NSƯT Xuân Bắc xúc động khi chiêm ngưỡng bộ lịch "Đất nước nhìn từ biển"

Phương Nhung

(Dân trí) - Chiêm ngưỡng bộ lịch bloc "Đất nước nhìn từ biển", NSƯT Xuân Bắc thấy tự hào về vẻ đẹp biển, đảo, quê hương, đất nước Việt Nam. Đây là bộ lịch đặc biệt của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Hôm nay (6/10), Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt bộ lịch bloc năm 2023 "Đất nước nhìn từ biển".

Bộ lịch ấn tượng với các bức ảnh nghệ thuật về phong cảnh biển đảo Việt Nam, văn hóa, phong tục, lễ hội của cư dân miền biển. 

NSƯT Xuân Bắc xúc động khi chiêm ngưỡng bộ lịch Đất nước nhìn từ biển - 1

PGS.TS Phạm Minh Tuấn trao 1.500 bộ lịch cho ông Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn để tặng các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu: "Bộ lịch "Đất nước nhìn từ biển" là một ấn phẩm được đặt niềm tin, kỳ vọng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích, giá trị về tài nguyên biển, đảo to lớn của đất nước.

Bộ lịch sẽ giúp bạn đọc, đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu, trân quý các vùng đất, vùng biển, hải đảo thân thương dọc dài theo đất nước

Chỉ như vậy cũng đủ để chúng tôi thấy rằng, bộ lịch mà NXB ra mắt, giới thiệu, phát hành hôm nay đã hoàn thành sứ mệnh".

NSƯT Xuân Bắc xúc động khi chiêm ngưỡng bộ lịch Đất nước nhìn từ biển - 2

Bộ lịch mang màu xanh của biển cả, kể câu chuyện sống động bằng hình ảnh (Ảnh: Ban Tổ chức).

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định, việc xuất bản ấn phẩm về chủ đề biển, đảo là một trong các hoạt động góp phần tuyên truyền về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

"Lễ hội nghinh ông, cầu ngư,... được tái hiện qua câu chuyện về nguồn gốc, nghi thức, tập tục đặc sắc mang đậm nét văn hóa biển, hình ảnh về hoạt động của những làng chài ven biển, giọt mồ hôi nồng vị muối biển, làn da rám nắng của ngư dân trở về trên những chiếc thuyền đầy ắp cá tôm, sau hàng đêm dài mưu sinh trước sóng gió hiểm nguy… thể hiện trên những trang lịch là món quà tinh thần mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc", PGS.TS. Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.

NSƯT Xuân Bắc xúc động khi chiêm ngưỡng bộ lịch Đất nước nhìn từ biển - 3

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: "Bộ lịch bloc "Đất nước nhìn từ biển" là sản phẩm rất có ý nghĩa, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo của đất nước mà còn ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành du lịch, đặc biệt là liên quan đến công tác xúc tiến, quảng bá để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tại mỗi trang của bộ lịch đều có ghi chú, cung cấp thông tin khái quát, giới thiệu điểm đến, con người, văn hóa của địa phương trong ảnh.

Điều đó sẽ khơi gợi cảm hứng khám phá, đi du lịch của người xem; đồng thời góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch Việt Nam tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh mẽ trở lại".

NSƯT Xuân Bắc xúc động khi chiêm ngưỡng bộ lịch Đất nước nhìn từ biển - 4

NSƯT Xuân Bắc xúc động khi lật giở lịch bloc năm 2023 "Đất nước nhìn từ biển" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tự hào là người đã đi được gần như hết các biển, đảo của Việt Nam, NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam bày tỏ: "Tôi yêu biển đảo Việt Nam. Nhìn vào bộ lịch bloc "Đất nước nhìn từ biển", tôi thấy sự tự hào về quê hương, du lịch Việt Nam, bên cạnh đó còn có những hình ảnh về đời sống của người dân vùng biển và kinh tế biển... tạo nên một bức tranh đa màu sắc về biển đảo của nước ta.

Tôi được biết, khách du lịch nước ngoài rất thích biển đảo ở Việt Nam, nhất là các vùng biển miền Trung với nước trong vắt, bờ biển yên bình, thoai thoải.

Tôi từng đi quay chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế", đi làm phim thì thấy rằng, biển đảo rất đa dạng và đẹp. Mong rằng, trong thời gian tới, sản phẩm du lịch biển đảo sẽ được quảng bá, phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho đúng với tiềm năng vốn có".

Theo NSƯT Xuân Bắc, với những thông tin cơ bản về một số địa danh, địa điểm du lịch của 28 tỉnh, thành phố ven biển, đây có thể xem như một cuốn cẩm nang du lịch cho bạn đọc tìm hiểu, khám phá các vùng biển đảo trù phú, giàu có tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 

Bộ lịch mang màu xanh của biển cả sẽ kể câu chuyện sống động bằng hình ảnh, góp phần thu hút thêm du khách quốc tế đến với Việt Nam, nơi có những bãi biển đẹp nhất thế giới.

NSƯT Xuân Bắc xúc động khi chiêm ngưỡng bộ lịch Đất nước nhìn từ biển - 5

Đây là bộ lịch thứ 2 được ra mắt trong số 3 bộ lịch đặc biệt năm 2023 của NXB Chính trị quốc gia Sự thật (Ảnh: Ban Tổ chức).