Ra mắt bộ tem tôn vinh nữ tác giả "Kiêu hãnh và định kiến"

(Dân trí) - 6 cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn Jane Austen đã được minh họa trong bộ tem mới của Bưu chính Hoàng gia Anh.

Nhân dịp kỷ niệm 200 năm cuốn “Kiêu hãnh và định kiến” ra đời, Bưu chính Hoàng gia Anh quyết định xuất bản một bộ tem 6 chiếc lấy cảm hứng từ 6 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nữ văn hào Jane Austen.

Bưu chính Hoàng gia Anh còn tuyên bố những lá thư được gửi đi từ Steventon - nơi bà được sinh ra và từ Chawton - nơi Austen sống những năm tháng cuối đời sẽ có dấu bưu điện đặc biệt. Con dấu này sẽ được sử dụng trong vòng một tuần kể từ ngày 21/2.

Con dấu khắc dòng chữ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết “Kiêu hãnh và Định kiến”: “Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn nhưng đừng kết hôn mà không có tình yêu”.

Bộ tem gồm những hình ảnh khắc họa lại cảnh nổi bật xuất hiện trong 6 cuốn tiểu thuyết:

“Kiêu hãnh và định kiến” (Pride and Prejudice)

“Kiêu hãnh và định kiến” (Pride and Prejudice)

“Lý trí và tình cảm” (Sense and Sensibility)

“Lý trí và tình cảm” (Sense and Sensibility)

“Công viên Mansfield” (Mansfield Park)

“Công viên Mansfield” (Mansfield Park)

“Emma”

“Emma”

“Tu viện Northanger” (Northanger Abbey)

“Tu viện Northanger” (Northanger Abbey)

“Thuyết phục” (Persuasion)

“Thuyết phục” (Persuasion)

Đại diện của nhà xuất bản tem Bưu chính Hoàng gia Anh, ông Andrew Hammond nói rằng: “Khi bạn nghĩ về những tác giả lớn của Anh, ngay lập tức Jane Austen sẽ xuất hiện trong đầu bạn. Những tiểu thuyết của bà đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hóa Anh suốt hai thế kỷ qua.”

Nhiều sự kiện văn hóa sẽ được tiến hành trong năm nay để kỷ niệm 200 năm ngày ra mắt cuốn tiểu thuyết được yêu thích nhất của nữ văn hào. Xuất bản năm 1813, “Kiêu hãnh và Định kiến” là “đứa con cưng nhất” của Jane Austen trong bộ 6 cuốn tiểu thuyết bà từng sáng tác.

 
Pi Uy
Theo Guardian