Phim quy tụ dàn sao, người xem vẫn ngao ngán

(Dân trí) - Điện ảnh đã từng chứng kiến những bộ phim có dàn diễn viên đình đám nhưng cuối cùng lại trở thành “thảm họa”. Thảm họa đến mức không ngờ!

Movie 43 (2013)

Phim quy tụ dàn sao, người xem vẫn ngao ngán


Phim có 14 mạch chuyện riêng rẽ và mỗi mạch chuyện lại có một vị đạo diễn riêng. Trong 14 mạch chuyện song hành trong phim, bạn sẽ thấy hàng loạt những cái tên của các diễn viên đình đám như Hugh Jackman, Naomi Watts, Halle Berry, Kate Winslet, Emma Stone…

Phim phải mất 10 năm mới có thể chuyển thể lên màn ảnh rộng bởi không một đơn vị sản xuất phim nào có đủ can đảm thực hiện bộ phim do 18 nhà biên kịch cũng chung tay sáng tạo. Khi dự án làm phim bắt đầu khởi động, nó được trông đợi là một trong những bộ phim đáng xem nhất, lớn lao nhất của lịch sử điện ảnh khi dàn sao mà nó quy tụ thực sự có thể sánh với dải thiên hà.

Nhiều người đã cười nhạo khi George Clooney ngay lập tức từ chối tham gia vào phim. Người ta không thể hiểu sự lập dị, thói kiêu ngạo hay thích chơi trội đã khiến Clooney quyết định như vậy. Giờ đây, người ta bắt đầu hiểu ra lý do và công nhận rằng Clooney biết nhìn xa trông rộng.

“Movie 43” quy tụ quá nhiều ngôi sao, biên kịch, đạo diễn nên cuối cùng xét về nghệ thuật, bộ phim trở thành một món ăn hổ lốn khó nuốt, một “trò hề” thực sự cho giới làm phim. “Movie 43” bị coi là bộ phim tệ nhất trong lịch sử điện ảnh.

Around the World in 80 Days (1956)

Phim quy tụ dàn sao, người xem vẫn ngao ngán


Được coi là “ông tổ” của thể loại phim hài quy tụ dàn sao, “Around the World in 80 Days” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết văn học cổ điển cùng tên. Trong phim có tới 40 ngôi sao được xếp vào hàng những sao nói tiếng Anh lớn nhất màn bạc khi đó.

Họ tham gia phim để thể hiện sự tôn trọng và yêu mến đối với nhà sản xuất của bộ phim - Mike Todd. Họ có thể chỉ xuất hiện trong phim của ông ở một vài phân cảnh nhỏ và đóng vai trò của một thứ đồ trang sức cho phim. Xem phim bạn không thể đoán trước lúc nào thì một huyền thoại điện ảnh hoặc ca nhạc sẽ xuất hiện.
 
 

Ngày nay, “Around the World in 80 Days” vẫn được ngợi khen vì góc quay quá tuyệt vời đối với một bộ phim về đề tài du lịch, diễn xuất dí dỏm của David Niven và Cantinflas vẫn được công nhận nhưng những ngôi sao khác bị cho là xuất hiện một cách ngớ ngẩn và nhạt nhẽo.

Murder by Death (1976)

Phim quy tụ dàn sao, người xem vẫn ngao ngán


Bộ phim khai thác đề tài tội phạm theo phong cách của nhà văn Agatha Christie: một người trong nhóm chính là kẻ sát nhân và mọi người cố gắng tìm ra hung thủ là ai trong cả bọn. Những diễn viên xuất hiện trong phim đều là những tên tuổi nổi bật của điện ảnh Mỹ khi đó: Eileen Brennan, Truman Capote, James Coco, Alec Guinness, Elsa Lanchester, David Niven, Estelle Winwood…
 
Tuy vậy, kịch bản còn quá non tay và diễn xuất của diễn viên cũng không có gì gay cấn, hồi hộp nên bộ phim bị đánh giá là quá đơn điệu, không thể gây sợ hãi cho người xem.

