1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Phát hiện 4 đạo sắc cổ thời Nguyễn, niên hiệu Khải Định

(Dân trí)- Thông tin từ ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phát hiện 4 đạo sắc phong quý hiếm thời Nguyễn, niên hiệu Khải Định năm thứ 2 (1917) và năm thứ 9 (1924).

Cả 4 đạo sắc được phát hiện tại thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cả 4 đạo sắc này được phát hiện trong quá trình đi khảo sát, sưu tầm, số hóa tư liệu Hán Nôm trên địa bàn huyện Lộc Hà. Các đạo sắc phong cổ này còn nguyên vẹn và có cùng kích thước, trang trí hoa văn giống nhau, chiều dài 2,1m, rộng 50cm. Sắc phong viết bằng chữ Hán cổ trên nền giấy dó với nét chữ mảnh, rõ và sắc nét, giấy màu vàng nghệ, mặt trước trang trí họa tiết hoa văn hình rồng, chữ triện, chấm tròn màu trắng. Xung quanh được viền bằng các họa tiết hình vạch kẻ song song liền nhau và có các họa tiết rất cầu kỳ.
Cả 4 đạo sắc được dòng họ Phạm Văn lưu giữ và bảo quản từ đời này sang đời khác
Cả 4 đạo sắc được dòng họ Phạm Văn lưu giữ và bảo quản từ đời này sang đời khác
Ông Phạm Minh Tường ( 82 tuổi) người đang cất giữ 4 đạo sắc cho biết: “ Cả 4 đạo sắc được con cháu trong dòng họ Phạm Văn lưu giữ rất lâu đời, được truyền từ đời này qua đời khác, nhưng giá trị về 4 đạo sắc thì chưa một ai biết rõ. Vừa rồi có một đoàn khảo sát về họ bảo cả 4 đạo sắc này rất quý, nên chúng tôi đã phải đưa về nhà để cất giữ, tránh tình trạng bị mất cắp và bảo quản tốt hơn”.
Cả 4 đạo sắc được bảo quản trong 2 ống làm bằng gỗ rồi đựng vào hộp hình chữ nhật cũng làm bằng gỗ
Cả 4 đạo sắc được bảo quản trong 2 ống làm bằng gỗ rồi đựng vào hộp hình chữ nhật cũng làm bằng gỗ
Cả 4 đạo sắc được đựng trong 2 ống làm bằng gỗ, được tiện các hoa văn rất đẹp mắt. Hai đạo sắc phong có niên đại năm Khải Định thứ 2 có cùng nội dung và thời gian (ngày 15 tháng 3 năm 1917) phong cho vị thủy tổ họ Phạm Văn là Phạm Văn Nghĩa tước hiệu Đông Giang Hầu. Hai đạo sắc còn lại có niên đại Khải Định năm thứ 9 cũng có cùng nội dung và thời gian, (ngày 22 tháng 7 năm 1924) phong cho vị thủy tổ họ Phạm là Phạm Văn Linh tước hiệu Cao Bình Quận. Việc phát hiện các đạo sắc phong cổ nói trên là nguồn tư liệu văn tự Hán Nôm cổ có giá trị quý hiếm nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu về thân thế sự nghiệp của 2 vị danh thần của dòng họ Phạm Văn, phục vụ cho việc lưu giữ bảo quản lâu dài.  Anh Tấn