Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa

Thảo Trinh

(Dân trí) - Thay vì tiếp tục công việc và phấn đấu thăng tiến trong tương lai, chị Xiong Ying từ bỏ mọi thứ để về vùng quê làm vườn, trồng rau và hoa, sống thanh cảnh giữa đồi chè xanh bạt ngàn, thơ mộng.

Chị Xiong Ying vốn là một giám đốc doanh nghiệp Nhà nước với nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ở tuổi ngoài 40, thay vì phấn đấu thành danh như những đồng nghiệp khác, chị lại quyết định "bỏ phố về quê", bắt đầu cuộc sống đậm chất nông thôn mà bản thân mong muốn.

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 1

Sau khi nghỉ việc, chị Xiong Ying rời thành phố đến thị trấn San Sheng, gây dựng căn nhà vườn đẹp bình yên ở một ngôi làng cách đó khoảng 80km. Hàng ngày, chị dành thời gian để làm những công việc mà mình yêu thích nhưng trước đây chưa thực hiện được. Đó là làm thơ, chế biến rượu và duy trì thói quen sống lành mạnh mỗi ngày như trồng rau, chăm hoa, tập thể dục...

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 2

Ngôi nhà của người phụ nữ 50 tuổi màu trắng, nổi bật giữa đồi chè xanh mướt, được thiết kế theo phong cách hiện đại, có dấu ấn riêng nhưng vẫn đảm bảo kết nối, hài hòa với bối cảnh địa phương và những công trình xung quanh. 

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 3

Trong nhà, nội thất cũng được thiết kế theo xu hướng hiện đại nhưng bố trí tối giản, toát lên vẻ tinh tế và nghệ thuật. Công trình sử dụng chất liệu bê tông kết hợp với gỗ tuyết tùng vừa tạo nên điểm nhấn kiến trúc vừa mang đến không gian sống hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng, thân thuộc.

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 4

Các khu vực sinh hoạt đều được thiết kế theo tiêu chí thoáng đãng, rộng rãi với những ô cửa sổ lớn có tác dụng đón nắng, đón gió tự nhiên từ đồng ruộng, từ rừng cây bạt ngàn thổi vào. Giải pháp này cũng tạo ra tầm nhìn mở rộng cho gia chủ, thoải mái chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài.

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 5

Một số món đồ nội thất trong nhà như đèn chụp, thảm trải sàn hay vài bức tranh treo tường đều được làm từ các chất liệu tự nhiên. Những chi tiết này trở thành điểm nhấn nổi bật cho không gian khi kết hợp với ánh sáng vàng, mang đến bầu không khí ấm cúng, thân thuộc. 

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 6

Chủ nhân ngôi nhà mong muốn mọi góc nhỏ đều được bài trí đẹp mắt, lãng mạn, mang đến những cảm xúc khó tả, điều mà chị rất cần mỗi khi sáng tác thơ, nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của mình.

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 7

Không chỉ chăm chút không gian sống trong nhà, chị còn đầu tư làm vườn, trồng rau trái và hoa lá xung quanh để cảnh quan thêm xanh mát, tràn ngập hương sắc. Người phụ nữ 40 tuổi còn sử dụng trang phục hàng ngày làm từ các chất liệu thân thiện với môi trường như cotton hay vải lanh.

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 8

Khu vực sân thượng được tận dụng làm vườn trồng cây. Các luống rau được thiết kế đẹp mắt, khoa học.

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 9

Từ bỏ sự nghiệp và danh vọng để trở về sống cuộc đời làm nông dân thực thụ, chị Xiong Ying từng trải qua những ngày tháng không có thu nhập. Căn nhà vườn hiện tại cũng được chị mua và cải tạo bằng tiền tiết kiệm tích lũy sau nhiều năm đi làm. 

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 10

Thành quả sau gần một thập kỷ gây dựng của chị là ngôi nhà và khu vườn xinh đẹp, bình yên giữa núi đồi xanh bạt ngàn. Từ khi "bỏ phố về quê", chị không còn cảm thấy áp lực, bon chen như lúc sống ở thành phố và càng thấy trân quý cuộc đời hơn. Mỗi ngày trôi qua đối với chị đều thêm ý nghĩa vì được sống với những đam mê riêng của bản thân.

Nữ giám đốc 50 tuổi từ bỏ sự nghiệp, về quê làm vườn trồng rau và chăm hoa - 11

"Mỗi sáng thức dậy thật sớm, hít hà bầu không khí trong lành và chăm sóc cây cối lớn lên, mình cảm thấy cuộc sống rất thú vị. Đặc biệt là mình có nguồn thực phẩm sạch sử dụng để yên tâm đảm bảo an toàn cho sức khỏe, giúp tăng cường thể lực và duy trì sự lạc quan trong tâm hồn", chị Xiong Ying bày tỏ.