Silent Movie (1976)

Phim quy tụ dàn sao, người xem vẫn ngao ngán


“Silent Movie” là bộ phim hài theo thể loại kịch câm, trong phim không hề sử dụng bất cứ lời thoại nào mà chỉ tập trung vào diễn xuất gây cười, tuy vậy, mức độ hài hước của phim không cao và chỉ nhận được 89% số phiếu trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes.
 
 
 
Mục đích của đạo diễn cũng đồng thời là diễn viên chính trong phim – Mel Brooks chính là đem trở lại màn bạc phong cách hài kịch đỉnh cao của Charlie Chaplin. Nhưng bộ phim quy tụ cả một dàn sao của ông có nội dung khá loãng, mỗi nhân vật đều không thể hiện được hết tính chất hài hước của mình.

200 Cigarettes (1999)

Phim quy tụ dàn sao, người xem vẫn ngao ngán


“200 Cigarettes” là một trong những phim hài bị chê bai tơi tả nhất. Doanh số thu về của phim vừa bằng số tiền bỏ ra đầu tư sản xuất. Đó là một nỗi xấu hổ cho thành viên trong đoàn gồm toàn những cái tên “có máu mặt” trong giới điện ảnh như Ben Affleck, Casey Affleck, Dave Chappele, Guillermo Diaz, Gaby Hoffman, Kate Hudson, Paul Rudd…
 
 

Phim đề cập tới những giáo điều gượng ép, sáo mòn, rằng mỗi chúng ta hãy biết trân trọng mỗi phút giây trong cuộc sống của mình nhưng kịch bản lại quá mờ nhạt, rời rạc và dễ dàng đoán trước. Diễn xuất của diễn viên bị coi là “đỉnh điểm của sự nhàm chán”. Phim phù hợp để làm một bộ phim ngắn chiếu trên truyền hình hơn là một bộ phim điện ảnh khiến khán giả “ngáp vặt” suốt 95 phút ngoài rạp.

Rat Race (2001)

Phim quy tụ dàn sao, người xem vẫn ngao ngán


Phim là cuộc hành trình chạy đua với thời gian để truy tìm kho báu – một đề tài không có gì mới mẻ, trong hành trình đó, người xem được thấy những gương mặt hài quen thuộc như Rowan Atkinson, Whoopi Goldberg, Cuba Gooding…
 

Thực tế, trước “Rat Race” đã có nhiều bộ phim làm về đề tài này nên phim không gây nhiều bất ngờ ấn tượng, bị giới phê bình cho là nhạt nhẽo, không thể cười nổi, tình tiết hài trở nên ngốc nghếch, vụn vặt.

Trên trang phê bình điện ảnh Metacritic, phim chỉ nhận được 52/100 điểm, trên trang Rotten Tomatoes, phim nhận được 44% “cà chua thối”.

The Ten (2007)

Phim quy tụ dàn sao, người xem vẫn ngao ngán


“The Ten” là câu chuyện hài hước thời hiện đại minh họa cho 10 điều răn dạy của Chúa. Giống như “Movie 43”, “The Ten” cũng gồm 10 mạch phim song hành cùng lúc. Để làm những bộ phim có nhiều mạch truyện song hành là rất khó vì phim dễ trở nên rời rạc, nhàm chàn hoặc phức tạp, khó theo dõi.
 
 

Phim quy tụ những diễn viên tên tuổi như Paul Rudd, Jessica Alba, Justin Theroux… Ý tưởng làm phim được cho là khá ấn tượng nhưng để chuyển thể lên màn ảnh thành một tác phẩm thành công không hề đơn giản. Doanh thu của phim đã nói lên tất cả, nó gần như trắng tay một cách thảm hại.

 
 
Pi Uy
Theo Time