NSƯT Việt Hoàn bất ngờ tổ chức đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ nghèo 84 tuổi

(Dân trí) - NSƯT Việt Hoàn vừa có đêm nhạc ở Thái Nguyên mang tên “Nơi gặp gỡ tình yêu”, mở đầu cho chuỗi chương trình gây quỹ ủng hộ nghệ sĩ nghèo.

Đêm nhạc có sự tham gia của các khách mời: Phạm Phương Thảo, Hoa Trần, Thái Thùy Linh…. Với tên gọi mang sắc màu của tình yêu, các ca khúc trong đêm nhạc đều hướng đến những câu chuyện tình yêu, khiến người và người yêu nhau, thương nhau hơn.

NSƯT Việt Hoàn bất ngờ tổ chức đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ nghèo 84 tuổi - 1

NSƯT Việt Hoàn đã có một đêm nhạc thăng hoa tại Thái Nguyên.

Mở đầu chương trình, NSƯT Việt Hoàn đã gây bất ngờ cho khán giả với một ca khúc trữ tình “Khúc thụy du”. Khán giả ở Thái Nguyên chia sẻ, họ cứ nghĩ Việt Hoàn là ca sĩ nhạc đỏ nên đã rất ngạc nhiên và thích thú khi anh mở màn bằng tình khúc ngọt ngào đến như vậy.

Đúng với chủ đề đêm nhạc là “Nơi gặp gỡ tình yêu”, Việt Hoàn gửi đến khán giả hai bài “Khúc thụy du” (Anh Bằng) và “Biển nỗi nhớ và em” (Phú Quang), tuy nhiên, một ca khúc thực sự gây ấn tượng cho khán giả phải kể đến “Cây đàn ghi ta của Lorca” (Thanh Tùng- Huỳnh Phước Liên, lời thơ Thanh Thảo).

Với âm nhạc mạnh mẽ, sôi nổi của ca khúc, cả khán phòng cũng rạo rực theo “Cây đàn ghi ta của Lorca” của nam nghệ sĩ. Việt Hoàn chia sẻ rằng, đây là ca khúc giúp anh được nhận giải thưởng đầu tiên khi anh còn là ca sĩ ở Hải Phòng. Anh gửi lời cảm ơn khán giả đã yêu mến Việt Hoàn trong suốt nhiều năm qua và người xem đã rất thích thú, hát theo Việt Hoàn mỗi lúc cao trào.

NSƯT Việt Hoàn bất ngờ tổ chức đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ nghèo 84 tuổi - 2
NSƯT Việt Hoàn bất ngờ tổ chức đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ nghèo 84 tuổi - 3
NSƯT Việt Hoàn bất ngờ tổ chức đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ nghèo 84 tuổi - 4

Bà xã Việt Hoàn cùng Phạm Phương Thảo và Thái Thuỳ Linh là khách mời của đêm nhạc.

Trên sân khấu minishow tại Thái Nguyên, khá thú vị khi là sự hội ngộ ấm áp, tràn đầy tình cảm của gia đình Việt Hoàn và những nữ ca sĩ mà Việt Hoàn coi như người em của mình như Phạm Phương Thảo, Thái Thuỳ Linh. Chính vì vậy, minishow làm khán giả thích thú khi đem đến sự chân tình, gần gũi.

Trong đêm nhạc, sự xuất hiện của ca sĩ Hoa Trần – bà xã của Việt Hoàn gây ấn tượng với khán giả. Hoa Trần xuất hiện với bộ trang phục cổ trang hát ca khúc nhạc Hoa lời Việt do cô đặt lời Việt là “Tương tư và Tiếc nuối”, khán giả đã vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi biết cô ca sĩ rất xinh đẹp ấy là vợ của ca sĩ Việt Hoàn đã có 3 con. Phần biểu diễn của Hoa Trần nhận được sự tán thưởng rất cuồng nhiệt từ khán giả.

“Đồng điệu” với Hoa Trần, Phạm Phương Thảo thu hút trong bộ váyđỏ xinh đẹp hát “Ca dao em và tôi” (An Thuyên), “Ở hai đầu nỗi nhớ” (Phan Huỳnh Điểu) và “Gái Nghệ” (Phạm Phương Thảo).

