Phú Yên sẽ không tổ chức lễ Vía Bà tại tháp Nhạn năm 2020

(Dân trí) - Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Phú Yên sẽ không tổ chức lễ Vía Bà tại tháp Nhạn năm 2020.

Theo truyền thống, lễ Vía Bà tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn (TP. Tuy Hòa, Phú Yên) sẽ được diễn ra từ 18-23/3 (âm lịch) hàng năm với nhiều nghi thức như dâng hương, múa bóng, hầu đồng, phát lộc… thu hút đông người.

Đây là hoạt động liên quan đến tín ngưỡng thờ Bà Thiên Y A Na nói riêng, tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung.

Phú Yên sẽ không tổ chức lễ Vía Bà tại tháp Nhạn năm 2020 - 1

Phú Yên sẽ không tổ chức lễ Vía Bà tại tháp Nhạn năm 2020

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Phú Yên về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có việc tạm dừng hoạt động tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Do đó, Sở VH-TT-DL Phú Yên quyết định năm nay sẽ không tổ chức lễ Vía Bà tại tháp Nhạn. Sở yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, không tụ tập đông người tại khu di tích trong thời điểm này.

Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết: “Việc lễ Vía Bà không được tổ chức tại tháp Nhạn (TP Tuy Hòa) như định kỳ là nhằm mục đích kịp thời kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho khách du lịch và nhân dân trước diễn biến của dịch Covid-19 đang phức tạp.”

Trung Thi