Nữ nghệ sĩ Việt hơn "một lần đò": Kẻ truân chuyên, người hạnh phúc viên mãn

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Việc Thanh Thanh Hiền ly hôn người chồng thứ hai đang gây xôn xao dư luận. Trước đó, "nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh, diễn viên 4 đời chồng Hoàng Yến… cũng gây chú ý khi chia sẻ về đường tình duyên…

Thanh Thanh Hiền ly hôn và để lại căn hộ cho người chồng thứ hai

Thanh Thanh Hiền vốn nổi danh là ca sĩ tài sắc trong làng nhạc Việt. Dù đã bước qua tuổi 50 nhưng chị vẫn sở hữu vẻ đẹp mặn mà. Dù tài sắc như vậy nhưng Thanh Thanh Hiền vẫn gặp nhiều trắc trở trong đường tình duyên.

Mới đây, nữ nghệ sĩ gây xôn xao dư luận khi công khai thông tin đã ly hôn ca sĩ Chế Phong, con trai danh ca Chế Linh: "Đến thời điểm này tôi nghĩ đã thích hợp để nói rõ vấn đề mà mọi người quan tâm. Không nên giữ kín một mối quan hệ đã chấm hết vì rất dễ gây hiểu lầm và phiền toái cho chính tôi và anh Phong. Tôi chính thức công bố mình không còn là vợ của anh Chế Phong nữa", Thanh Thanh Hiền nói.

Nữ nghệ sĩ Việt hơn một lần đò: Kẻ truân chuyên, người hạnh phúc viên mãn - 1
Thanh Thanh Hiền đã ly hôn với Chế Phong sau 7 năm gắn bó.

Theo Thanh Thanh Hiền, chị quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân thứ hai sau một thời gian "lục đục, ly thân" vì ca sĩ Chế Phong đã "thay lòng đổi dạ".

Trước khi kết hôn lần hai, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền từng có cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú. Cặp nghệ sĩ có hai cô con gái chung. Khi quyết định dứt áo ra đi, mua nhà riêng ở gần nhà cũ để tiện cùng chồng cũ chăm sóc hai con, Thanh Thanh Hiền nói: "Các con cần bất cứ lúc nào tôi đều có mặt".

Sau cuộc tình đã qua, năm 2015, nữ nghệ sĩ lên xe hoa với nam ca sĩ Chế Phong. Đám cưới của nữ diễn viên nổi tiếng và con trai vua nhạc sến Chế Linh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Thanh Hiền mặc áo cưới.

Thanh Thanh Hiền và Chế Phong đã qua rất nhiều giông gió cuộc đời nên ở thời điểm đó họ rất trân trọng nhau. Thanh Thanh Hiền còn hết lời khen đến người chồng kém 4 tuổi: "Anh Phong là người lãng mạn. Anh ấy hay nói với tôi bằng những bài hát. Ngày Chủ Nhật là phải dành riêng cho nhau. Chúng tôi phải đi chơi, phải đi câu cá, phải đi ăn đâu đấy… Nếu tôi bảo không đi thì anh ấy sẽ lại hát "ngày chúa nhật, ngày của riêng mình", thế là lãng mạn quá còn gì.

Còn đến những ngày đặc biệt của tôi, anh ấy thường chuẩn bị một điều gì đó để làm tôi bất ngờ. Chẳng hạn một món quà hoặc một bữa tiệc nào đó. Nhưng tôi đôi lúc hơi vô tư nên nhiều khi cũng chẳng nhớ ngày đó là ngày đặc biệt của mình. Anh ấy là người biết mang đến những niềm vui nho nhỏ, những sự quan tâm ân cần".

Tuy nhiên sau 5 năm gắn bó cuối cùng nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và Chế Phong cũng đường ai nấy đi.

"Nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh và những cuộc hôn nhân sóng gió

Với khán giả truyền hình, Kiều Trinh không phải là gương mặt xa lạ. Sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, không ngần ngại với những vai diễn gai góc, những cảnh nóng táo bạo trên phim ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1976 ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như "Rừng đen", "Bi, đừng sợ"...

