Rùng mình với những hoạt động tuyên truyền bảo vệ động vật

(Dân trí)- Một nhóm xã hội có tên “Animal Equality” (tạm dịch: Bình đẳng thú) mới đây đã tổ chức một hoạt động thiết thực tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha nhằm mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ động vật nhân ngày “không ăn thịt” 20/3/2013 vừa qua.

“Animal Equality” là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận hoạt động vì quyền của các loài động vật. Mục đích chính của tổ chức là hoạt động vì quyền bình đẳng và tôn trọng các loài vật, đồng thời xóa bỏ tình trạng lạm dụng biến động vật thành nô lệ lao động. Nhóm này cũng đã được biết đến bởi những hoạt động thiết thực trên các đường phố nhằm kêu gọi mọi người ra sức bảo vệ động vật.  

Tại sự kiện được tổ chức tại thành phố Barcelona vừa qua, đã có nhiều người mẫu tham gia vào hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho con người trong việc không nên ăn thịt quá nhiều, đồng thời qua đây nhóm cũng muốn mọi người phải có tinh thần trách nhiệm bảo vệ, tôn trọng các loài động vật.

Hoạt động tại sự kiện nhằm tuyên truyền bảo vệ động vật

Hoạt động tại sự kiện nhằm tuyên truyền bảo vệ động vật

Những người mẫu (gồm cả nam và nữ) đã dùng máu giả tưới lên người, sau đó họ nằm trong những chiếc khay lớn rồi dùng bao Nilon mỏng bọc lại trông giống như những miếng thịt được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng.

Hoạt động trên của tổ chức “Animal Equality” đã ít nhiều có tác động đến nhận thức của con người. Đây là một hoạt động có ý nghĩa được nhiều người tán thành ủng hộ.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


Hoạt động tại sự kiện nhằm tuyên truyền bảo vệ động vật


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


 
 
An Tử
Theo Denverpost