nẻo đường của Việt Nam.

Bộ ảnh của Kemp
khi ra mắt hồi năm 2005 đã gây chú ý trong giới nhiếp ảnh.

Bộ ảnh của Kemp khi ra mắt hồi năm 2005 đã gây chú ý trong giới nhiếp ảnh.

Bộ ảnh của Kemp
khi ra mắt hồi năm 2005 đã gây chú ý trong giới nhiếp ảnh.


Bộ ảnh của Kemp
khi ra mắt hồi năm 2005 đã gây chú ý trong giới nhiếp ảnh.

Cuốn sách ảnh “Bikes of Burden” (tạm dịch: Những chiếc xe chở gánh nặng mưu sinh) từng là cuốn sách ảnh bán chạy trên thị trường. Giờ đây, Kemp đang chuẩn bị cho việc tái bản lần 2.

Bộ ảnh của Kemp
khi ra mắt hồi năm 2005 đã gây chú ý trong giới nhiếp ảnh.

Gần đây, Kemp có quay trở lại Việt Nam để thực hiện những bức ảnh mới về những chiếc xe chở hàng. Đây là một trong số những bức ảnh mới đó.

Bộ ảnh của Kemp
khi ra mắt hồi năm 2005 đã gây chú ý trong giới nhiếp ảnh.

Đến thăm lại Việt Nam sau nhiều năm, Kemp cảm thấy rất thú vị vì xe máy vẫn “sống tốt và sống khỏe” ở đây.

Một chú cá to lớn
nằm yên vị nơi đuôi xe.

Một chú cá to lớn nằm yên vị nơi đuôi xe.

Người phụ nữ này
có tài cân bằng không khác nào một diễn viên xiếc.

Người phụ nữ này có tài cân bằng không khác nào một diễn viên xiếc.

Hiện cuốn sách ảnh
“Bikes of Burden” sắp được tái bản lần hai.

Hiện cuốn sách ảnh “Bikes of Burden” sắp được tái bản lần hai.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail