1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

"Quách Tĩnh" Lý Á Bằng làm nhiều nghề, nhặt từng đồng vì khoản nợ triệu USD

Mi Vân

(Dân trí) - Từng gây tiếng vang với vai Quách Tĩnh, Lệnh Hồ Xung nhưng Lý Á Bằng quyết định bỏ phim ảnh để kinh doanh. Hiện, anh đối mặt với khoản nợ hơn 40 triệu NDT (gần 153 tỷ đồng) và bị giới hạn chi tiêu.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Á Bằng nằm trong danh sách bị cưỡng chế thi hành án của tòa án ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Anh bị xử thua kiện công ty đầu tư Thái Hòa Hữu Liên, phải trả khoản nợ 40 triệu NDT (5,8 triệu USD) (gần 153 tỷ đồng) nhưng chưa chấp hành. 

Quách Tĩnh Lý Á Bằng làm nhiều nghề, nhặt từng đồng vì khoản nợ triệu USD - 1

Lý Á Bằng thừa nhận vỡ nợ và bị giới hạn chi tiêu (Ảnh: Sina).

Cuối tháng 4 vừa rồi, Lý Á Bằng thừa nhận, anh đang lâm cảnh nợ nần và không có khả năng thanh toán. Anh còn thiếu lương của nhiều nhân viên trong công ty. Năm ngoái, để giảm bớt gánh nặng, Lý Á Bằng cắt giảm khoảng 200 lao động. Đây là việc anh buộc phải làm sau hơn 12 năm điều hành doanh nghiệp. 

Vì bị tòa án cưỡng chế thi hành án nên Lý Á Bằng bị giới hạn tiêu dùng. Theo quy định của Trung Quốc, nếu bị tòa án giới hạn chi tiêu, Lý Á Bằng sẽ bị cấm đi máy bay hạng nhất, mua bất động sản, ở trong khách sạn 5 sao, đi nghỉ dưỡng, chơi golf...

Cuối tháng 4, nam diễn viên không thể lên máy bay vì bị tòa án hạn chế chi tiêu. Cuối cùng, ảnh phải di chuyển bằng tàu về Bắc Kinh (Trung Quốc).

Với tình hình tài chính khó khăn hiện tại, Lý Á Bằng nhận mình là "kẻ thất bại". Từ năm 2017, nam diễn viên đã hé lộ tình hình tài chính khó khăn và thừa nhận phải sống dựa vào khoản tiền tiết kiệm nhiều năm.

Quách Tĩnh Lý Á Bằng làm nhiều nghề, nhặt từng đồng vì khoản nợ triệu USD - 2

Lý Á Bằng làm đủ ngành nghề để có tiền trả nợ (Ảnh: Sina).

Quách Tĩnh Lý Á Bằng làm nhiều nghề, nhặt từng đồng vì khoản nợ triệu USD - 3

Nam diễn viên 51 tuổi chăm chỉ livetream bán hàng, đặc biệt là đồ nông sản (Ảnh: Sohu).

Trong những năm qua, anh nỗ lực kiếm tiền trả nợ, khắc phục sai lầm. Song, bản thân thiếu năng lực, Lý Á Bằng không thể vượt qua khủng hoảng tài chính. 

Trong một chương trình phát sóng năm 2023, anh thừa nhận, bản thân rất yêu thích việc kinh doanh và từng chấp nhận bỏ sự nghiệp diễn xuất khi đang ở đỉnh cao để trở thành doanh nhân. Song, việc thiếu kinh nghiệm thực tế, không biết lượng sức khiến anh lâm cảnh nợ nần, thua lỗ triền miên. Nam diễn viên không dưới 5 lần tuyên bố phá sản. 

Theo Sohu, Lý Á Bằng làm giám đốc của 5 công ty, nắm giữ cổ phần ở 3 công ty khác, kinh doanh các lĩnh vực bất động sản, công nghệ, truyền thông. Trong đó, anh dồn nhiều vốn nhất cho công ty Lệ Giang Tuyết Sơn. Nhưng từ năm ngoái, cổ phiếu của Lý Á Bằng ở Lệ Giang Tuyết Sơn bị đóng băng do vụ kiện với công ty Thái Hòa Hữu Liên.

