1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ở nơi Giáng sinh hiện diện quanh năm

(Dân trí) - Trên thế giới, có một vùng đất mà ở đây quanh năm đều là… Giáng sinh.

Trên thế giới, có một nơi mà ngày nào cũng là Giáng sinh. Lý do không phải bởi ở đây người dân mỗi ngày đều được nhận quà Giáng sinh, mà bởi nơi đây là… vùng sản xuất đồ trang trí Giáng sinh lớn nhất thế giới.

Đi tàu hỏa hai tiếng đồng hồ từ thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, người ta sẽ tới được thị trấn thương mại Nghĩa Ô thuộc tỉnh Chiết Giang. Đây được coi là thiên đường mua sắm vào mỗi dịp Giáng sinh và là điểm đến hấp dẫn trong các kỳ nghỉ của người dân Trung Quốc.

Nghĩa Ô có nhiều cửa hàng, cửa hiệu sang trọng, nơi đây có cả những người bán hàng rong bình dân. Nghĩa Ô bán những mặt hàng trang trí đa dạng nhưng nhiều nhất vẫn là những mặt hàng theo chủ điểm Giáng sinh.

Ở nơi Giáng sinh hiện diện quanh năm

Một thanh niên đội mũ Giáng sinh đang làm việc trong một xưởng sản xuất đồ trang trí ở thị trấn Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ở đây, quanh năm hiện diện màu đỏ đặc trưng của Noel.

Ở nơi Giáng sinh hiện diện quanh năm

Những cây thông Giáng sinh bằng nhựa xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới phần lớn được sản xuất ở thị trấn Nghĩa Ô, Trung Quốc.

Ở nơi Giáng sinh hiện diện quanh năm

Những cửa hiệu xinh xắn bày bán những mặt hàng trang trí ở Nghĩa Ô chủ yếu xoay quanh chủ điểm Giáng sinh.

Ở nơi Giáng sinh hiện diện quanh năm

Nghĩa Ô là một trong những điểm đến đông đúc mỗi khi người dân Trung Quốc có dịp nghỉ lễ bởi nơi đây có nhiều cửa hàng xinh xắn, đẹp mắt. Du khách đến đây có thể dạo bộ và thỏa sức ngắm nhìn.

Những cửa hàng ở Nghĩa Ô vào mỗi dịp Giáng sinh luôn ngập tràn những cây thông Noel, đèn màu, tuyết giả… Những món đồ trang trí mang đậm chất Noel luôn xuất hiện “nhan nhản” trên đường phố Nghĩa Ô không phải chỉ riêng mùa này mà gần như trong suốt cả năm, bởi đây là ngành nghề phát triển nhất đối với người dân địa phương.

Thị trường bán đồ trang trí Giáng sinh ở Nghĩa Ô lớn tới mức nếu du khách muốn đi dạo một vòng xung quanh khu chợ trung tâm, họ sẽ phải mất tới hơn một ngày.

Theo ước tính của tờ tin tức Sina News (Trung Quốc), thị trấn Nghĩa Ô sản xuất tới 60% lượng mặt hàng trang trí Giáng sinh trên thế giới và tới hơn 90% lượng mặt hàng trang trí tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Đối với các xưởng sản xuất đồ trang trí Giáng sinh ở Nghĩa Ô, Giáng sinh bắt đầu từ đầu tháng 7 và kết thúc vào cuối tháng 9, khi đó những đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới sẽ gửi về Nghĩa Ô.

Ở nơi Giáng sinh hiện diện quanh năm

Cây thông Noel được sản xuất với số lượng “khủng” tại Nghĩa Ô. Từ đây, những cây thông này sẽ được tỏa đi khắp nơi trên thế giới.

Chủ
điểm Giáng sinh luôn ngập tràn thị trấn Nghĩa Ô trong suốt cả năm.

Chủ điểm Giáng sinh luôn ngập tràn thị trấn Nghĩa Ô trong suốt cả năm.

Chủ
điểm Giáng sinh luôn ngập tràn thị trấn Nghĩa Ô trong suốt cả năm.

Ở đây, người dân địa phương không có nhiều ý niệm về Giáng sinh, họ cũng không tổ chức những hoạt động kỷ niệm cho dịp lễ này. Không khí Giáng sinh là điều xa lạ đối với họ, bất kể việc quanh năm họ làm đồ Giáng sinh.

Chủ
điểm Giáng sinh luôn ngập tràn thị trấn Nghĩa Ô trong suốt cả năm.

Khách du lịch phương Tây rất thích thị trấn Nghĩa Ô bởi đến đây họ cảm thấy không khí Giáng sinh ngập tràn, dù người dân địa phương không thực sự ấn tượng với dịp lễ này.

Mùa
cao điểm sản xuất đồ Giáng sinh ở Nghĩa Ô là từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm.

Mùa cao điểm sản xuất đồ Giáng sinh ở Nghĩa Ô là từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm.

Mùa
cao điểm sản xuất đồ Giáng sinh ở Nghĩa Ô là từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm.

Quanh năm, những cửa hiệu ở Nghĩa Ô không thay đổi cách trang trí, Giáng sinh hiện diện ở đây suốt 12 tháng trong năm.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail