Phú Quang: “Chưa bao giờ để nghệ sĩ kêu ca về cát -sê”

(Dân trí) – Dù mức cát – sê trên thực tế của các ca sĩ thuộc hàng Diva tính bằng vài ngàn USD nhưng với chương trình “Điều giản dị” của Phú Quang dành cho sinh viên vào ngày 25/4 tới thì Thanh Lam, Mỹ Linh đều vui vẻ với mức cát – sê giảm đi một nửa.

Sau thành công đêm nhạc Chuyện đời tôi… bây giờ mới kể, nhạc sĩ Phú Quang tiếp tục thực hiện đêm nhạc Điều giản dị dành cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân diễn ra vào ngày 25/5 tới.

Đêm nhạc được sự hỗ trợ về tài chính của Cựu sinh viên lớp Công Nghiệp khóa 24 của trường có sự tham gia của Thanh Lam, Mỹ Linh, Tấn Minh, Phương Anh, Nhật Thu, Thùy Vân…
 
Mỹ Linh, Thanh Lam lấy cát- sê thấp để tham gia đêm nhạc cho sinh viên

Mỹ Linh, Thanh Lam lấy cát- sê thấp để tham gia đêm nhạc cho sinh viên

Trước danh sách những tên tuổi nổi tiếng trong đêm nhạc dành cho sinh viên, không ít người tò mò: Liệu giá cát-sê mà ban tổ chức phải chi trả cho họ có khác so với các chương trình kinh doanh bán vé khác?

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Phú Quang cho biết hầu hết các nghệ sĩ đều gật đầu vui vẻ tham gia chương trình dành cho sinh viên không bán vé với giá cát- sê vơi đi một nửa .

“Tôi chưa bao giờ để các nghệ sĩ phải kêu ca về tiền cát- sê. Tôi đã làm việc với rất nhiều ca sĩ tên tuổi và trả cho họ mức cát –sê xứng đáng với khả năng làm việc và danh tiếng của họ. Cụ thể như Ngọc Anh 3A từng nhận hơn 100 triệu đồng cát- sê khi làm việc với tôi. Nhưng với chương trình dành cho sinh viên thì lại khác: vấn đề cát-sê do tôi đề ra và tôi bảo đừng có ai mặc cả về cát- sê ở chương trình như thế này. Tôi hỏi họ có nhận lời tham gia không và tất cả đều vui vẻ đồng ý”, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.

Nhạc sĩ cũng khẳng định, nhạc Phú Quang diễn ở khán phòng Nhà hát Lớn sẽ đảm bảo về chất lượng các phương tiện kỹ thuật nhưng ở sân khấu Ký túc xá ngoài trời chắc chắn vẫn hay bởi sức nóng, sự nhiệt tình của những trái tim trẻ tuổi. Phú Quang không cảm thấy lo ngại về chất lượng đêm nhạc.
 
Phú Quang từng trả cát-sê hơn 100 triệu để Ngọc Anh tham gia chương trình của ông

Phú Quang từng trả cát-sê hơn 100 triệu để Ngọc Anh tham gia chương trình của ông

Phú Quang cho biết, ông luôn trân trọng và ưu ái các bạn sinh viên không chỉ vì họ là những người trẻ “nghèo về vật chất giàu về niềm đam mê” mà họ còn là những khán giả nhiệt tình của Phú Quang. Phú Quang từng kể câu chuyện, có cô nữ sinh không đủ tiền mua vé đi xem liên tiếp các đêm nhạc của ông. Cô gái trẻ bày tỏ niềm ao ước được nghe đi nghe lại một số ca khúc của nhạc sĩ. Cảm động trước tấm chân tình của cô gái trẻ, nhạc sĩ Điều giản dị nói cô cứ đi đến đêm diễn và ông sẽ trực tiếp dẫn vào. Rốt cuộc, không chỉ mình cô gái mà còn gần 10 người bạn học cùng lớp cũng đến để ông dẫn vào xem…

Ký ức về thuở niên thiếu, về những tháng ngày trên giảng đường cũng trở đi trở lại trong mọi câu chuyện được chia sẻ từ nhạc sĩ Phú Quang. Tại buổi gặp mặt báo chí và các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân sáng ngày 18/4, nhạc sĩ Phú Quang rơm rớm mắt khi nhắc đến bà giáo già- người đã hướng Phú Quang đến con đường sáng để làm người.

“Bà giáo thường gọi tôi là “cây toán của tôi” và dạy tôi những bài học về đạo lý, làm người. Bà đã xúc động đến phát khóc khi tôi gửi vé mời bà đi xem chương trình ca nhạc gần đây nhất. Bà bảo không ngờ cậu bé học trò của mình ngày nào vẫn nhớ mình lâu đến thế”, Phú Quang ngậm ngùi.
 
Phú Quang từng trả cát-sê hơn 100 triệu để Ngọc Anh tham gia chương trình của ông

Phú Quang tự thể hiện 2 ca khúc " Mẹ" và "Gửi một tình yêu" trong đêm nhạc cho sinh viên "Điều giản dị"

Thừa nhận mình không thể bỏ thuốc lá nhưng nhạc sĩ Thương lắm tóc dài ơi vẫn khuyên các bạn sinh viên không hút thuốc lá bởi rất có hại cho sức khỏe. Phú Quang cũng lý giải việc tìm đến thuốc lá từ kỷ niệm buồn thuở ngồi trên ghế nhà trường. Dù lực học tốt, thông minh, nhạy cảm nhưng ông luôn bị chèn ép và chịu nhiều thiệt thòi trên con đường học hành vì gia cảnh. “Trong một đêm khi hay tin mình không được đi tu nghiệp nước ngoài vì lý do rất viển vông, tôi đã hút hết hai bao thuốc lá, và từ đó tôi hút thuốc…”, Phú Quang cười kể lại kỷ niệm buồn.

Chia sẻ với sinh viên về tên chương trình, Điều giản dị, Phú Quang nói: “ Điều giản dị không có nghĩa là điều đơn giản. Trong cuộc sống khó nhất là làm điều giản dị mà vẫn nhận được sự yêu mến, đồng cảm của mọi người!”

Nguyễn Hằng