Nữ ca sĩ mang xẩm Thập ân xứ Nghệ lên sân khấu âm nhạc thính phòng

Phương Nhung

(Dân trí) - Việc ca sĩ Hương Ly đưa bài xẩm "Thập ân phụ mẫu" mang đặc trưng của dân ca Nghệ Tĩnh lên sân khấu âm nhạc thính phòng cổ điển khiến người nghe bất ngờ.

Hương Ly tên đầy đủ là Lại Thị Hương Ly, cô tốt nghiệp cao học chuyên ngành: Biểu diễn thanh nhạc, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Hương Ly bắt đầu theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam từ năm 2011, ngay sau khi tốt nghiệp THPT tại quê hương Hà Nam.

Trong quá trình 10 năm theo học thanh nhạc, Hương Ly được sự dẫn dắt của giảng viên, nghệ sĩ TS. Tân Nhàn hệ đại học, sang tới hệ cao học giảng viên hướng dẫn là TS.NSND Quốc Hưng.

Nữ ca sĩ mang xẩm Thập ân xứ Nghệ lên sân khấu âm nhạc thính phòng - 1

Hương Ly từng giành nhiều giải thưởng về âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sở hữu giọng soprano (nữ cao) cùng đam mê trau dồi âm nhạc, Hương Ly từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế như: Giải Ba dòng dân gian tại Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2015, giải Ba dòng thính phòng Sao Mai toàn quốc năm 2017, giải Nhất và huy chương vàng cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc năm 2017.

Cô giành cúp vàng tại Festival Âm nhạc châu Á Thái Bình Dương năm 2017, giải Nhì cuộc thi Kyushu Music Concour 2018 tại Nhật Bản.

Mới đây, buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp cao học của Lại Thị Hương Ly đã diễn ra tại phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Trọn vẹn một buổi sáng, cô đã "cháy hết mình" khiến khán giả quên đi một buổi lễ báo cáo tốt nghiệp mà giống như đang thưởng thức chương trình hòa nhạc thính phòng với nhiều cung bậc cảm xúc.

Nữ ca sĩ mang xẩm Thập ân xứ Nghệ lên sân khấu âm nhạc thính phòng - 2

Hương Ly tốt nghiệp cao học với điểm tuyệt đối (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hương Ly trình diễn 14 tác phẩm thanh nhạc. Cô sử dụng 6 ngôn ngữ gồm: Anh, Ý, Đức, Pháp, Nga, Na Uy để thể hiện các tác phẩm.

Việc thể hiện tác phẩm Hương Ly giữ tiếng mẹ đẻ của tác giả với mong muốn mang lại cảm xúc gần nhất với tác phẩm gốc. Chẳng hạn tiếng Đức là các tác phẩm của Jacques Offenbach (Đức, 1819 - 1880), Johann Strauss (Áo, 1825 - 1899), tiếng Na Uy là tác phẩm của Edvard Grieg (Na Uy, 1843 - 1907) và tiếng Ý là tác phẩm của G.Rossini (Ý, 1792 - 1868), G.Verdi (Ý, 1813 - 1901), Giacomo Puccini (Ý, 1858 - 1924)...

Hương Ly thể hiện 2 tác phẩm Việt Nam trong chương trình. "Sông Đăkrông mùa xuân về" (Tô Hải) - ca khúc nghệ thuật đầy màu sắc của âm nhạc Việt Nam. Đáng chú ý nhất là bài xẩm "Thập ân phụ mẫu" dân ca Nghệ Tĩnh đã được thể hiện đầy sinh động.

Nữ ca sĩ mang xẩm Thập ân xứ Nghệ lên sân khấu âm nhạc thính phòng - 3

Hương Ly thể hiện 2 tác phẩm Việt Nam trong chương trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc Hương Ly đưa bài xẩm "Thập ân phụ mẫu" mang đặc trưng của dân ca Nghệ Tĩnh lên sân khấu âm nhạc thính phòng cổ điển khiến người nghe bất ngờ.

Chương trình bắt đầu từ tính chất nhẹ nhàng của rumba tới các tác phẩm vui tươi có "đất" để khoe giọng líu lo chim hót, đến tác phẩm kinh điển đầy kịch tính, hay tác phẩm đậm chất Việt Nam, đậm màu sắc dân ca với thông điệp lưu truyền dạy con cháu phải hiếu thảo với cha mẹ. 

Nữ ca sĩ mang xẩm Thập ân xứ Nghệ lên sân khấu âm nhạc thính phòng - 4

Chương trình còn có sự hỗ trợ của các nhạc công, nghệ sĩ piano, nhóm nhạc dân tộc và nghệ sĩ múa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

TS.NSND Quốc Hưng - Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia VN, giảng viên hướng dẫn Cao học của Hương Ly nhận xét: "Toàn bộ 14 tác phẩm biểu diễn báo cáo tốt nghiệp cao học của Hương Ly là những tác phẩm kinh điển của châu Âu thế kỷ 20 và một số tác phẩm thế kỷ 19 và các tác phẩm cổ điển và tiền cổ điển đều phải sử dụng lối hát thính phòng cổ điển với các yêu cầu kỹ thuật cao, một vài tác phẩm Việt Nam thì dựa trên những làn điệu dân ca và thể loại trường ca Hương Ly cũng đã xử lý rất kỹ và có nét riêng".

PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhận xét về phần thi của Hương Ly: "Hội đồng giám khảo đánh giá cao tinh thần, yêu cầu chuyên môn em đã hoàn thành, từ quy định về số bài đến các tác phẩm chọn đảm bảo. Em đã hoàn thành tốt. Theo quy định điểm chuyên môn cao nhất của em là 10 điểm. Như vậy em đạt điểm tuyệt đối".

Hương Ly chia sẻ: "Đối với Hương Ly, nghệ thuật không chỉ dừng lại ở kĩ thuật giọng hát mà mình phải biết kết hợp với việc giải phóng hình thể để thể hiện rõ hơn về tính cách nhân vật hay tính chất bài hát. Hương Ly cũng phải mất rất nhiều giờ đứng trước gương ngắm nhìn mình hát và suy ngẫm về cách thể hiện mỗi tác phẩm".

"Buổi báo cáo tốt nghiệp lần này cũng là một dấu mốc quan trọng của Hương Ly, đánh dấu 10 năm đèn sách, con đường âm nhạc mà Ly theo đuổi và đam mê", cô cho biết.

Nữ ca sĩ mang xẩm Thập ân xứ Nghệ lên sân khấu âm nhạc thính phòng - 5

Hương Ly muốn lan tỏa tình yêu âm nhạc của mình đến với mọi người, nhất là các bạn sinh viên mới bước vào ngôi trường mà Ly đã và đang rèn luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).