Ông Nguyễn Văn Hùng trở thành tân Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, là người kế nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện ở vị trí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong phiên làm việc buổi sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm một số Phó thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trong danh sách 11 Bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm sáng nay có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng (trước đó ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Ông Nguyễn Văn Hùng trở thành tân Bộ trưởng Bộ VH, TTDL - 1

Ông Nguyễn Văn Hùng, Tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ảnh: Thế Công).

Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, là người kế nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện (vừa được Quốc hội miễn nhiệm chiều 7/4) ở vị trí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng; các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Đoàn Văn Việt.

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 20/4/1961, quê quán: huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII.

Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn; Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà; Bí thư Thành ủy Đông Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.

Ngày 23/7/2020, ông Nguyễn Văn Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.