1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Quảng Bình: Hào hứng với lễ hội Bài chòi đầu năm mới

(Dân trí) - Hội Bài chòi từ lâu đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của người dân thôn Thượng, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình mỗi độ xuân về.

Hội Bài chòi tại thôn Thượng, xã Võ Ninh đã có truyền thống từ nhiều năm nay, là một nét đẹp truyền thống thu hút rất nhiều người dân tham gia. Lễ hội thường được khai mạc từ sáng ngày mồng 1 Tết âm lịch hàng năm. Ban tổ chức chủ yếu là những cụ cao niên trong làng, am hiểu về Bài chòi.

Bài chòi từ lâu đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người dân thôn Thượng, xã Võ Ninh
Bài chòi từ lâu đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người dân thôn Thượng, xã Võ Ninh

Năm nay tại thôn Thượng có 10 chòi tre, lợp lá được dựng lên để phục vụ người chơi, chiều cao của các chòi khoảng 1,5 - 2m, có bậc thang bằng tre tiện cho việc lên xuống chòi. Mỗi vòng chơi chủ chòi phải mua vé với giá 15 ngàn đồng, và có 3 quân bài để tham gia chơi.

Người lĩnh xướng vừa hát vừa đưa ra gợi ý về quân bài đang cầm trên tay, sau đó đọc to tên quân bài và thông báo chòi có người trúng quân bài với toàn thể khán giả. Lá cờ màu đỏ sẽ được các anh quản trò đưa đến chòi có quân bài được gọi tên, cứ 3 lá cờ màu đỏ sẽ được đổi một lá cờ màu vàng. Người thắng cuộc là người sưu tập đủ 2 lá vờ màu vàng. Những câu hò, câu vè của quê hương, đất nước lại được dịp vang lên.

Không chỉ có người lớn mà nhiều em nhỏ cũng thích thú với lễ hội Bài chòi
Không chỉ có người lớn mà nhiều em nhỏ cũng thích thú với lễ hội Bài chòi

Ngồi từ xa nhìn những đứa cháu vui vẻ chơi, ông Hoàng Bắc Đẩu (SN 1972), trú tại thôn Thượng, xã Võ Ninh chia sẻ: “Tui đưa cháu đến đây chơi chiều lần rồi, nhưng chưa có lần mô trúng. Nhưng năm mới vui là chính, với lại để cho mấy đứa cháu biết được cái trò chơi truyền thống của cha ông, Tết đến mà cứ thấy mấy đứa cháu cứ dán mắt vô cái điện thoại ông cũng sợ”.

Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, những trò chơi những thú vui mới lạ thế nhưng lễ hội Bài chòi nơi đây vẫn giữ được đặc trưng vốn có, đứng vững trong lòng những người dân từ bao đời nay.

Vừa mới bước xuống từ chòi chơi, em Hoàng Trung Hiếu học sinh lớp 3 hào hứng cho hay: “Ba ngày liên tiếp diễn ra lễ hội em đều tham gia chơi, rất may có một lần trúng, phần thưởng chỉ mấy chục ngàn thôi nhưng em rất vui”.

Người dân hào hứng với lễ hội Bài chòi
Người dân hào hứng với lễ hội Bài chòi

Ông Nguyễn Chí Thân, Chi hội phó Hội người cao tuổi, đồng thời là thành viên của ban tổ chức cho biết: “Lễ hội Bài chòi đã được cha ông để là từ hàng chục năm nay. Trở thành một nét sinh hoạt cộng đồng độc đáo của người dân quê chúng tôi từ bao đời nay. Ban tổ chức mong muốn thế hệ trẻ sau này sẽ tiếp tục gìn giữ nét truyền thống này”.

Được biết số tiền từ việc bán vé lễ hội Bài chòi sẽ được chuyển vào quỹ của Hội người cao tuổi thôn Thượng, xã Võ Ninh.

Kim Liên