1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Ở đây có nắng” và “Đảo của dân ngụ cư” thắng lớn ở LHP quốc tế

(Dân trí) - Bộ phim “Ở đây có nắng” và “Đảo của dân ngụ cư” đều đoạt được những giải thưởng danh giá tại 2 LHP quốc tế.

“Ở đây có nắng” (tên tiếng Anh: “Here comes the sun”) đã được ban giám khảo LHP Quốc tế Ý tưởng mới San Fancisco 2018 (San Francisco International New Concept Film Festival 2018) trao giải thưởng Phim Việt hay nhất - The Best Vietnamese Film 2018.

Cúp giải thưởng của BTC trao cho bộ phim Ở đây có nắng.
Cúp giải thưởng của BTC trao cho bộ phim "Ở đây có nắng".

LHP Quốc tế Ý tưởng mới được chính phủ Mỹ chấp thuận và đã tổ chức lần thứ 5 tại San Francisco dành cho tất cả các nhà làm phim trên thế giới, đặc biệt tôn vinh những kịch bản gốc và ý tưởng mới mẻ trong điện ảnh.

Năm nay, hơn 70 tác phẩm điện ảnh trên toàn thế giới được gửi tham dự các hạng mục chính thức như: Phim truyện xuất sắc nhất, Phim tài liệu xuất sắc nhất, Phim thương mại hấp dẫn nhất, giải phim ngắn, giải phim hoạt hình… và các giải thưởng cá nhân.

Quý Bình và Quỳnh Chi đảm nhận vai chính trong phim.
Quý Bình và Quỳnh Chi đảm nhận vai chính trong phim.

“Ở đây có nắng” do Đỗ Nam làm đạo diễn và Việt Linh biên kịch xoay quanh MC, diễn viên nổi tiếng Tùng Nhân (Quý Bình). Anh có cuộc sống yên vui bên người yêu Phương Thùy (Quỳnh Chi).

Ngoài giải Phim Việt hay nhất, diễn viên Quỳnh Chi cũng được trao giải Exellent Actress 2018 - Nữ diễn viên xuất sắc dành cho vai Phương Thùy trong phim.

Quỳnh Chi cho biết, cô có nhận được lời mời từ BTC sang Mỹ nhận giải Excellent Actress 2018 cho vai diễn Phương Thùy trong phim này nhưng do bận sản xuất phim mới nên không sang được.

Trong cùng diễn biến, bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” - bộ phim đầu tay do Hồng Anh đảm nhận vai trò đạo diện cũng vừa được vinh danh tại Giải thưởng điện ảnh quốc tế Efebo d’Oro.

Vượt qua rất nhiều các ứng viên nặng ký, bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” của đạo diễn Hồng Ánh đã xuất sắc giành giải thưởng lớn nhất: Efebo d'Oro Miglior Film Tratto Da Un Libro trong lễ trao giải diễn ra vào tối ngày 10/11, tại thành phố Palermo, Italia. Efebo d’Oro là Giải thưởng điện ảnh quốc tế thường niên, được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Điện ảnh và Văn chương Italia.

Đạo diễn Hồng ánh và diễn viên Ngọc Thanh Tâm.
Đạo diễn Hồng ánh và diễn viên Ngọc Thanh Tâm.

Tiền thân của Efebo d’Oro được khởi xướng vào năm 1978, những mùa giải thưởng đầu tiên được tổ chức tại thành phố Agrigento, và sau đó, tại Palermo, Italia. Hàng năm, Efebo d’Oro sẽ lựa chọn các tác phẩm điện ảnh xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới và trao giải cho một bộ phim hay nhất được sản xuất dựa trên tác phẩm văn học.

“Đảo của dân ngụ cư” do nhà văn Nguyễn Quang Lập viết kịch bản dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Ngọc Thanh Tâm, Phạm Hồng Phước, Nhan Phúc Vinh, NSƯT Ngọc Hiệp, Hoàng Phúc, Hoàng Nhân. Phim kể về cô gái tật nguyền vừa ngây thơ, dịu dàng nhưng cũng đầy dữ dội, quyết liệt khi đối mặt với những biến cố của cuộc đời.

Trước Efebo d’Oro, “Đảo của dân ngụ cư” cũng từng được tham dự nhiều LHP khác như: Cannes, LHP Quốc tế Á Âu - Eurasia 2017… Đặc biệt, tại LHP Quốc tếASEAN – AIFFA 2017, phim lập cú đúp giải thưởng với Phim hay nhất - Hình ảnh xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Hà Tùng Long