1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ronaldo đúc kết 3 chân lý tối thượng của cuộc sống sau buồn bã và thất bại

Bích Ngọc

(Dân trí) - "Nỗi đau, những điều không chắc chắn và phải không ngừng nỗ lực", đó là "3 khía cạnh thực tế" mà danh thủ Cristiano Ronaldo đã đúc kết được sau năm 2022 có nhiều nỗi buồn và cả thất bại.

Ronaldo đúc kết 3 chân lý tối thượng của cuộc sống sau buồn bã và thất bại - 1

Ronaldo dường như đã tìm ra được câu trả lời cho mình với những nghiền ngẫm sâu sắc về cuộc sống (Ảnh: Daily Mail).

Năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với danh thủ 37 tuổi, Cristiano Ronaldo đã gặp những chuyện buồn cả trong sự nghiệp thi đấu và cuộc sống riêng.

Hồi tháng 4 năm nay, Ronaldo và bạn gái lâu năm đã mất đi cậu con trai trong cặp song sinh mà cả hai đang cùng chờ đợi ra đời. Đến tháng 11, mối quan hệ giữa Ronaldo và câu lạc bộ Manchester United căng thẳng và chuyển biến xấu ở mức độ không thể cứu vãn.

Sau cùng, đến tháng 12 này, giấc mơ của đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022 vỡ vụn. Ronaldo đã không thể kìm nén và bật khóc tức tưởi trước ống kính phóng viên. Điều gì sẽ có thể an ủi Ronaldo sau một năm 2022 có quá nhiều thăng trầm, biến động?

Rời khỏi Qatar, từ giã giấc mơ vô địch World Cup 2022, Ronaldo đã có tâm thư đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Ronaldo đã thành thực nói về những điều tiếc nuối sau khi phải cùng các đồng đội trong đội tuyển Bồ Đào Nha từ giã World Cup 2022 ở vòng tứ kết.

Trong tâm thư, điều cuối cùng mà Ronaldo viết có ý nghĩa khá sâu sắc: "Hiện tại, tôi không có nhiều điều để nói nữa. Cảm ơn Bồ đào Nha, cảm ơn Qatar. Giấc mơ đẹp khi nó còn chưa kết thúc... Giờ thì thời gian sẽ là người cố vấn khôn ngoan để mỗi người có thể tự đưa ra những kết luận cho chính mình".

Dù vậy, có lẽ Ronaldo cũng không cần quá nhiều thời gian để có thể đưa ra kết luận cho bản thân. Chỉ một ngày sau khi đăng tải tâm thư, Ronaldo cho thấy tín hiệu rằng anh đã lấy lại cân bằng tâm lý, suy nghĩ thấu đáo để tìm được hướng đi cho bản thân.

Ronaldo đúc kết 3 chân lý tối thượng của cuộc sống sau buồn bã và thất bại - 2

Năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với danh thủ 37 tuổi (Ảnh: Daily Mail).

Ronaldo đúc kết 3 chân lý tối thượng của cuộc sống sau buồn bã và thất bại - 3

Đăng tải mới nhất của Ronaldo trên mạng xã hội Instagram, hiện tại, danh thủ 37 tuổi là người có số lượt theo dõi trên Instagram nhiều nhất thế giới (Ảnh: Daily Mail).

Ronaldo dường như đã tìm ra được câu trả lời cho mình với những nghiền ngẫm sâu sắc về cuộc sống. Trong đăng tải mới nhất, Ronaldo chụp lại những dòng chữ viết tay có nội dung như sau: "3 khía cạnh của thực tế: Nỗi đau, những điều không chắc chắn và phải không ngừng nỗ lực".

Hiện tại, Ronaldo đã ở tuổi 37, World Cup 2022 có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục giấc mơ vô địch World Cup. Dù vậy, sau 5 lần thi đấu tại World Cup, Ronaldo vẫn chưa từng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chạm tay vào cúp vô địch.

