1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Quán quân dòng nhạc Dân gian là… “hotgirl” xinh đẹp của Sao mai 2015

(Dân trí) - Ngay từ những vòng đầu, Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Nội)- quán quân dòng nhạc Dân gian đã được các thí sinh khác bình chọn là… “hotgirl” của mùa Sao mai 2015 bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương. Còn nhiều điều chưa biết về “hotgirl” này…

Sinh năm 1995 tại Hà Nội, hiện đang là sinh viên khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Hằng là thí sinh trẻ tuổi nhất của dòng nhạc Dân gian. Suốt từ những vòng thi ngoài, Thu Hằng đã nổi bật với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm. Thu Hằng còn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung, dễ thương. Cô được gọi là “hotgirl” của giải Sao Mai 2015.

 

Quán quân dòng nhạc Dân gian là… “hotgirl” xinh đẹp của Sao mai 2015 - 1

Thu Hằng đoạt Quán quân Sao mai dòng nhạc Dân gian (ngoài cùng bên phải)

 

Trong đêm chung kết xếp hạng, Thu Hằng chọn ca khúc “Vọng quốc” của nhạc sĩ Huỳnh Tú để thể hiện. Đây là ca khúc mang âm hưởng Tuồng cổ, theo đánh giá của NSND Thu Hiền là một ca khúc khó, vừa mang âm hưởng dân gian lại vừa cá tính, nhiều màu sắc. “Nội dung bài hát rất cập nhật, nhắc lại các thế hệ ông cha ta đã giữ nước như thế nào, nhất là trong vấn đề biển Đông. Thu Hằng đã tiếp cận được tinh thần của ca khúc và đã cháy hết mình khi thể hiện”- NSND Thu Hiền nói.

 

Quán quân dòng nhạc Dân gian là… “hotgirl” xinh đẹp của Sao mai 2015 - 2

 

Quán quân dòng nhạc Dân gian là… “hotgirl” xinh đẹp của Sao mai 2015 - 3

 

Quán quân dòng nhạc Dân gian là… “hotgirl” xinh đẹp của Sao mai 2015 - 4

 

Ở vòng thi song ca, Thu Hằng lại chinh phục người xem bởi nét tươi trẻ, hồn nhiên. Bộ trang phục dân tộc Mông rực rỡ làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo của Thu Hằng. Về phần trình diễn cùng thí sinh Hữu Tuấn, Thu Hằng đã thể hiện được sự nổi trội.

Thu Hằng chia sẻ: “Khi đoạt giải, tôi rất bất ngờ, rất hạnh phúc. Tôi đã làm hết mình, làm hết tất cả những gì tôi có. Khi chưa biết được giải Nhất, tôi rất hồi hộp, nhưng dù kết quả như thế nào tôi cũng cảm thấy rất mãn nguyện vì tất cả những gì mình đã cố gắng, đã làm được. Có thể nói, với bài hát dự thi, tôi đã dốc hết tất cả những gì mình có”.

 

Quán quân dòng nhạc Dân gian là… “hotgirl” xinh đẹp của Sao mai 2015 - 5

 

Quán quân dòng nhạc Dân gian là… “hotgirl” xinh đẹp của Sao mai 2015 - 6

Thu Hằng và Hữu Tuấn ở phần thi song ca với ca khúc "Gặp nhau giữa rừng mơ"

 

Là một “hotgirl” 20 tuổi nhưng chia sẻ về Âm nhạc Dân gian, Thu Hằng nói “Mẹ là giáo viên nên từ nhỏ tôi đã được nghe mẹ kể rất nhiều chuyện lịch sử. Khi đi học được các thầy cô dạy về lịch sử dựng nước giữ nước của các thế hệ ông cha anh hung, tôi luôn thấy tự hào về lịch sử đất nước mình. Được tiếp xúc với âm nhạc dân gian, tôi càng cảm thấy yêu hơn và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về văn hóa truyền thống của đất nước. Tôi rất thích và đam mê với tất cả các ca khúc dân gian. Tôi đã nghe nhiều ca sĩ đàn chị đi trước thể hiện, đã học hỏi và rút ra được kinh nghiệm cho mình…”.

 

Quán quân dòng nhạc Dân gian là… “hotgirl” xinh đẹp của Sao mai 2015 - 7

 

Ít ai biết, Nguyễn Thị Thu Hằng là em gái của Nguyễn Bích Hồng- người từng đoạt giải Ba phong cách Nhạc Dân gian và “Gương mặt được yêu thích nhất” Sao Mai 2011. Chính Bích Hồng là người hướng dẫn, dìu dắt em gái đi theo con đường âm nhạc và đặc biệt hướng đến Âm nhạc dân gian.

Ca khúc "Gặp nhau giữa rừng mơ" với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng và Hữu Tuấn

 

H.H

 

Quán quân dòng nhạc Dân gian là… “hotgirl” xinh đẹp của Sao mai 2015 - 8