1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Rộn ràng với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

(Dân trí) - Vào sáng 30/4 trên sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới đã diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình 2018. Đây là một trong những hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Hới, cũng là dịp chào mừng Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Lễ hội Đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình năm 2018 là hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy môn đua thuyền truyền thống của nhân dân trên địa bàn. Đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao, động viên tinh thần người dân hăng hái luyện tập, tăng cường sức khỏe phục vụ lao động, sản xuất, phòng chống thiên tai, lũ lụt.

Đây cũng là một hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2018.

Các thuyền đua sẵn sàng thi đấu
Các thuyền đua sẵn sàng thi đấu

Tham dự giải đấu năm nay có 9 thuyền đua với 300 vận động viên đến từ các địa phương có truyền thống đua thuyền của Quảng Bình. Trung bình mỗi đội thuyền có 33-35 vận động viên (24 vận động viên chính thức, còn lại là VĐV dự bị). Các đội đua được chia làm 2 bảng để thi đấu với cự ly 2.000m và 3.000m.

Rộn ràng với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ - 2
Tranh tài đầy quyết liệt trên sông Nhật Lệ
Tranh tài đầy quyết liệt trên sông Nhật Lệ

Là một môn thể thao mang tính tập thể cao, đòi hỏi mỗi vận động viên cần phải có sức khỏe bền bỉ, đoàn kết mới có thể giành thành tích tốt. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, các đội đua đã mang đến cho khán giả những màn rượt đuổi đầy khí thế trên dòng Nhật Lệ.

Rộn ràng với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ - 4
Các thuyền đua băng băng về đích
Các thuyền đua băng băng về đích
Hàng ngàn người dân tập trung bên bờ sông Nhật Lệ để cổ vũ cho các đội đua
Hàng ngàn người dân tập trung bên bờ sông Nhật Lệ để cổ vũ cho các đội đua

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, ở cự ly 2.000m, đội đua của huyện Tuyên Hóa đã xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội đua huyện Quảng Ninh và giải Ba thuộc về thuyền đua của thôn Cửa Phú (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới).

Ở nội dung 3.000m, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội đua Cửa Phú (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới), giải Nhì thuộc về đội thuyền huyện Quảng Ninh, đội thuyền thôn Mỹ Cảnh (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) đạt giải Ba.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đua
Ban tổ chức trao giải cho các đội đua
Niềm vui của các vận động viên sau khi giành giải
Niềm vui của các vận động viên sau khi giành giải

Tiến Thành