NSƯT Quốc Khánh: “Tôi luôn hết mình với vai diễn dù trong hoàn cảnh nào”.

(Dân trí) - “Bất cứ khi nào sân khấu cần, tôi vẫn sẵn sàng quay trở lại và hết mình với vai diễn dù ở trong hoàn cảnh nào”, NSƯT Quốc Khánh chia sẻ.

Nhà hát Kịch Việt Nam vừa khởi công dựng vở “Nữ cảnh sát SBC” (tác giả Nguyễn Quang Vinh) do NSƯT Lâm Tùng làm đạo diễn sau một thời gian dài “đóng băng” vì dịch Covid-19.

“Nữ cảnh sát SBC” là những lát cắt nhỏ về đời sống của những chiến sỹ công an nhân dân, để người xem hiểu thêm và đồng cảm với một công việc đặc thù này. Họ cũng mềm mại, lãng mạn cũng có cuộc sống nội tâm đầy màu sắc, phong phú chứ không khô cứng như một số người vẫn nghĩ…

NSƯT Quốc Khánh: “Tôi luôn hết mình với vai diễn dù trong hoàn cảnh nào”. - 1

Các nghệ sĩ nhận bảng phân vai trong lễ khởi công dựng vở.

Chia sẻ trong sự kiện này, NSƯT Xuân Bắc - Phó Giám đốc Phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam nói: “Những tháng ngày dịch bệnh Covid-19, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn từ nghệ sĩ của Nhà hát hỏi bao giờ được trở lại sân khấu, nhớ sàn diễn quá rồi... Hôm nay, mặc dù dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt hẳn nhưng các nghệ sĩ của Nhà hát đã bắt tay vào dựng vở mới. Dĩ nhiên, Nhà hát sẽ tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt về phòng ngừa dịch bệnh để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho mọi người”.

NSƯT Xuân Bắc cho biết thêm, trong suốt thời gian vừa qua, Hội đồng nghệ thuật của Nhà hát đã làm việc hết sức để chọn kịch bản. Trong trước Tết đã dựng xong hai vở diễn mới nhưng do dịch Covid-19 nên cả hai vở diễn phải dời lịch biểu diễn.

“Chúng tôi đã sẵn sàng với việc biểu diễn vở diễn mới cũng như tiếp tục dàn dựng vở theo kế hoạch đã định. Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam có thể đi làm phim truyền hình, diễn các chương trình ngoài nhưng chắc chắn khi đơn vị yêu cầu tập và diễn thì anh em nghệ sĩ đều rất “máu lửa” và dốc sức, dốc lòng cho vở diễn.

NSƯT Quốc Khánh: “Tôi luôn hết mình với vai diễn dù trong hoàn cảnh nào”. - 2

NSƯT Xuân Bắc phát biểu.

Tôi tin chắc với khả năng của đạo diễn NSƯT Lâm Tùng cùng các cộng tác viên tên tuổi như: nhạc sĩ Tuấn Nghĩa, biên đạo múa hàng đầu, NSƯT Lê Khánh Toàn ... vở “Nữ cảnh sát SBC” sẽ là một vở diễn mang lại nhiều điều mới lạ, đáng để kéo khán giả phải đến xem và sau mùa dịch Covid-19”, NSƯT Xuân Bắc nhấn mạnh.

Vào vai ông Tâm của vở kịch, NSƯT Quốc Khánh chia sẻ: “Lâu lắm rồi tôi mới trở lại với sân khấu do công việc quản lý cũng chiếm khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, không hẳn vì thế mà tôi hết tình yêu với sân khấu. Bất cứ khi nào cần tôi vẫn sẵn sàng quay trở lại và hết mình với vai diễn dù ở trong hoàn cảnh nào.

Nhà hát chúng tôi có thể có vở chưa thật hay, chưa thật tốt nhưng chưa có vở diễn nào tới mức không có khán giả. Tôi tin với tài năng và tâm huyết của đạo diễn Lâm Tùng, người đã dàn dựng nhiều tác phẩm ấn tượng, Nhà hát sẽ có một vở diễn hay và nghệ sĩ chúng tôi cũng sẽ có cơ hội để sáng tạo, thể hiện khả năng của mình”.

NSƯT Quốc Khánh: “Tôi luôn hết mình với vai diễn dù trong hoàn cảnh nào”. - 3

NSƯT Quốc Khánh trở lại với sân khấu kịch sau nhiều năm vắng bóng.

Đạo diễn Lâm Tùng cho rằng: “Cái ác, cái xấu luôn rình rập khắp nơi và có thể tấn công bất kể ai, bất kể lúc nào. Những người chiến sĩ công an chính là lực lượng để bảo vệ, tiêu diệt cái ác. Vở diễn sẽ đi sâu khai thác một hướng mới, vẫn thể hiện hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân nhưng không nhìn vào những chiến công mà ở góc độ họ cũng là những con người bình dị, đời thường”.

 Hà Tùng Long