1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Phim về linh mục lạm dụng trẻ em gây sốt ở LHP Venice

Spotlight (Tâm điểm), bộ phim do hai ngôi sao Michael Keaton và Mark Ruffalo đóng vai chính, đưa đề tài về vụ lạm dụng tình dục trẻ em gây chấn động nước Mỹ thành tâm điểm ngày thứ hai của LHP Venice (Italy) lần thứ 72.

LHP Venice diễn ra từ 2 đến 12/9 năm nay, là sự kiện điện ảnh được giới phê bình và công chúng đón đợi, vì vừa giới thiệu các phim Hollywood có khả năng ăn khách, lẫn những phim nghệ thuật cao cấp của giới làm nghề.

Trình chiếu hôm 3/9, Spotlight nhận được sự tán thưởng từ giới phê bình tại Venice và trở thành chủ đề nổi bật trên các báo.

“Spotlight” là tên đội phóng viên điều tra của tờ Boston Globe được nhắc đến trong phim.

Phóng sự điều tra kinh điển của Boston Globe

Trong phim, Michael Keaton và Mark Ruffalo vào vai hai nhà báo làm việc tại tờ Boston Globe, những người đã đoạt giải Pulitzer năm 2003 cho loạt bài điều tra về các linh mục phạm tội ấu dâm, tại một nhà thờ Công giáo ở Boston, Mỹ. Phim do Tom McCarthy đạo diễn.

71-1441465619627
Đội phóng viên điều tra Spotlight bàn công việc với biên tập viên trong phim.

Phim lấy bối cảnh năm 1976, vào một đêm lạnh giá tại sở cảnh sát Boston, với một linh mục tên là John Geoghan được âm thầm phóng thích. 27 năm sau, vào tháng 7/2001, vụ việc bị đưa ra ánh sáng với nghi vấn Geoghan, nay đã bị tước bỏ áo thầy tu, lạm dụng tình dục hơn 80 cậu bé trong thời gian làm linh mục.

Tờ BostonGlobe đã chạy vài bài báo về vụ này nhưng không theo đến cùng, cho đến khi biên tập viên hàng đầu Marty Baron (Liev Schreiber) chỉ đạo thực hiện loạt bài quy mô, gây tiếng vang tại địa phương, do nhóm phóng viên điều tra 4 người mang tên Spotlight thực hiện, đứng đầu là Walter “Robby” Robinson (Michael Keaton).

Phóng viên “cứng” Michael Rezendes (Mark Ruffalo) là một thành viên nổi bật của nhóm. Anh tìm ra luật sư Mitchell Garabedian (Stanley Tucci), người từng đại diện cho 86 nguyên đơn trong vụ kiện Geoghan năm xưa.

Các đồng đội của anh là Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams) tìm hiểu về các vụ kiện lạm dụng, phỏng vấn nạn nhân còn Matt Carroll (Brian D’Arcy James) tìm ra việc các linh mục phạm tội đã được chuyển đến xứ đạo khác.

Sự thật bị che giấu hàng thập kỷ

Theo đạo diễn, các vụ bê bối ấu dâm là một chủ đề gây sốc và nhạy cảm nhưng không nên trốn tránh mà cần phải đối mặt. Những vụ báo chí đưa tin về hoạt động phạm tội ấu dâm của Jimmy Savile, ngôi sao giải trí quá cố của Anh, và nhiều trường hợp tai tiếng khác, chứng tỏ đây là một vấn nạn toàn cầu, buộc nhân loại phải đương đầu và điện ảnh không thể đứng ngoài cuộc.

Được biết, nhóm phóng viên “Spotlight” của tờ Boston Globe đã điều tra những vụ tấn công tình dục xảy ra trong hàng thập kỷ của một nhóm linh mục ở một giáo hội Boston, nhằm vào nhiều bé trai và bé gái. Nhưng thay vì bị báo cảnh sát và chịu sự trừng phạt của luật pháp, các linh mục này chỉ bị giáo huấn và chuyển đến một xứ đạo khác.

Vụ việc bị phanh phui từng khiến Hồng y giáo chủ của Boston là Bernard Law phải từ chức năm 2002.

Đó là ngoài đời, còn phần lớn bộ phim Spotlight tập trung vào quá trình nhóm phóng viên phát hiện và đối đầu với một vài thành viên nổi bật trong số các linh mục kể trên. Nhóm đã phỏng vấn các nạn nhân, một số vẫn còn bị ám ảnh, thậm chí là điên loạn sau nhiều thập kỷ, và phát hiện ra rằng người ta đã trả tiền cho các nạn nhân để họ giữ im lặng.

Nam diễn viên Mark Ruffalo cho biết anh hy vọng bộ phim sẽ gây áp lực để có biện pháp phòng chống những vụ bê bối tương tự xảy ra trong tương lai.

Theo Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

vanhoa-4fc8b