Ronaldo và tâm niệm về "giấc mơ của đứa trẻ"

Hình ảnh đọng lại trong ký ức của nhiều fan túc cầu về Cristiano Ronaldo sau mùa World Cup 2022 có lẽ là những giọt nước mắt cay đắng của anh khi bước đi trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ, sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha đã bị đội tuyển Morocco hạ gục ở vòng tứ kết.

Điều gì sẽ có thể an ủi Ronaldo sau một năm 2022 có quá nhiều thăng trầm, biến động? Chắc chắn anh sẽ cần "người cố vấn khôn ngoan" - thời gian, sẽ cần "không ngừng nỗ lực" trong tương lai, và Ronaldo cũng luôn cần có một điểm tựa tâm lý, đó chính là những người con của anh.

Ronaldo đúc kết 3 chân lý tối thượng của cuộc sống sau buồn bã và thất bại - 4

Ronaldo bên bạn gái và các con hồi mùa hè năm nay (Ảnh: Daily Mail).

Ronaldo từng nói về sức ảnh hưởng của việc làm cha đối với cảm nhận của anh trong cuộc chơi túc cầu: "Khi bạn làm cha, đó là một cảm xúc hoàn toàn khác biệt, một cảm xúc mà bạn không thể nói thành lời. Có những khoảnh khắc bên các con mà tôi sẽ mãi ghi nhớ rất rõ ràng, mỗi khi nhớ lại, tôi liền cảm thấy rất ấm áp.

Khi câu lạc bộ Real Madrid giành chiến thắng tại Giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ Châu Âu - Champions League hồi năm 2017, chúng tôi đã làm nên lịch sử, khi tiếng còi chung cuộc vang lên, tôi cảm thấy như mình đã cùng các đồng đội gửi đi một thông điệp tới toàn thế giới, nhưng khi con trai tôi xuất hiện trên sân cỏ để chúc mừng tôi, đột nhiên, mọi xúc cảm đều đổi khác.

Hai cha con cùng đi trên sân, nắm tay nhau, đó là một niềm vui khác mà tôi không biết đến cho tới khi tôi làm cha. Sau đó, tôi yêu cầu khắc một thông điệp lên đôi giày mới của mình, nơi gót giày, đó là những từ mà tôi sẽ nhìn thấy trước khi xỏ giày và chuẩn bị bước ra sân thi đấu. Những từ đó là "giấc mơ của đứa trẻ". Có lẽ bây giờ các bạn đã hiểu được tâm trạng của tôi khi làm cha rồi".

Hiện tại, Ronaldo đang ở một giai đoạn rất khó khăn trong sự nghiệp, việc anh bước tiếp thế nào trong sự nghiệp, thể hiện mình ra sao trong những ngày tháng tới đây là điều mà tất cả đang cùng chờ đợi theo dõi.

Đối với Cristiano Ronaldo, sau tất cả những gì anh đạt được, gia đình vẫn luôn là ưu tiên số một: "Tôi có rất nhiều thứ trong sự nghiệp và cuộc sống của mình, nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi vẫn là gia đình. Giữ cho các thành viên trong gia đình được khỏe mạnh, quan tâm chăm sóc cho người thân chính là ưu tiên số một của tôi, bởi đối với tôi, gia đình là điều quan trọng nhất".

Xem cách gia đình Ronaldo trưng trổ sự giàu có bên lề World Cup 2022

Ronaldo đúc kết 3 chân lý tối thượng của cuộc sống sau buồn bã và thất bại - 5

Georgina Rodriguez xuất hiện trên khán đài World Cup với rất nhiều trang sức kim cương (Ảnh: Daily Mail).

Trong những ngày lưu lại Qatar để cổ vũ Ronaldo thi đấu, bạn gái lâu năm của anh - người đẹp Georgina Rodriguez đã gây sửng sốt khi mang tới Qatar số trang sức trị giá vào khoảng 2,2 triệu USD để phục sức khi đi xem bạn trai thi đấu.