NSƯT Việt Hoàn bất ngờ tổ chức đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ nghèo 84 tuổi - 5

Việt Hoàn chia sẻ Thái Nguyên là nơi mang đến cho anh nhiều ân tình thế nên đến đây, nam ca sĩ đã hát một ca khúc về Thái Nguyên là “Tình em tình anh”. Đây là một sáng tác của Việt Hoàn dành tặng Thái Nguyên. Nam ca sĩ đã khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ngờ, anh cũng đã âm thầm “tay ngang” trong lĩnh vực sáng tác. Bất ngờ hơn khi nam nghệ sĩ song ca với Mai Lan Vũ – ca sĩ vừa được giải nhất giọng ca Bolero phía Bắc, cũng là giọng ca được yêu mến tại Thái Nguyên ca khúc “Sầu tím thiệp hồng” một cách rất ngọt.

Đêm nhạc đã giúp khán giả khám phá thêm rất nhiều về Việt Hoàn, ngoài dòng nhạc đã “đóng đinh” anh là nhạc đỏ, thì những ca khúc nhạc trữ tình được Việt Hoàn thể hiện cực kỳ lãng mạn, đem đến những xúc cảm say đắm cho người nghe.

Rất nhiều cung bậc cảm xúc mà Việt Hoàn khéo léo đưa đến với khán giả, giúp khán giả hiểu hơn về anh và cũng yêu anh hơn qua những nhạc phẩm ít được nghe anh thể hiện như: “Phố mùa đông”, “Tình ca du mục”, Lời của gió…Rõ ràng, cho đến giờ phút này, Việt Hoàn vẫn là một ẩn số đầy thú vị với nhiều dòng nhạc, bản thân anh cũng muốn khai phá thêm những dòng nhạc khác bên ngoài nhạc Cách mạng đã quen thuộc với khán giả.

NSƯT Việt Hoàn bất ngờ tổ chức đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ nghèo 84 tuổi - 6

Ca sĩ Thái Thùy Linh cũng là một vị khách mời đặc biệt trong đêm nhạc khi đảm nhận vai trò hát những ca khúc sôi động. Nữ ca sĩ khiến khán giả cực kỳ phấn khích qua các ca khúc: “Và tôi cũng yêu em”, “Nếu có yêu tôi”. Việt Hoàn và Thái Thuỳ Linh song ca “Lời của gió” được khán giả ủng hộ nồng nhiệt.

Không chỉ có vợ, ca sĩ Hoa Trần, cô con gái thứ 2, Vân Thi, của Việt Hoàn- Hoa Trần cũng xuất hiện trên sân khấu cùng bố và hát “Việt Nam ơi” với tốp ca “Mục đồng” cùng ca sĩ Thái Thuỳ Linh.

Phần trình diễn sôi động và dễ thương đã giữ chân khán giả đến những phút cuối cùng và khép lại một đêm nhạc tràn đầy cảm xúc. Khán giả ở lại tới những phút cuối cùng để ủng hộ chương trình và nhiều người nán lại sân khấu để chụp ảnh và bày tỏ tình yêu với các nghệ sĩ mà họ yêu mến.

Theo Việt Hoàn, anh đã đi nhiều nơi và nhận thấy ở nhiều tỉnh, thành, còn rất nhiều nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, vất vả, cần được chia sẻ. Chính vì vậy, anh đã xây dựng ý tưởng và thực hiện chuỗi minishow qua các tỉnh thành, vừa đem lời ca tiếng hát đến phục vụ khán giả yêu thương, vừa để gây quỹ để ủng hộ các nghệ sĩ.

NSƯT Việt Hoàn bất ngờ tổ chức đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ nghèo 84 tuổi - 7

Nghệ sĩ Ngô Duy Luận nhận số tiền do NSƯT Việt Hoàn trao ở cuối chương trình.

Trong đêm nhạc tại Thái Nguyên, Việt Hoàn đã khiến khán giả xúc động khi đã tặng 10 triệu đồng cho nghệ sĩ Ngô Duy Luận- một nghệ sĩ già có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Nguyên.

Nghệ sĩ Ngô Duy Luận là một trong những biên đạo thời đầu tiên của múa Việt Nam, năm nay ông đã 84 tuổi. Ở trong quân đội, nghệ sĩ Ngô Duy Luận có sự cống hiến đường dài cho nghệ thuật nhưng khi về hưu cuộc sống của ông lại gặp khá nhiều khó khăn.

Giọng ca “Cây đàn ghi ta của Lorca” chia sẻ, khi anh đứng trên sân khấu được khán giả yêu thương thì cũng mong muốn khán giả sẽ nhớ tới những người nghệ sĩ đã từng có nhiều cống hiến cho nghệ thuật như nghệ sĩ Ngô Duy Luận.

Hà Tùng Long

Ảnh: Tuấn Hùng