Quán cà phê cải tạo từ xe lửa "hút" khách check-in

Thảo Trinh

(Dân trí) - Những chiếc xe lửa "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã được cải tạo nội thất, "hô biến" thành quán cà phê độc đáo thu hút đông đảo du khách ghé thăm.

Ở Phnom Penh, Campuchia, mô hình cà phê xe lửa vừa xuất hiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ sau khi lệnh phong tỏa tại Thủ đô này được dỡ bỏ.

Quán cà phê xe lửa hút khách check-in.

Không chỉ tạo công ăn việc làm cho các nhân viên trong thời gian nghỉ dịch, quán cà phê xe lửa này còn giúp người dân giải tỏa căng thẳng sau thời gian phải ở nhà vì dịch Covid-19 kéo dài.

Chan Thol, một sinh viên 19 tuổi cho biết: "Tôi cảm thấy rất buồn chán và bức bối vì phải ở nhà suốt cả ngày. Quán cà phê mở cửa đúng ngày Phnom Penh dỡ bỏ lệnh phong tỏa nên tôi cùng bạn bè đã lập tức đến đây thư giãn, thưởng thức đồ uống và chụp hình".

Quán cà phê cải tạo từ xe lửa hút khách check-in - 1

Du khách chụp hình trước quán cà phê xe lửa (Ảnh: AFP).

Theo SakVanny, Giám đốc điều hành Công ty Đường sắt Hoàng gia Campuchia chia sẻ, ga xe lửa phải tạm dừng hoạt động khá lâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Từ đây, họ nảy ra ý tưởng cải tạo xe lửa thành quán cà phê độc đáo, tạo sân chơi mới mẻ hấp dẫn cho du khách.

Toa tàu được cải tạo đơn giản, chỉ sửa sang chi tiết nhỏ là thay thế ghế gỗ bằng ghế nệm giúp thực khách thư giãn hơn, tạo cảm giác như đang đi du lịch bằng xe lửa thực sự. Bên ngoài chiếc xe vẫn được giữ nguyên diện mạo ban đầu.

"Điều này không chỉ tạo nguồn thu cho công ty mà còn hỗ trợ nhân viên có thêm việc làm trong giai đoạn khủng hoảng. Đồng thời thiết kế nên một quán cà phê xe lửa độc đáo giúp du khách có thêm chốn thư giãn, giải tỏa tinh thần sau thời gian dài phải ở nhà", SakVanny nói.