1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Phim thắng giải tại Cannes của Singapore bị nhầm là phim Trung Quốc

(Dân trí) - Người Singapore đã rất vui mừng khi đạo diễn trẻ - Anthony Chen đoạt giải Phim truyện đầu tay xuất sắc nhất với tác phẩm “Ilo Ilo” tại Liên hoan phim Cannes vừa diễn ra. Điều đáng tiếc là ban tổ chức đã nhầm “Ilo Ilo” là một bộ phim Trung Quốc.

Ban tổ chức của Liên hoan phim Cannes đã phân loại nhầm bộ phim “Ilo Ilo” là phim Trung Quốc.

Ban tổ chức của Liên hoan phim Cannes đã phân loại nhầm bộ phim “Ilo Ilo” là phim Trung Quốc.

Người Singapore đã rất vui mừng khi đạo diễn trẻ của nước họ - Anthony Chen làm nên lịch sử khi đoạt giải Phim truyện đầu tay xuất sắc với tác phẩm điện ảnh “Ilo Ilo” tại Liên hoan phim Cannes vừa qua. Giải thưởng này là một trong những giải quan trọng nhất tại Cannes.

Đạo diễn trẻ - 29 tuổi trở thành người Singapore đầu tiên giành được giải cao tại liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới. Tuy vậy, niềm vui nhanh chóng nguội bớt và thậm chí chuyển thành sự tức giận khi nhiều người dân Singapore vào trang chủ của Liên hoan phim Cannes để tìm đọc thông tin thì nhận thấy ban tổ chức đã phân loại nhầm phim của anh thành phim Trung Quốc.

Dù sai sót này chỉ xuất hiện trên trang chủ của liên hoan phim và không hề có sự nhầm lẫn nào xảy ra trong suốt quá trình trao giải hoặc công bố giải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nhưng sự việc vẫn khiến người dân Singapore rất phật lòng.

Blogger có tên Mr. Brown là người đầu tiên phát hiện ra thông tin sai sót này. Người này đã nhanh chóng đăng tải bức ảnh chụp từ màn hình cho thấy rõ ràng thông tin mà ban tổ chức đưa ra là sai khi “quốc tịch” của bộ phim “Ilo Ilo” bị chuyển thành Trung Quốc.

Đạo diễn Anthony Chen nhận giải tại Cannes

Đạo diễn Anthony Chen nhận giải tại Cannes

Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ trong cộng đồng mạng Singapore với tiêu đề: “Thưa các quý ngài ở Cannes, Đạo diễn Anthony Chen đến từ Singapore, không phải Trung Quốc”.

Sự nhầm lẫn này đặc biệt khiến người Singapore chú ý bởi trước nay truyền thông thế giới vẫn thường nhầm Singapore là một phần của đất nước Trung Quốc, khiến người dân nước này cảm thấy bị xúc phạm.

Các cư dân mạng Singapore tỏ ra bất bình: “Singapore đâu phải một tỉnh của Trung Quốc. Chúng tôi là những người gốc Hoa nhưng rõ ràng chúng tôi không sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc”. “Cảm giác như thể Singapore là một hòn đảo nối liền với Trung Quốc Đại lục rồi bất ngờ bị tách ra và trôi giạt đến nơi này vậy”.

Chỉ từ một sai sót nhỏ của ban tổ chức, nhưng nó đã chạm tới lòng tự tôn dân tộc của người dân Singapore, khiến những người có xu hướng bài ngoại đưa ra nhiều bình luận quá khích. Sau khi sự nhầm lẫn bị phát hiện, ban tổ chức đã nhanh chóng sửa lại thông tin trên trang chủ của liên hoan.

Đạo diễn Anthony Chen nhận giải tại Cannes


Bộ phim “Ilo Ilo” lấy bối cảnh năm 1997 khi cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á lan tới Singapore. Câu chuyện kinh tế - xã hội đó đã được phản ánh nhẹ nhàng, tinh tế trong mối quan hệ giữa một gia đình nhà chủ và người phụ nữ giúp việc mới chuyển tới nhà họ.

Sau khi kết thúc lễ công chiếu phim “Ilo Ilo” ở Cannes, tất cả người xem đã đứng lên, dành 15 phút để hoan hô và khen ngợi tác phẩm.

 
 
Pi Uy
Theo Singapore News