Nữ nghệ sĩ Việt hơn một lần đò: Kẻ truân chuyên, người hạnh phúc viên mãn - 2

Kiều Trinh trong phim "Bi, đừng sợ".

Tuy để lại nhiều ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất nhưng con đường tình duyên của nữ diễn viên lại có nhiều trắc trở, đổ vỡ. Lấy chồng năm 18 tuổi rồi sinh cô con gái đầu lòng, dù cố gắng vun vén cho gia đình nhưng kết cục Kiều Trinh vẫn ly hôn chồng.

Sau đó chị sống chung với một người đàn ông khác và có thêm một cậu con trai 5 tuổi. "Nữ hoàng cảnh nóng Việt Nam" Kiều Trinh cũng bị người chồng thứ 2 thường xuyên đánh đập. Nhiều lần, chị phải chịu đựng những trận đòn roi, đi quay phim với gương mặt bầm tím. Cho tới lần, nữ diễn viên phim "Bi, đừng sợ" bị chồng đánh đến mức rạn hộp sọ, phải vào viện khâu 10 mũi, bị mất trí nhớ tạm thời thì chị mới ôm con thoát thân. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, người chồng cũ đó liên tục quấy nhiễu cuộc sống của 3 mẹ con khiến chị từng rơi vào trầm cảm…

Kết thúc hai mối tình không trọn vẹn, trong khi chị vẫn đang loay hoay xác định mối quan hệ với người đàn ông thứ 3, thì bất ngờ chị biết mình mang bầu với người đàn ông này. Chị tiếp tục cuộc sống làm mẹ đơn thân của các con cho đến tận bây giờ. Hiện tại, Kiều Trinh cảm thấy hài lòng với mọi thứ mình đang có. Theo chị, nhìn thấy cha được khỏe mạnh và các con khôn lớn chính là niềm hạnh phúc mỗi ngày.

Nữ diễn viên 4 đời chồng có hạnh phúc hôn nhân viên mãn

Hoàng Yến sinh năm 1976, trưởng thành từ lớp đào tạo Diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ. Chị từng tham gia các phim truyền hình như "Đi qua bóng tối", "Chủ tịch tỉnh", "Giấc mơ hạnh phúc", "Giọt nước rơi", "Trò đời"...

Nhưng chỉ đến vai cô Xuyến trong phim "Về nhà đi con", Hoàng Yến mới thực sự được đông đảo khán giả chú ý và yêu mến. Khán giả không thể quên được hình ảnh nhân vật cô Xuyến 4 đời chồng lẳng lơ, cưa cẩm đàn ông.

Ngoài đời, Hoàng Yến cũng trải qua 4 cuộc hôn nhân. Ở tuổi 40, chị kết hôn lần thứ 4 với ông xã kém tuổi và sinh con gái thứ 3.Trái ngược với đường tình duyên nhiều trắc trở, bị tổn thương như Thanh Thanh Hiền, Kiều Trinh, dù trải qua nhiều lần đò nhưng Hoàng Yến đang có bến đỗ bình yên, hạnh phúc.

Nữ nghệ sĩ Việt hơn một lần đò: Kẻ truân chuyên, người hạnh phúc viên mãn - 3
Anh Thắng Cao bên vợ (trái) và hai con riêng của Hoàng Yến.

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, phán  xét, Hoàng Yến ở tuổi 45 ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Nữ diễn viên thừa nhận, chị luôn nỗ lực làm đẹp mỗi ngày vì bản thân, vì đền đáp công sinh dưỡng của mẹ cha chứ không phải để… níu kéo chồng trẻ.

"Tôi đã trải qua 4 cuộc hôn nhân, và trong bất cứ cuộc hôn nhân nào, tôi cũng là người vợ được yêu chiều hết mực. Vì mình yêu thương người ta thì người ta yêu thương mình thôi", diễn viên Hoàng Yến chia sẻ.

Theo Hoàng Yến, chị quan niệm phụ nữ sinh ra để được yêu thương. Khi những người chồng cũ không còn trân trọng, khiến chị cảm giác bất an, lo lắng thì chị rời xa họ để tìm hạnh phúc mới.