Đầu tháng 5 này, trong một chương trình phát sóng trực tiếp, Lý Á Bằng thú nhận: "Thực ra, khó khăn của tôi còn lớn hơn khoản nợ 40 triệu NDT. Trong vài năm gần đây, tôi còn nợ tiền nhân viên và khó có khả năng chi trả". 

Theo Sohu, tổng số nợ Lý Á Bằng và anh trai phải thi hành án hiện tại được thống kê là 450 triệu NDT (1.500 tỷ đồng). 

Quách Tĩnh Lý Á Bằng làm nhiều nghề, nhặt từng đồng vì khoản nợ triệu USD - 4

Lý Á Bằng mong muốn sớm có đủ tiền trả nợ (Ảnh: Sina).

Quách Tĩnh Lý Á Bằng làm nhiều nghề, nhặt từng đồng vì khoản nợ triệu USD - 5

Lý Á Bằng làm vlog về cuộc sống nông thôn để tăng tương tác (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, nam diễn viên 51 tuổi vẫn cố gắng lạc quan về tình hình hiện tại của mình. Anh cho biết: "Tôi có lý do chính đáng khi công khai chuyện trả nợ. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình".

Ngày 7/5, Lý Á Bằng livestream trò chuyện với khán giả trên trang cá nhân. Nam diễn viên nổi tiếng chia sẻ đang chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả nợ. Anh chấp nhận làm nhiều công việc khác nhau để tăng thu nhập. 

Ngoài sản xuất vlog về cuộc sống thôn quê, anh còn kinh doanh các mặt hàng nông sản như trà, nấm. Thời gian vừa qua, anh chịu khó di chuyển, đi xa để trực tiếp giới thiệu những món hàng do mình bán. Lý Á Bằng thừa nhận, mục tiêu lớn nhất lúc này của anh là tập trung làm việc, kiếm tiền để trả dứt các khoản nợ. 

Nam diễn viên thừa nhận, có thời điểm anh chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày rồi quay lại công việc livestream, trực tiếp đóng hàng, giới thiệu sản phẩm. Nam diễn viên và vợ cũng nhận quảng cáo cho trường tư thục, thương hiệu thực phẩm. Vợ hiện tại của anh, Hải Hà Kim Hỷ, cũng chăm chỉ livestream bán hàng hỗ trợ chồng. 

Sau khi kết hôn và sinh con gái cho Lý Á Bằng, Hải Hà Kim Hỷ không còn hoạt động thường xuyên trong làng giải trí Hoa ngữ. Trước đó, người đẹp 9X là người mẫu, diễn viên và góp mặt trong một vài gameshow của Trung Quốc. 

Quách Tĩnh Lý Á Bằng làm nhiều nghề, nhặt từng đồng vì khoản nợ triệu USD - 6

Lý Á Bằng cùng vợ và con gái (Ảnh: Sina).

Lý Á Bằng, sinh năm 1971, gia nhập làng giải trí từ thập niên 1990 và trở thành tài tử đắt giá của màn ảnh Hoa ngữ khi đóng Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ (2001) và Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu (2003). Bên cạnh đó, anh còn tham gia một số tác phẩm đình đám khác như Tình thư, Thần thám Khoa Lam, Mạt đại hoàng phi, Quan Trung phong vân…

Lý Á Bằng từng trải qua cuộc hôn nhân 8 năm bên ca sĩ Vương Phi và có một con gái chung. Những năm qua, nam nghệ sĩ không còn xuất hiện trên màn ảnh. Anh đối mặt với nợ nần, kiện tụng vì làm ăn thua lỗ. Tháng 3/2022, anh tái hôn với người mẫu kiêm diễn viên Hải Hà Kim Hỷ sau hơn 2 năm công khai hẹn hò. Cũng thời điểm này, cặp đôi đón con gái chung. 

Theo Sina/Sohu