Khi xuất hiện trên khán đài theo dõi đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu với đội tuyển Thụy Sĩ ở vòng đấu loại trực tiếp hôm 7/12, Georgina Rodriguez cảm thấy rất thất vọng khi bạn trai của cô - danh thủ Cristiano Ronaldo - buộc phải ngồi dự bị trong gần suốt trận đấu và chỉ được vào sân trong 17 phút cuối trận. Dù vậy, Georgina Rodriguez vẫn kịp để lại dấu ấn của riêng mình trên khán đài.

Sau sự xuất hiện gây "lóa mắt" của cô, các chuyên gia nữ trang đã ước tính được rằng tổng giá trị số trang sức kim cương mà Rodriguez mang tới Qatar vào khoảng... 2,2 triệu USD (tương đương hơn 50 tỷ đồng). Người đẹp 28 tuổi dường như muốn khẳng định đẳng cấp sang trọng của một nữ triệu phú tự thân.

Ronaldo đúc kết 3 chân lý tối thượng của cuộc sống sau buồn bã và thất bại - 6

Rodriguez dùng túi hàng hiệu để đựng đồ chơi của con (Ảnh: Daily Mail).

Georgina Rodriguez đang sở hữu khối tài sản riêng vào khoảng 30 triệu USD. Trong cuộc phỏng vấn thực hiện với tạp chí tài chính Forbes trong năm nay, Rodriguez khẳng định cô đã nỗ lực làm việc, đã tự mình gây dựng nên khối tài sản riêng. Vì vậy, theo Rodriguez, cô chính là một triệu phú tự thân.

Với khối tài sản riêng của mình, Rodriguez nói rằng cô "không cần phải tiêu dù chỉ một xu" vào tiền của bạn trai. Về siêu cầu thủ Cristiano Ronaldo, ước tính khối tài sản của anh hiện lên tới 500 triệu USD.

Rodriguez hiện có hơn 40 triệu tài khoản theo dõi trên mạng xã hội, cô đã thuộc vào nhóm những ngôi sao mạng xã hội. Rodriguez có hai cô con gái với Ronaldo, gồm bé Alana Martina (5 tuổi) và bé Bella Esmeralda (8 tháng tuổi).

Về phần Ronaldo, anh có 3 người con riêng, gồm cậu con trai cả Cristiano Jr (12 tuổi), cặp song sinh Mateo và Eva (5 tuổi). Danh tính người mẹ của 3 đứa trẻ chưa từng được Ronaldo tiết lộ. Cô Rodriguez là người chăm sóc cho tất cả những đứa trẻ.

Rodriguez đã mang tất cả những người con của Ronaldo tới Qatar để theo dõi World Cup 2022, cô khoe khéo đẳng cấp sang chảnh của "mẹ bỉm sữa triệu phú" bằng cách đăng bức ảnh cô dùng túi xách hàng hiệu để đựng đồ chơi cho con. Chèn dòng nhắn gửi trên bức ảnh này, Rodriguez viết: "Đã đến lúc trở về nhà, cảm ơn Qatar vì những ngày tuyệt vời, cảm ơn vì tất cả".

Ronaldo đúc kết 3 chân lý tối thượng của cuộc sống sau buồn bã và thất bại - 7

Rodriguez mang tất cả các con của Ronaldo tới Qatar (Ảnh: Daily Mail).

Sau đó, Ronaldo cùng Rodriguez và 5 người con rời khỏi Qatar bằng phi cơ riêng có giá 25 triệu USD (tương đương 590 tỷ đồng).

Cuối cùng, sau những thăng trầm, nỗi buồn và thất bại trong năm 2022, Ronaldo và bạn gái của anh vẫn là những triệu phú gây choáng ngợp về mức độ giàu có, chịu chơi và một phong cách sống đẳng cấp.  

Theo Daily Mail